Bầu cử ở Hà Nội, Hà Giang, Cà Mau: Ở địa đầu Tổ quốc

Minh Tâm 23/05/2011 07:39

Tại xã Lũng Cú, Đồng Văn - mảnh đất cực Bắc địa đầu của Tổ quốc, nơi có 7 dân tộc anh em chung sống, trong đó dân tộc H’Mông chiếm 87% - từ rất sớm cử tri đã diện những bộ váy áo sặc sỡ, nét mặt ai nấy đều phấn khởi với thẻ cử tri cầm trên tay.

Cử tri dân tộc thiểu số Hà Giang xem danh sách ứáng cử viên trước khi bầu cử Ảnh: M. Tâm
Cử tri dân tộc thiểu số Hà Giang xem danh sách ứáng cử viên trước khi bầu cử      

  Ảnh: M. Tâm

Băng qua những cánh rừng, đi bộ hàng chục cây số để có mặt tại trụ sở UBND xã kịp dự lễ khai mạc ngày bầu cử, cụ Vàng Thị Mua, dân tộc Mông, 83 tuổi, ở thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú phấn khởi cho biết: đây là lần thứ 13 được đi bầu cử, lần nào tôi cũng dậy rất sớm và đi thật sớm. Kỳ bầu cử này phấn khởi hơn vì cùng lúc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, tôi cùng cháu gái Sùng Thị Mai, 18 tuổi đi bầu cử. Mong rằng những người tôi và cháu gái lựa chọn sẽ mang hết tâm huyết để phục vụ dân, phục vụ đất nước”.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Mèo Vạc Nguyễn Chí Thường cho biết: toàn huyện có 18 xã, thị trấn, trong đó có 17 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Với quyết tâm hoàn thành sớm trong công tác bầu cử, các xã vùng cao, vùng sâu, xa biên giới của huyện như: Sơn Vĩ, Săm Pun, Lũng Làn ngay từ sáng sớm cử tri đã nô nức đi bầu cử. Với bà con các dân tộc thiểu số nơi đây, ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn. Mỗi cử tri khi đi bầu cử đều có chung kỳ vọng: các đại biểu được bầu xứng đáng với niềm tin của cử tri. Bà Sùng Thị Say, dân tộc Mông, cử tri xã Sơn Vĩ cho biết đã nhiều lần đi bầu cử nhưng lần này vui vì những đổi thay của quê hương đất nước. Bà Say chỉ mong đại biểu được bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp sẽ thực hiện tốt trọng trách của mình và quan tâm nhiều đến đồng bào các dân tộc thiểu số.

Tại khu vực bỏ phiếu phường Minh Khai, TP Hà Giang, kỳ bầu cử lần này có 116/450 học sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Hà Giang lần đầu tham gia bỏ phiếu. Hiệu trưởãng nhà trường Triệu Thị Chính cho biết: Vì các em là những công dân lần đầu tiên được tham gia bầu cử, do đó nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các em hiểu rõ về ý nghĩa cũng như trách nhiệm tham gia bầu cử. Cử cán bộ, giáo viên hướng dẫn các em thủ tục bầu cử để bảo đảm thực hiện đúng luật”. Em Lò Thị Lanh, dân tộc Lô Lô, học sinh lớp 12A cho biết: em và nhiều bạn trong trường đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm, ai cũng rất hồi hộp khi tự tay bỏ lá phiếu bầu cử người đại diện cho mình vào QH và HĐND. Em đã đọc rất kỹ tiểu sử của các ứng cử viên ở tổ bầu cử. Từ lá phiếu của mình, em tin tưởng những người trúng cử sẽ quan tâm hơn đến học sinh, đồng bào dân tộc thiểu số”.

Cùng với các tổ bầu cử trong toàn tỉnh, tại tổ bầu cử xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thanh Thủy từ sáng sớm đã tập trung đông đủ tại tổ bầu cử. Chính trị viên Hà Văn Nga, Đồn Biên phòng Thanh Thủy cho biết: tôi nhập ngũ và đóng quân tại Hà Giang gần 20 năm. Kỳ bầu cử lần này, tôi thấy công tác chuẩn bị rất chu đáo, từ khâu trang trí khánh tiết đến công tác bảo đảm an ninh trật tự cho ngày bầu cử đều được Ủy ban bầu cử từ tỉnh đến các huyện thực hiện tốt. Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng chúng tôi tin tưởng kỳ bầu cử ĐBQH Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ thành công tốt đẹp, lựa chọn được những người có đức, có tài để phục vụ đất nước, nhân dân”.

Ủy viên thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh Hoàng Đức Tiến cho biết, đến đầu giờ chiều ngày 22.5, ở tất cả các điểm, tổ bầu cử trong toàn tỉnh mọi công tác bầu cử đều diễn ra suôn sẻ. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh ổn định. Trước đó, 9 giờ 15 phút, 34 xã biên giới, vùng sâu, vùng xa của Hà Giang đã hoàn tất việc bỏ phiếu bầu cử ĐBQH Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 với tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.

Minh Tâm