Tiến sỹ chân đất

Thành Trung 12/02/2011 07:27

Trưởng Phòng NN và PTNT huyện Cai Lậy, Tiền Giang Ts Lê Hữu Hải luôn gắn bó với đồng ruộng, với người nông dân. Anh dành phần lớn thời gian để lội đồng, lội ruộng, đến từng hộ nông dân chia sẻ cùng bà con niềm vui khi trúng mùa hoặc nỗi lo âu lúc thời tiết, thủy văn trái khoáy... Cũng chính vì vậy mà anh được bà con nông dân trìu mến gán cho mỹ danh Tiến sỹ chân đất.

Bảng thành tích của Lê Hữu Hải cho nền nông nghiệp địa phương và cả nước khá dày. Từ việc đề xuất biện pháp cộng đồng tham gia đánh bả đồng loạt để diệt chuột phá hại lúa rất hữu hiệu cơ bản giải quyết nạn chuột phá hại trên cây lúa những năm 1997 - 1998… đến việc đề xuất phương án gieo sạ đồng loạt theo lịch né rầy những năm đầu thế kỷ XXI. Phương án này đã giúp cho những trà lúa của Cai Lậy bình yên vô sự, trong khi bệnh rầy gây hại lúa trên hầu hết các trà lúa của ĐBSCL.

Thế nhưng, thành công lớn nhất và được giới chuyên gia khoa học nông nghiệp đầu ngành đến các hộ nông dân ca ngợi là việc Ts Lê Hữu Hải và đồng sự nghiên cứu áp dụng thành công quy trình sản xuất lúa gạo đạt tiêu chuẩn GLOBALGAP đầu tiên của Việt Nam và các nước sản xuất lúa gạo Đông Nam Á tại HTX Nông nghiệp Mỹ Thành, Cai Lậy vào đầu năm 2009.

Để vinh dự nhận được chứng chỉ GLOBALGAP đầu tiên cho hạt gạo chất lượng cao Mỹ Thành Nam, Lê Hữu Hải khởi xướng một quy trình kéo dài gần 16 năm bền bỉ. Từ chương trình FPR (không phun thuốc trừ sâu sớm) triển khai tại Mỹ Thành Nam năm 1993 đến các chương trình IPM (1995), Sức khỏe hạt giống (1998), Cánh đồng lúa sạch (2002), chương trình 3 giảm, 3 tăng (2003), chương trình Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao an toàn” (2004 - 2006) và đến đích là sản xuất lúa gạo đạt tiêu chuẩn GLOBALGAP. Có thể nói, Lê Hữu Hải đã mang lại niềm tự hào chính đáng cho hạt gạo Tiền Giang. Từ đây, hạt gạo Việt Nam khởi đầu một quá trình mới trong sự hội nhập với vị thế và tầm vóc lớn  hơn.

Và thêm một tin vui nữa lại đến với giới khoa học nông nghiệp và bà con nông dân, đầu tháng 12.2010, Ts Lê Hữu Hải thông báo: giống lúa than đặc sản cực ngắn ngày (80-85 ngày), cho gạo chất lượng cao, giàu dinh dưỡng, phù hợp với những người già, trẻ em, các đối tượng ăn kiêng đã được tuyển chọn và nhân giống thành công tại Tiền Giang.

Ts Lê Hữu Hải luôn tâm niệm: “Khó khăn nào cũng sẽ có giải pháp để khắc phục - nếu nhà khoa học có phương pháp nghiên cứu đúng”. Sau thành công của lúa gạo Mỹ Thành nhận chứng chỉ GLOBALGAP,  Lê Hữu Hải tiếp tục tập trung đầu tư cho xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản - một thế mạnh kinh tế thứ hai sau cây lúa của huyện Cai Lậy, theo tiêu chí GAP. Theo anh, có áp dụng các tiêu chí GAP vào sản xuất nông sản hàng hóa chất lượng cao chính là giúp nông dân nắm chắc phần thắng trong tiến trình hội nhập quốc tế, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa chủ lực Việt Nam trên thương trường toàn cầu.

Thành Trung