Tổng bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và các ứng cử viên ĐBQH Khóa XIII tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình và Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Ngày 7.5, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã chủ trì tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri quận Ba Đình và quận Hoàn Kiếm với 5 ứng cử viên ĐBQH Khóa XIII (thuộc đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội) để vận động bầu cử.
![]() Tổng bí thư, Bí thư quân ủy trung ương, Chủ tịch QH Khóa XII, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình |
Ảnh: Trí Dũng |
Tổng bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch QH, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Nguyễn Phú Trọng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội.
Đơn vị bầu cử số 1 gồm 3 quận của TP Hà Nội là quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ, có 5 ứng cử viên, được bầu 3 ĐBQH Khóa XIII. 4 ứng cử viên khác của đơn vị bầu cử số 1 là: Nguyễn Quế Anh – Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn, Quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên quận Ba Đình, TP Hà Nội; Nguyễn Thị Minh Hồng – Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ba Đình, TP Hà Nội; Nguyễn Minh Quang – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC; Lê Hiền Vân – Đại tá, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Tại Hội nghị, sau khi nghe đại diện Ủy ban MTTQ TP giới thiệu và đọc tóm tắt tiểu sử của người ứng cử, các ứng cử viên đã lần lượt báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH Khóa XIII; trả lời các câu hỏi mà cử tri nêu ra. Các ứng cử viên khẳng định, nếu được bầu làm ĐBQH sẽ nỗ lực phấn đấu, góp sức cùng tập thể QH tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả hoạt động của QH theo hướng ngày càng dân chủ, thực chất hơn, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, thanh lịch, văn minh, hiện đại.
Phát biểu tại Hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, QH Khóa XIII có vai trò và trách nhiệm rất to lớn và quan trọng, hoạt động trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước bên cạnh mặt thuận lợi cơ bản cũng có không ít khó khăn thách thức. Toàn Đảng, toàn dân ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trên cơ sở kế thừa, phát huy những kết quả và kinh nghiệm hoạt động của các khóa QH trước, đặc biệt là của Khóa XII, QH Khóa XIII phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt các chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, ngày càng đáp ứng được đòi hỏi và sự mong đợi của cử tri, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.
Để đáp ứng được yêu cầu nêu trên, Tổng bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng khẳng định, phải đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của QH, các cơ quan của QH, các Đoàn ĐBQH và đặc biệt phải nâng cao chất lượng của từng ĐBQH. Mỗi ĐBQH phải thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực thực hiện quyền hạn và trách nhiệm mà nhân dân giao phó.
Tổng bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng mong muốn nhận được sự ủng hộ, cộng tác, giúp đỡ của nhân dân, sự phối hợp tốt hoạt động của các cơ quan hữu quan, các ngành, các cấp; khẳng định sức mạnh vô địch của Đảng, Nhà nước và chế độ ta là ở nhân dân, mọi công việc lớn hay nhỏ có làm được hay không đều là do nhân dân dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị.