Thị trường USD và vàng trầm lắng

Xuân Lan 11/03/2011 07:42

Cho đến thời điểm này, thị trường USD tự do (thị trường chợ đen) vẫn án binh bất động, còn giao dịch mặt hàng vàng thì nhỏ giọt. Điều này cho thấy chính sách thắt chặt tín dụng của Ngân hàng Nhà nước bắt đầu phát huy tác dụng, tránh sự ảnh hưởng của thị trường chợ đen tới thị trường ngoại tệ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, liệu biện pháp này có thực sự ổn định được thị trường ngoại tệ và ngăn chặn được tình trạng đô la hóa của nền kinh tế hay không?

Thị trường USD và vàng trầm lắng ảnh 1
Nguồn: nganhangonline.com

Thị trường USD và vàng đang hoạt động cầm chừng. Các cửa hàng kinh doanh ngoại tệ trên phố Hà Trung, Hà Nội mọi ngày tấp nập bao nhiêu thì bây giờ đìu hiu đến lạ thường. Thỉnh thoảng mới có khách đến hỏi mua bán USD, nhưng đều nhận được câu trả lời của chủ các cửa hàng là không giao dịch. Được biết, nếu cửa hàng nào kinh doanh sẽ bị kiểm tra và xử phạt ngay lập tức. Giá USD trên thị trường tự do đã hạ xuống 21.400 - 21.700 đồng/USD. Tuy nhiên, cũng có nhiều khách hàng có nhu cầu thực thì rất lo lắng vì vừa không mua được USD trong ngân hàng, vừa không mua được ngoài thị trường tự do, để đáp ứng nhu cầu đi du lịch hoặc đi công tác ở nước ngoài.

Giá vàng cũng chịu ảnh hưởng theo giá USD. Theo chủ cửa hàng vàng Ngọc Lan, phố Hà Trung, Hà Nội, người đến hỏi mua USD cũng nhiều, bán cũng nhiều, nhưng ở đây chỉ giao dịch vàng. Giá vàng thế giới lên, mà giá trong nước thì hạ.

Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, phố Trần Nhân Tông, Hà Nội, số lượng người mua vàng đông hơn, nhưng phần lớn là họ mua vàng trang sức, chứ không có nhu cầu mua cất giữ, mặc dù giá vàng 4 số 9 bán ra giảm xuống còn 37 triệu 590 nghìn đồng/lượng, còn mua vào giảm xuống còn 37 triệu 470 nghìn đồng/lượng.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc đóng cửa thị trường USD tự do chỉ là biện pháp tạm thời trong ngắn hạn. Hiện tình hình căng thẳng nên các đại lý buộc phải tạm dừng giao dịch vì thấy sự vào cuộc gắt gao của các lực lượng quản lý. Thực chất, việc kiểm tra, giám sát hoạt động của thị trường USD tự do đã được tiến hành nhiều lần, với sự tham gia của cơ quan chuyên ngành ngân hàng, cơ quan quản lý thị trường nhưng đều không có kết quả, nhưng lần này, việc kiểm tra được triển khai mạnh tay hơn thì thị trường ngoại tệ im ắng. Khi không có biện pháp kiểm tra, kiểm soát gắt gao, rất có thể thị trường này hoạt động trở lại, nhất là khi, có rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu mua ngoại tệ thực sự lại không được hệ thống các ngân hàng thương mại giải quyết kịp thời. Do đó, việc đóng cửa này cần có lộ trình, để thực sự cung - cầu của thị trường gặp nhau, phục vụ hiệu quả cho việc thực hiện thắt chặt tín dụng và quản lý thị trường ngoại hối. Trưởng khoa Kinh tế vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội Nguyễn Văn Công cho rằng, việc thắt chặt thị trường ngoại tệ cần có lộ trình, theo cung- cầu thị trường. Nếu mở cửa cho thị trường đô la tự do thì cần có biện pháp kiểm tra, kiểm soát tốt. Còn nếu đóng cửa thị trường tự do thì các ngân hàng thương mại cần nới rộng cho người dân và doanh nghiệp vừa được bán USD cho ngân hàng, cũng vừa được mua lại USD của ngân hàng.

Còn chuyên gia thị trường giá cả Ngô Trí Long cho rằng, cần đóng cửa thị trường ngoại tệ tự do nhưng với điều kiện tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong việc mua bán ngoại tệ tại hệ thống ngân hàng, nếu những người đó làm việc có thu nhập công khai, minh bạch.

Xuân Lan