Giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng 2011: 14 địa phương góp giỗ
Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Kim Hải, Giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng 2011 sẽ được tổ chức từ ngày 6 - 10.3 (âL), với 32 hoạt động, trải dài trong một không gian rộng, từ TP Việt Trì - trung tâm lễ hội, đến tận các huyện, thị xã và các xã vùng ven khu di tích đền Hùng.
|
Chính phủ đã giao UBND tỉnh Phú Thọ làm chủ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng các năm lẻ, phối hợp với Bộ lễ (Bộ VH, TT và DL) và mời ít nhất 5 tỉnh, thành phố tham gia, để sau 12 năm, tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước đều được góp giỗ. Năm nay, có 14 tỉnh, thành phố, đại diện cho 3 miền, góp giỗ và tham gia các hoạt động trong chương trình.
Nằm trong chủ đề của chuỗi hoạt động chương trình Du lịch về cội nguồn hợp tác 3 tỉnh Phú Thọ - Lào Cai - Yên Bái, Lễ hội đền Hùng 2011 chủ yếu là trình diễn, phục dựng các lễ hội truyền thống đặc sắc đậm đà của vùng đất Tổ. Ngoài các hoạt động liên quan đến văn hóa, thể thao và du lịch còn có hội thảo khoa học quốc tế về tín ngưỡng Hùng Vương, tiến tới đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
|
Trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương 2011, người lao động cả nước sẽ được nghỉ 3 ngày, nên dự đoán khoảng 6 triệu lượt khách sẽ về với đất Tổ, trong đó 2 triệu lượt khách lưu trú. Để phục vụ du khách trảy hội đền Hùng, khách sạn 4 sao Phú Đức cùng một số khách sạn 3 sao, 2 sao sẽ được đưa vào hoạt động. Trong kế hoạch tổ chức chương trình Giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng 2011, Phú Thọ cũng đã xây dựng một chương trình riêng về an ninh trật tự, an toàn xã hội, trong đó bảo đảm tuyệt đối cho các hoạt động lễ hội trên địa bàn, cũng như việc đưa đón khách. Các vấn đề về giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ cũng sẽ được kiểm soát...
Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Kim Hải khẳng định: “Với kinh nghiệm của nhiều năm tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng cấp quốc gia và cấp tỉnh, tôi tin rằng, năm nay lễ hội sẽ diễn ra an toàn tuyệt đối, hiệu quả, tiết kiệm và có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân công đức tổ tiên. Phú Thọ sẽ là điểm níu kéo du khách trong chương trình du lịch tâm linh về cội nguồn và đi tiếp lên Yên Bái, Lào Cai”.