Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Thanh Tâm 12/01/2011 19:04

Sáng qua, 12.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội với sự tham dự của 1.377 đại biểu đại diện cho trên 3,6 triệu đảng viên của Đảng.

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc.

Đến giờ khai mạc, Đại hội XI đã nhận được 121 điện mừng từ 103 đảng và 14 tổ chức của 69 nước trên thế giới. Các điện mừng bày tỏ tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của bạn bè quốc tế đối với Đại hội XI – sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. 

 Ảnh: Trí Dũng

 Ảnh: Trí Dũng

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Diễn văn nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn trước toàn dân tộc; có ý nghĩa trọng đại, định hướng và động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về các Văn kiện trình Đại hội XI của Đảng. Báo cáo có tựa đề: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Tổng bí thư nhấn mạnh: 5 năm qua, toàn Đảng, toàn dân ta đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội X đề ra. 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 – 2010 là giai đoạn đất nước ta đã tranh thủ thời cơ, thuận lợi, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Sau 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), chúng ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước đã thực hiện thành công bước đầu công cuộc đổi mới, ra khỏi tình trạng kém phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, tăng cường. Độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên rất nhiều, tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn theo con đường XHCN. 5 năm 2011 – 2015 là bước rất quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020. Mục tiêu tổng quát của 5 năm tới là: tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tổng bí thư khẳng định: Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng lãnh đạo. Đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN tập trung vào 3 nội dung lớn, trong đó tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước. Đổi mới tổ chức và hoạt động của QH, bảo đảm cho QH thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Nâng cao chất lượng ĐBQH, tăng hợp lý số ĐBQH chuyên trách; có cơ chế để ĐBQH gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm với cử tri. Cải tiến, nâng cao hoạt động của HĐDT và các UB của QH. Đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp QH, chất lượng công tác xây dựng pháp luật, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quyết định và giám sát các vấn đề quan trọng của đất nước. Tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và UBND các cấp; tiếp tục thực hiện thí điểm chủ trương không tổ chức HĐND huyện, quận, phường; nghiên cứu về tổ chức chính quyền đô thị, hải đảo…

Tiếp đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng Khóa X Trương Tấn Sang đã đọc Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X.

Chiều cùng ngày, Đại hội XI làm việc tại Đoàn.

Thanh Tâm