Khai hội chùa Hương

Lê Thủy 09/02/2011 07:28

Sáng 8.2 (tức mồng 6 tháng Giêng), đã chính thức khai hội chùa Hương - một trong những lễ hội cổ truyền nổi tiếng của Hà Nội. Ước tính, trên 5 vạn lượt khách trẩy hội chùa Hương trong ngày khai hội.

Ảnh: Thảo Nguyên

 Ảnh: Thảo Nguyên

Ngay từ mồng 1 Tết, đã có nhiều du khách tới Khu di tích danh thắng và du lịch Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội. Thống kê qua số lượng vé thăm quan cho thấy, đến ngày 7.2 (mồng 5 tháng Giêng), chùa Hương đã đón gần 108.000 lượt khách, có ngày lên tới 38.000 khách, riêng ngày khai hội, ước tính đón trên 5 vạn lượt khách.

Trao đổi với báo chí, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức lễ hội chùa Hương, Trưởng Ban quản lý Khu di tích danh thắng và du lịch Hương Sơn Nguyễn Chí Thanh cho biết, năm nay Ban tổ chức sẽ tập trung khắc phục những tồn tại từ mùa lễ hội trước; tăng cường kiểm tra mọi hoạt động văn hóa, xử lý vi phạm, ngăn ngừa các tệ nạn dễ nảy sinh trong lễ hội như bói toán, bán thẻ, mê tín dị đoan; thực hiện tốt quy chế tổ chức lễ hội của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VH, TT và DL, nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích thắng cảnh Hương Sơn thực sự là di tích đặc biệt của quốc gia, từng bước đề nghị UNESCO công nhận chùa Hương là Di sản Thế giới (phấn đấu năm 2015 sẽ hoàn thành).

Ảnh: Thảo Nguyên

 Ảnh: Thảo Nguyên

Một trong những vấn đề được quan tâm đặc biệt tại lễ hội chùa Hương là giao thông. Những năm vừa qua, bằng nhiều nguồn kinh phí, tuyến đường bộ từ chùa Thiên Trù đến động Hương Tích đã được mở rộng, mặt đường nay rộng khoảng 4m, lát đá bằng phẳng. Ban tổ chức cũng vừa đầu tư gần 5 tỷ đồng cải tạo tuyến đường đi từ Thiên Trù đi động Hinh Bồng, san lấp bớt những đoạn quá dốc nhằm bảo đảm cho khách hành hương đi lại thuận tiện và an toàn. Bên cạnh đó, đường thủy, một trong những tuyến giao thông quan trọng của chùa Hương, cũng được cải thiện. Bến Thiên Trù được đầu tư nạo vét, mở rộng về phía bờ phải khoảng 4.000m2 để thuyền đò neo đậu. Đến nay, có gần 4.500 thuyền đăng ký phục vụ lễ hội, trong đó có thêm 500 đò chất lượng cao được đưa vào khai thác.

Về vệ sinh an toàn thực phẩm, Ban tổ chức đã quy hoạch 311 điểm bán hàng cho dân, yêu cầu các cửa hàng ăn không bày bán thịt động vật gây phản cảm và ký cam kết về an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ trước khi mùa lễ hội bắt đầu, người dân 6 thôn thuộc xã Hương Sơn được tập huấn, tuyên truyền về giao tiếp, ứng xử văn hóa với du khách. 2 phòng y tế tại khu vực Thiên Trù cũng đã được hoàn thiện nhằm kịp thời sơ cứu và phục hồi sức khỏe cho du khách.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường, một bãi xử lý rác đã được xây dựng tại thôn Yến Vỹ, xử lý rác từ đền Trình trở ra. Thành phố Hà Nội đang giao triển khai xây dựng lò đốt rác ở trong bến Thiên Trù... Nhằm xử lý “rác âm thanh”, Ban tổ chức nghiêm cấm toàn bộ loa đài cá nhân quảng cáo sản phẩm ở Thiên Trù, thay vào đó là hệ thống truyền thanh âm lượng nhỏ tuyên truyền về khu di tích, nhắc nhở người dân có ý thức khi trẩy hội chùa Hương...

Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, trong ngày khai hội, không xảy ra tình trạng ách tắc giao thông như mấy ngày trước, các bến thuyền thông thoáng, đủ phương tiện phục vụ du khách. Tình trạng loa đài âm lượng lớn đã được hạn chế, nhưng vẫn còn một số ít hộ treo bán thịt động vật tại khu vực Thiên Trù...

 Lễ khai hội, ngoài phần lễ, còn có các hoạt động văn nghệ như múa tứ linh, múa hoa đăng, biểu diễn các ca khúc đề tài Phật giáo... Trong thời gian diễn ra lễ hội, tại Thiên Trù trưng bày các hiện vật liên quan đến Phật giáo; các nghệ sỹ, diễn viên của Công ty Văn nghệ từ thiện Thủ đô sẽ chèo thuyền dọc suối Yến hát dân ca phục vụ du khách vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.

Lê Thủy