Doanh nghiệp lo nhất lạm phát

22/01/2011 07:56

Lạm phát đang là mối lo lớn nhất của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. Dù vậy, mức độ lạc quan của các doanh nghiệp này vẫn giữ ở mức tích cực.

Nguồn: quantritructuyen.com
Nguồn: quantritructuyen.com

Hơn 60% trong số 300 doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tham gia cuộc khảo sát mới nhất của Ngân hàng HSBC cho rằng, lạm phát là mối lo ngại lớn nhất của họ trong vòng 6 tháng tới. Cuộc khảo sát cũng cho hay, hai mối lo tiếp đó là các điều kiện tăng trưởng kinh tế (với 52% doanh nghiệp tham gia khảo sát đề cập) và các khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn (48%).

Bên ngoài cuộc khảo sát của HSBC, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa cho biết, gần đây, mọi việc đã trở nên rất khó khăn. Giám đốc một doanh nghiệp nhựa nói rằng, họ phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguyên liệu nhập khẩu, ngoài khó khăn liên quan đến tỷ giá, lãi vay tín dụng, thì còn chịu áp lực rất lớn khi giá cả nguyên liệu trên thị trường thế giới tăng vọt. Theo dự báo của vị giám đốc này, trong nửa đầu năm 2011, giá cả hàng hóa, dịch vụ ở thị trường trong nước sẽ có biến động mạnh, từ đó gây nên lạm phát cao và ảnh hưởng tiêu cực tới sức mua của thị trường nội địa. Suy đoán này không phải là không có cơ sở, khi mà hôm 20.1, Cục phó Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Trí cho biết, trong tháng 1.2011, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn thành phố có mức tăng 1,01% so với tháng trước và hầu hết các nhóm mặt hàng đều tăng giá. Có được con số này, một phần nhờ các chương trình bình ổn giá. Song, tình trạng tung tiền ra bình ổn giá không thể kéo dài mãi nên doanh nghiệp lường trước năm 2011 chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng cao, nhất là trong hoàn cảnh giá điện, nước, xăng dầu sẽ tiếp tục tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến giá sản xuất và giá tiêu dùng.

Lo ngại tình hình lạm phát gia tăng trong những tháng vừa qua và sắp tới sẽ buộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải thắt chặt tín dụng trong khi mặt bằng lãi suất vẫn còn đứng ở mức cao, các doanh nghiệp dự báo việc vay vốn trong quý I.2011 sẽ khó khăn. Nhiều doanh nghiệp cho rằng, phương cách khả thi nhất vẫn là cố gắng duy trì mức tăng trưởng hiện tại; cụ thể, phải giữ được mức kinh doanh hiệu quả và bảo toàn những thành quả kinh doanh trong năm 2010. Đây cũng là quan điểm của chuyên gia kinh tế Ts Lê Đăng Doanh. “Hạn chế vay ngân hàng, sản xuất đến đâu thanh toán ngay để tránh tối đa rủi ro về tỷ giá và lãi suất”, Ts Lê Đăng Doanh nói. 

“Không còn cách nào khác là doanh nghiệp phải bỏ qua cơ hội mở rộng quy mô sản xuất, dù dư địa của thị trường còn nhiều”, giám đốc một doanh nghiệp sản xuất gốm sứ và vật liệu xây dựng chia sẻ. Theo vị giám đốc này, đây là thời điểm doanh nghiệp phải chú trọng vào công nghệ, vùng nguyên liệu nhằm giảm thiểu chi phí để tránh lệ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn của ngân hàng, mức lãi ròng của một doanh nghiệp chỉ vào khoảng 10 - 15%, trong khi lãi suất cho vay hiện lên đến 18%, doanh nghiệp không thể có lợi nhuận với mức lãi suất cao như hiện nay.

Có thể vì đã nhìn thấy hướng đi, nên trước các yếu tố không thuận lợi của năm 2011, các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vẫn giữ được sự lạc quan. Điều này được thể hiện một phần ở kết quả khảo sát của HSBC, mặc dù giảm 8 điểm so với kết quả 6 tháng trước, mức độ lạc quan của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam vẫn giữ ở mức tích cực, đạt 156 điểm, đứng thứ hai trên thế giới so với mức bình quân toàn cầu là 125 điểm. Và có tới 60% số doanh nghiệp được hỏi cho rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng trong nửa đầu năm nay.