Khởi đầu đẹp...
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND TP Khóa XIV đã thành công và để lại ấn tượng khá thú vị. Đây là lần đầu tiên, 71 đại biểu mới trúng cử lần đầu tham gia Phiên họp được xem là nóng nhất trong các Kỳ họp của HĐND TP. Song, chỉ qua một chút lúng túng ban đầu, các đại biểu đã nhanh chóng nhập cuộc. Và, hầu như không có cảm giác, họ là người mới trúng cử...
|
Trong 3 Phó chủ tịch UBND TP đăng đàn trả lời chất vấn lần này thì Phó chủ tịch Vũ Hồng Khanh và Phó chủ tịch Nguyễn Văn Khôi là người đã có thâm niên trả lời chất vấn của đại biểu HĐND TP. Người trả lời chất vấn nắm chắc tình hình và có kinh nghiệm nghị trường trong khi người chất vấn lại đa phần là người mới – khi bắt đầu Phiên chất vấn, đã có ý kiến đoán chắc rằng, Phiên chất vấn lần này sẽ khó sôi động.
Nhưng thực tế khá bất ngờ...
Là đại biểu đầu tiên chất vấn Phó chủ tịch Vũ Hồng Khanh về tình hình quản lý đất đai thuộc các dự án trên địa bàn thành phố, đại biểu Nguyễn Văn Nam nêu rõ: vấn đề quản lý đất đai thuộc các dự án hiện đang gây bức xúc trong dư luận cử tri Thủ đô, vi phạm rất nhiều - Thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp nhưng tại sao không thông tin minh bạch và đầy đủ danh sách các chủ đầu tư, các dự án vi phạm về quản lý đất đai để người dân giám sát? Đại biểu Nguyễn Xuân Diên nối tiếp: trên địa bàn thành phố hiện có hơn 1.000 dự án với diện tích đất lên tới hàng chục nghìn ha nhưng qua kiểm tra, xử lý vi phạm đến nay mới thu hồi được 14 dự án với diện tích đất rất khiêm tốn - trong quá trình kiểm tra, xử lý các chủ đầu tư vi phạm có khó khăn gì không? Quyết tâm và bản lĩnh của UBND TP trong việc kiểm tra, xử lý các chủ đầu tư vi phạm như thế nào? Trình độ chuyên môn của các cán bộ làm công tác kiểm tra có bảo đảm phát hiện đúng lỗi, đúng vi phạm hay không? Đại biểu Nguyễn Hoài Nam – một trong những cây chất vấn của HĐND TP Khóa XIII tiếp tục trở lại với một nội dung khá nóng tại các Phiên chất vấn của HĐND TP nhiệm kỳ trước: trách nhiệm của UBND TP trong việc xử lý các dự án treo. Nhiều doanh nghiệp khi vào thành phố đầu tư gặp khó khăn về mặt bằng trong khi đó rất nhiều dự án với diện tích đất lớn lại đang bị treo... gây lãng phí. Quy trình, thủ tục thẩm định của các sở, ngành để giao đất như thế nào và trách nhiệm khi giao đất ra sao? Nếu là do quy định của luật pháp thì cụ thể đó là những quy định nào?
Thẳng thắn và đi vào vấn đề cốt lõi của những tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của các thành viên UBND thành phố cũng là cách thức mà các đại biểu đã áp dụng và áp dụng khá nhuần nhuyễn khi chất vấn Phó chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc về quy hoạch mạng lưới trường mầm non, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục; chất vấn Phó chủ tịch Nguyễn Văn Khôi về tình trạng hạ tầng xã hội tại các khu đô thị mới chưa đồng bộ, các hầm đường bộ và cầu vượt cho người đi bộ chưa phát huy hiệu quả; chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Thế Hùng về chất lượng các công trình kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Điểm sáng đầu tiên của Phiên chất vấn là sự nhập cuộc nhanh, trách nhiệm và không ngại va chạm của rất nhiều gương mặt đại biểu mới.
