Inter đi vào lịch sử

24/05/2010 00:00

Bằng chiến thuật hợp lý của Mourinho và phong độ chói sáng của tiền đạo Milito, Inter Milan đã đánh bại Bayern Munich 2-0 trong trận chung kết Champions League 2010, trở thành CLB đầu tiên của Italy giành 3 danh hiệu trong một mùa giải.

Không có thế trận lấn lướt và thậm chí có lúc kém đối thủ về thời gian kiểm soát bóng nhưng Inter Milan lại cho thấy bản lĩnh cùng sự hiệu quả trong tấn công. Trước những đợt tấn công nguy hiểm nhưng không mang lại kết quả của Bayern Munich, phút 34, từ pha phát bóng lên của thủ môn Cesar, bóng đến chấn Sneijder và tiền vệ người Hà Lan đã có đường chuyền tuyệt vời để Diego Milito dứt điểm khéo léo, đánh bại thủ môn Hans Joerg-Butt, mở tỷ số trận đấu. Chính Milito tiếp tục lập công ở phút 70, nhân đôi cách biệt cho Inter, cũng trong một pha lên bóng nhanh, đơn giản...

Với kết quả này, Inter đã giành chức vô địch Champions League lần đầu tiên kể từ năm 1965 và là chiếc cúp vô địch châu lục thứ 3 trong lịch sử đội bóng áo xanh đen thành Milan, giúp Inter sánh ngang với các đội Barcelona và Man Utd, trở thành một trong những đội bóng vĩ đại nhất châu âu. Vô địch Champions League, cùng với Serie A, Cup Quốc gia Italy trước đó, Inter Milan đã trở thành CLB đầu tiên của bóng đá Italy giành 3 danh hiệu trong một mùa giải.

“Inter là một đội bóng Italy. Ngay cả khi các cầu thủ Italy chỉ ngồi trên băng ghế dự bị, chúng tôi vẫn là CLB mang văn hóa (bóng đá) Italy và chúng tôi tự hào đại diện cho bóng đá Italy. Chúng tôi đã chơi một trận chung kết đẹp mắt và xứng đáng giành chiến thắng, không chỉ cho trận đấu này mà cho cả hành trình đến với Bernabeu”, HLV Mourinho phát biểu.

Với cá nhân HLV Mourinho, người từng là học trò của HLV Bayern Louis Van Gaal, chiến thắng này giúp ông trở thành HLV thứ ba, sau hai huyền thoại Ernst Happel và Ottmar Hitzfeld, giành Cup C1/Champions League với hai CLB khác nhau. Trước đó, Mourinho đăng quang cùng Porto năm 2004. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, HLV Mourinho cho biết: “Tôi muốn trở thành HLV vô địch Champions League với 3 CLB khác nhau. Điều đó có nghĩa là nhiều khả năng tôi sẽ rời khỏi Inter”. Và đội bóng Mourinho chọn để thực hiện mong muốn ấy có thể là Real Madrid.

PV