Khám phá thế giới: Búp bê truyền thống Nga

Linh Ngọc 20/03/2010 00:00

Nói đến búp bê Nga, người ta thường nghĩ ngay đến búp bê gỗ Matryoshka nổi tiếng. Tuy nhiên, trên thực tế nước Nga có rất nhiều loại búp bê truyền thống khác không được vẽ mặt. Sở dĩ có chuyện này là bởi người ta quan niệm một con búp bê không mặt sẽ như vật vô tri vô giác, không thể bị ám tà khí. Do đó, nó không chỉ vô hại mà còn mang lại hạnh phúc, thịnh vượng và bảo vệ con người khỏi bệnh tật, phiền muộn hay các hồn ma…

05-bub-be-7910-300.jpg

Khi đứa trẻ được sinh ra, búp bê được đặt trong nôi để bảo vệ và làm xao nhãng sự chú ý của các thế lực ma quái. Ngoài ra, các bà mẹ thường tự làm búp bê để tặng cho con gái trước khi lấy chồng như một lời chúc phúc. Búp bê cũng được tặng cho con trai khi họ lên đường đi nghĩa vụ quân sự và cả các ông chồng trước khi đi vắng xa nhà. Người nông dân thường chăm sóc 100 con búp bê hoặc hơn với quan niệm càng nhiều búp bê càng mang lại nhiều hạnh phúc.  Sau đây là một số loại búp bê truyền thống của Nga:

05-bub-be-7910-180.jpgBúp bê Desyatiruchka ( 10 tay)

Búp bê này được tặng cho các cô dâu mới cưới để chúc họ trở thành những người vợ tốt. Nó được treo trong phòng thêu thùa và làm đồ thủ công của họ.

05-bub-be-7910-180-a2.jpgBúp bê Spiridon-Solntsevorot

Spiridon là ngày nghỉ trong dịp điểm chí mùa hè hoặc mùa đông, đó là dịp ăn mừng một em bé ra đời, kỷ niệm tuần trăng khuyến khi người dân đốt cháy những bánh xe và các biểu tượng khác của mặt trời rồi lăn chúng xuống đồi. Kết thúc các hoạt động nhân ngày lễ kỷ niệm, những con búp bê cởi trần sẽ bị đốt và quần áo của chúng sẽ được để giành cho các con búp bê khác. Con búp bê và các đồ cũ (cũng có dạng hình tròn) được đốt  với mục đích thắp lên nguồn năng lượng mới. Spiridon lăn các bánh xe để thay đổi cuộc sống của con người theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

05-bub-be-7910-180-a3.jpgBúp bê Koza (Dê cái)

Một con dê cái hay một con gấu luôn luôn được coi là biểu tượng của khả năng sinh sản. Một con dê cái là biểu tượng của quyền năng cuộc sống cho gia chủ và mảnh đất của họ. Vào ngày lễ Giáng sinh, một người đàn ông sẽ khoác lên người một bộ quần áo lông thú, bôi tro lên mặt và đội một chiếc mũ có sừng và giả vờ làm một con dê cái. Sau đó ông và đoàn tùy tùng sẽ vào từng nhà hát và nhảy múa.

Búp bê Koza được mặt những chiếc váy sáng màu với những đồ trang trí nghi lễ như sáo, trống lục lạc, chuông, khuyên tai, và vòng hoa với những chiếc túi nhỏ màu đỏ đựng hạt giống để cầu mong mạnh khỏe.

05-bub-be-7910-180-a4.jpgBúp bê Krupenichka

Nó mang lại sự no đủ và thịnh vượng. Theo truyền thống, bên trong búp bê này được đổ đầy hạt giống hoặc ngũ cốc từ vụ mùa đầu tiên. Mỗi một năm qua đi, nó lại được đổ đầy những hạt giống mới để đảm bảo cho vụ mùa năm tới cũng được bội thu. Nếu trong nhà không còn gì ăn, số hạt giống và ngũ cốc đó sẽ được đem nấu. Người ta tin rằng bữa ăn này chứa đựng quyền năng của Đất.

05-bub-be-7910-180-a5.jpgBúp bê Kolyada

Đó là biểu tượng của mặt trời và mối quan hệ gia đình khăng khít, Búp bê này được làm từ gỗ và được mặc những bộ quần áo tươi sáng, ở thắt lưng đeo một chiếc túi chứa đầy muối, vụn bánh mì cùng một chiếc chổi để xua đuổi tà ma.

Búp bê Kolokol’chik (Chuông nhỏ)

Đây là những búp bê mang đến những tin tức tốt lành. Búp bê mặc 3 chiếc váy (đại diện cho 3 vương quốc của con người) – đồng, bạc và đồng. Hạnh phúc bao gồm 3 phần và nếu cơ thể cảm thấy khỏe mạnh thì trái tim sẽ cảm thấy vui vẻ, tinh thần được yên bình dẫn đến con người được hạnh phúc. Khi người ta tặng nhau những con búp bê này, nghĩa là họ mong đối phương không chỉ nhận được toàn tin vui mà còn luôn khỏe mạnh nữa.

05-bub-be-7910-300-a2.jpg

05-bub-be-7910-180-a6.jpgBúp bê Devka-Baba

Búp bê này có 2 đầu 4 tay và 2 váy. Một đầu của búp bê là cô gái còn đầu kia là phụ nữ. Búp bê Devka-Baba là biểu tượng cho 2 tính cách của phái yếu: Cô ấy có thể cởi mở với thế giới, khoe sắc đẹp và niềm hạnh phúc nhưng lại có thể chăm sóc con cái, gìn giữ sự đầm ấm và yên bình cho tổ ấm của mình.

05-bub-be-7910-180-a7.jpgBúp bê Tolstushka-Kormushka

“Tolstushka-Kormushka” là sự mê hoặc của cô đơn. Nó được cho là giúp phụ nữ có con. Nếu một người phụ nữ không đậu thai trong năm đầu kết hôn, người họ hàng nữ của cô sẽ làm búp bê này và đặt nó ở đâu đó gần các cánh cửa. Khi đứa trẻ ra đời, búp bê sẽ được cất giấu trong phòng của người mẹ.

Búp bê “Tolstushka-Kormushka” có hình tượng là một cô bé tròn trĩnh tầm 8-9 tuổi. Búp bê dường như muốn nói: “Ồ mình ổn cả nhưng chưa có em chơi cùng”

Theo anastasiacarroll.com

Linh Ngọc