Kinh tế Việt Nam phát triển tích cực sau 3 năm gia nhập WTO
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã công bố Báo cáo Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với nền kinh tế sau ba năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Theo đó, môi trường kinh doanh của nước ta đã được cải thiện mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2007 đạt 8,5%. Năm 2008, GDP tăng trưởng chững lại do bắt đầu ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế toàn cầu, chỉ đạt 6,2%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta vẫn cao hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực, khẳng định Việt Nam sớm phục hồi sau suy thoái kinh tế thế giới. Hội nhập kinh tế quốc tế đã góp phần tích cực cho việc huy động vốn đầu tư vào nền kinh tế. Sau khi gia nhập WTO, tổng vốn đầu tư toàn xã hội so với GDP đạt tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay, năm 2007 bằng 46,5% GDP, năm 2008 bằng 41,5% GDP và năm 2009 bằng 42,7% GDP… Nhưng việc gia nhập WTO cũng đã làm bộc lộ rõ hơn nhiều hạn chế và yếu kém mang tính cơ cấu nội tại của nền kinh tế Việt Nam. Đó là các yếu kém về chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, năng lực thể chế, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực kết cấu hạ tầng. Chất lượng tăng trưởng chưa cao, phụ thuộc nhiều vào đầu tư, gây sức ép lớn đến ngân sách nhà nước và đe dọa ổn định kinh tế vĩ mô. Luồng vốn đầu tư còn sai lệch do bảo hộ, bong bóng bất động sản…