Miền Trung huy động tổng lực, ứng phó với mưa lũ

17/10/2010 00:00

Chưa kịp khắc phục hậu quả của trận lũ đầu tháng 10, trong ba ngày qua, từ 14 -16.10, tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam lại có mưa to và rất to. Mưa tập trung tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình với lượng mưa từ 600 - 700mm. Miền Trung lũ lại chồng lên lũ. Đến thời điểm này, chưa thể thống kê thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung

Miền Trung huy động tổng lực, ứng phó với mưa lũ ảnh 1

Theo thống kê của Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương, đến sáng 17.10, nhà dân ở khu vực ven thành phố Vinh, Nghệ An bị ngập từ 0,2 - 1,5m. Có 143 xã của 12 huyện, thị của tỉnh Hà Tĩnh bị ngập, lụt. Còn ở Quảng Bình, có 13.792 hộ ở các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy, Quảng Ninh ngập trong nước lũ.

Trên Quốc lộ 1A, 15A, đường Hồ Chí Minh, các tuyến đường tỉnh lộ, giao thông nông thôn của Hà Tĩnh bị ngập sâu, có chỗ ngập đến 2,5m, gây ách tắc giao thông. Quốc lộ 15, đường Hồ Chí Minh nhánh đông và các tuyến đường tỉnh lộ của Quảng Bình có nhiều đoạn bị ngập sâu từ 0,5- 2,0m. Đường sắt Bắc Nam bị sạt lở gây tắc đường, nhưng đến chiều tối ngày 16.10 đã thông tuyến.

+ Hà Tĩnh đối mặt với trận lũ lịch sử chưa từng có trong vòng 100 năm trên sông Ngàn Sâu.

 Mực nước tại Chu Lễ của Hương Khê đạt đỉnh là 16,56m, trên lũ lịch sử của năm 2007 gần 50cm. Tại Hòa Duyệt, Vũ Quang, mực nước cũng đã vượt lũ của năm 2007. Trong 3 ngày qua, ở Hương Khê, lượng mưa lên đến 800mm; ở Vũ Quang trên 600mm và đã làm 12 huyện, thành phố với 140 xã của Hà Tĩnh ngập trong nước. Trong đó, ở Hương Khê 22/22 xã, Vũ Quang 12/12 xã ngập hoàn toàn. Hàng chục nghìn nhà dân ở Hà Tĩnh đang bị ngập chìm trong biển nước. Diễn biến thời tiết ở Hà Tĩnh đang rất bất lợi, lực lượng ứng phó của tỉnh đang gặp khó khăn. Ngày 16.10, Hà Tĩnh đã sơ tán được gần 6.000 hộ với 20.000 dân. Hôm qua 17.10, toàn tỉnh đang tập trung ứng cứu ở trọng điểm Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ và hạ du hồ Kẻ Gỗ…

+ Quảng Bình tập trung cứu người và tài sản tại vùng rốn lũ

Tại Quảng Bình, lượng mưa đo được ở các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy và thành phố Đồng Hới từ 200mm đến 300mm. Nước sông Gianh, sông Kiến Giang đã vượt mức báo động 3, gây ngập lụt gần 50.000 hộ dân, trong đó có gần một nửa số hộ ngập sâu trong nước từ 1,5-2m.Toàn bộ hệ thống giao thông đường bộ từ tỉnh đến các huyện vùng ngập lụt đã bị chia cắt, gây ách tắc giao thông và làm cho việc tổ chức cứu trợ người dân vùng lũ gặp rất nhiều khó khăn. Đến 9 giờ sáng 17.10, các huyện trong tỉnh đã di dời được hơn 10.000 hộ dân ở vùng ngập lụt nặng tới vùng cao an toàn

Chưa đầy 15 ngày, Quảng Bình phải đương đầu với hai đợt mưa lũ lớn nhất từ trước tới nay. Cuộc sống của hàng nghìn hộ dân trong tỉnh gặp muôn vàn khó khăn.

Tỉnh đã lập Trạm chỉ huy tiền phương chống lũ ở xã Cảnh Hóa, Quảng Trạch và huy động hàng chục ca nô cùng lực lượng công an, quân đội về vùng rốn lũ cứu người và tài sản.

+ Thừa Thiên Huế, mưa lũ và lốc xoáy đã làm 1 người chết, 1 người mất tích, 7 người  bị thương.

 Cơn lốc xảy ra ngày 15.10 tại bản Hạ Long, Phong Mỹ, Phong Điền làm sập 5 nhà, tốc mái 37 ngôi nhà, làm hư hỏng 20ha cao su, keo, tràm và nhiều diện tích hoa màu... Hệ thống điện, nước sạch bị hư hỏng. Ngay sau khi lốc xảy ra, tỉnh đã hỗ trợ người bị thương 1,5 triệu đồng/người, hỗ trợ gia đình có người chết 4,5 triệu đồng/người; bố trí nơi ở cho các hộ dân bị tốc mái, nhà sập. UBND huyện Phong Điền đã xuất 1,4 tấn gạo, 200 thùng mì tôm, 500 lít nước uống, 120 đèn dầu, 1.500 tấm lợp cho nhân dân; huy động 100 cán bộ chiến sỹ Bộ chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và 300 dân quân tự vệ tại chỗ phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh giúp dân lợp lại nhà cửa, đến sáng 17.10 đã cơ bản giúp dân khắc phục nhà cửa, ổn định đời sống.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương: Dự báo, lũ trên các sông từ Nghệ An đến Hà Tĩnh tiếp tục lên. Do đó, cần huy động mọi lực lượng, phương tiện, vật tư để tập trung cứu hộ, cứu nạn dân tại các vùng bị ngập lụt; cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ cho các khu vực bị chia cắt bởi lũ, không để người dân bị đói, khát; tiếp tục tìm kiếm người mất tích; tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ gia đình có người bị nạn.