|
Điểm sáng thứ hai của Phiên chất vấn thuộc về những người ngồi ghế nóng. Các Phó chủ tịch Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Thị Bích Ngọc và Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Thế Hùng – đã trả lời mạch lạc những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực mình quản lý, không né tránh trách nhiệm. Và điều đáng nói là, các thành viên UBND thành phố đã đưa ra những cam kết chắc nịch ngay tại diễn đàn của HĐND thành phố. Cụ thể, về việc thu hồi các dự án chậm tiến độ, Phó chủ tịch Vũ Hồng Khanh nêu rõ: theo quy định của luật, UBND Thành phố có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện dự án. Nếu việc chậm tiến độ chưa đến mức vi phạm pháp luật, cần phải thu hồi thì cần tiến hành các biện pháp từ thấp đến cao, nếu phê bình mà không chuyển biến thì xử lý. Các dự án nếu cố tình vi phạm, thành phố sẽ kiên quyết thu hồi, không phân biệt đó là doanh nghiệp của ai. Phó chủ tịch cam kết: HĐND Thành phố hãy yên tâm. Thái độ của Ủy ban là làm đúng luật. UBND sẽ công khai danh sách các dự án vi phạm. Còn về trách nhiệm, trình độ chuyên môn của cán bộ thực thi việc xét duyệt và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện dự án – ai làm sai, chỗ nào làm sai sẽ phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật, kể cả cán bộ. Với Phó chủ tịch Nguyễn Văn Khôi, cam kết được đưa ra: ngay trong tháng 8, Thành phố sẽ chủ trì rà soát đợt 1 với 12 dự án khu đô thị, chung cư đã và đang xây dựng, đợt 2 với 50 dự án đã triển khai và kể cả 92 dự án chưa triển khai cũng sẽ được rà soát để bảo đảm hạ tầng xã hội đồng bộ ngay từ đầu; kiên quyết chuyển giao những phần hạ tầng không đồng bộ để chủ đầu tư thực hiện tiếp... Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh việc quy hoạch và duyệt quy hoạch thống nhất, đặc biệt là với 92 dự án chưa triển khai; có hậu kiểm sau cấp phép để sớm xử lý, bảo đảm chất lượng các khu đô thị.
Hơn 3 giờ chất vấn và trả lời chất vấn với 3 Phó chủ tịch UBND thành phố, một Giám đốc Sở đăng đàn và 20 lượt đại biểu chất vấn trực tiếp... Hầu như các Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND Thành phố từ trước đến nay đều khá gọn gàng về thời gian. Nhưng hiệu quả và sức lan tỏa từ Phiên chất vấn của HĐND Thành phố dường như không phụ thuộc vào yếu tố thời gian. Phần lớn những vấn đề bức xúc trong quản lý đất đai, quản lý đô thị và hạ tầng xã hội, cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non – những vấn đề rất nóng trong dư luận cử tri Thủ đô được Thường trực HĐND Thành phố lựa chọn để chất vấn tại Kỳ họp lần này đã được giải tỏa hoặc cam kết giải tỏa từ các thành viên của UBND Thành phố. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của HĐND TP Khóa XIV có thể được xem là hàn thử biểu uy tín, trách nhiệm và sự tín nhiệm của cử tri đối với các đại biểu HĐND thành phố và các thành viên UBND thành phố vừa được bổ nhiệm. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên, sau khi làm công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ Nhất, các đại biểu HĐND và các thành viên UBND thành phố trực tiếp đối thoại về trách nhiệm của chính quyền Thủ đô trước những vấn đề nóng, bức xúc của cử tri. Nhưng cả người chất vấn và người trả lời chất vấn đều khá thoải mái. Thẳng thắn, trách nhiệm nhưng không có cảm giác nặng nề. Và càng không có cảm giác thử việc – điều khó tránh đối với cơ quan dân cử mỗi khi bắt đầu nhiệm kỳ bởi lẽ, đa phần các đại biểu đều là người mới.
HĐND và UBND thành phố cùng chia sẻ, cùng sát cánh bên nhau để thực hiện trách nhiệm mà cử tri đã giao phó – một khởi đầu đẹp cho hành trình 5 năm của cơ quan dân cử và chính quyền Thủ đô...