Tuyên Quang tăng cường quản lý, bảo vệ rừng
Tỉnh Tuyên Quang hiện có gần 400.000ha đất có rừng. Bình quân hàng năm, toàn tỉnh trồng mới hơn 10.000ha rừng. Để bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên rừng, các lực lượng chức năng đang tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, nâng cao độ che phủ và từng bước đưa rừng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
Lâm tặc ngày càng liều lĩnh
Theo Chi Cục Kiểm lâm tỉnh, hiện nay tình hình khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép ngày càng phức tạp, nhất là một số khu rừng có nhiều gỗ quý nằm ở xa trung tâm thuộc các huyện Nà Hang, Chiêm Hóa, Sơn Dương… Mặc dù các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý, bảo vệ rừng nhưng kết quả đạt được vẫn còn hạn chế, tình trạng phá rừng trái phép, cản trở, chống đối, hành hung người thi hành công vụ vẫn diễn ra.
Điển hình là hai vụ lâm tặc tấn công kiểm lâm xảy ra trên địa bàn huyện Chiêm Hóa và Sơn Dương gần đây. Vào hồi 12giờ ngày 16.6, anh Hoàng Anh Tuấn, cán bộ Trạm Kiểm lâm Tân Mỹ (Hạt Kiểm lâm Chiêm Hóa) đang trực tại chốt kiểm dịch động vật đã phát hiện 4 đối tượng đi xe máy chở thớt và gỗ đi qua. Anh Tuấn đuổi theo yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Đến đỉnh đèo Lai, xã Phúc Sơn, 4 đối tượng trên đã tấn công anh Tuấn. Do chỉ có một mình, anh Tuấn phải quay về trạm, 4 đối tượng trên đã đuổi theo và dùng gậy, dao hành hung anh Tuấn ngay tại chốt kiểm dịch động vật, làm anh Tuấn bị thương... phải đưa đi cấp cứu. Tại đây, anh Quan Văn Sơn, cán bộ Công an Chiêm Hóa, phụ trách địa bàn xã Tân Mỹ cũng bị 4 đối tượng trên đánh trọng thương.
Trước đó, ngày 15.12.2009, tại thôn Khuôn Đào, xã Trung Yên ( huyện Sơn Dương), một số đối tượng đã dùng gậy tấn công tổ cán bộ kiểm lâm rừng đặc dụng Tân Trào khi các anh đang thi hành nhiệm vụ. Lâm tặc đã đập vỡ kính xe ô tô của tổ công tác và làm bị thương 5 người; trong đó Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tân Trào Nguyễn Công Phương bị thương nặng, vết thương rách 5 cm trên đỉnh đầu và bầm tím khắp người… Đây là các vụ hành hung người thi hành công vụ có tổ chức. Mục tiêu của bọn lâm tặc nhằm làm giảm sức chiến đấu của lực lượng kiểm lâm để tiếp tục hành vi khai thác, vận chuyển gỗ rừng trái phép. Tuy nhiên, ngay sau khi gây án, các đối tượng trên đều đã bị truy bắt và khởi tố.
Theo báo cáo của Chi Cục Kiểm lâm tỉnh, từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện 719 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; đã xử lý 699 vụ (xử phạt hành chính 689 vụ, xử lý hình sự 10 vụ. Phương tiện tịch thu gồm nhiều mô tô, xe gắn máy, công cụ thủ công, súng săn và nhiều phương tiện xe thô sơ khác. Thu nộp ngân sách hơn 2,4 tỷ đồng.
Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng
Chi Cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Nguyễn Đức Tưng cho biết, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường rừng, đồng thời chủ động làm việc với UBND các huyện, thị để trao đổi và thống nhất triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác gỗ rừng tự nhiên trái phép; chủ động nắm bắt, theo dõi các tụ điểm, điểm nóng về phá rừng, khai thác rừng trái phép, buôn bán động vật hoang dã; các trọng điểm về cháy rừng, điểm có loài cây, diện tích nguy cơ cháy rừng cao và dự kiến các tình huống có thể xảy ra cháy rừng để có kế hoạch phối hợp. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia bảo vệ rừng dưới mọi hình thức như: phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng; theo dõi các hành vi khai thác, vận chuyển gỗ rừng của lâm tặc để kịp thời thông báo cho lực lượng kiểm lâm gần nhất...
Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức học tập, tuyên truyền, ký cam kết bảo vệ rừng được 536 cuộc với 36.464 lượt người; 29.175 hộ ký cam kết với trưởng thôn; 7.335 học sinh ký với nhà trường; in ấn và cấp phát hàng ngàn tờ rơi có nội dung tuyên truyền Luật Bảo vệ và phát triển rừng; duy trì hiệu quả hoạt động của các Ban chỉ huy PCCCR cấp huyện, 144 Ban chỉ huy PCCCR cấp xã và lâm trường; kiện toàn lại 101 Ban chỉ huy PCCCR cấp huyện, xã và 887 tổ bảo vệ rừng; bố trí cán bộ thường trực PCCCR 24/24 giờ theo dõi, tiếp nhận thông tin cháy rừng qua phần mềm hệ thống theo dõi cháy rừng trực tuyến (hình ảnh chụp qua vệ tinh) để thông báo cho các đơn vị về tình hình cháy rừng xảy ra trên địa bàn, từ đó có phương án tổ chức chữa cháy rừng kịp thời, hiệu quả.
Nhờ thực hiện tốt công tác dự báo cũng như phối hợp các lực lượng nên hầu hết các vụ vi phạm về Luật Bảo vệ và phát triển rừng đều được ngăn chặn kịp thời. Các đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển, khai thác lâm sản trái phép đều bị phát hiện và chịu hình phạt đích đáng trước pháp luật. 31 vụ cháy rừng với diện tích 56,082ha xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua đều được khống chế kịp thời, không để đám cháy lây lan, xảy ra trên diện rộng. Tuy nhiên, trước thực trạng buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn diễn ra hàng ngày, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt thì việc xã hội hóa công tác quản lý bảo vệ rừng vẫn là biện pháp quan trọng, hiệu quả.