Simon Cowell rời khỏi American Idol

Lại Phương Thúy 02/02/2010 00:00

Simon Cowellm giám khảo cuộc thi American Idol, đã xác nhận sẽ rời khỏi chương trình khi mùa thi này kết thúc vì ông sẽ đưa chương trình The X Factor lên kênh truyền hình Fox TV.

Hợp đồng của Cowell kết thúc sau chương trình lần thứ chín, ông đã được đề nghị trả cao hơn để ở lại. Ông nói: “Nhưng đó không phải là lý do chính. Tôi đã muốn làm điều gì đó khác. Tôi muốn có một thách thức mới”. Tin cho biết rằng Cowell sẽ kiếm được nhiều tiền với The X Factor hơn là tiếp tục ở lại American Idol.
Người có thế lực trong ngành âm nhạc sở hữu bản quyền mô hình chương trình X Factor - và sẽ là giám đốc sản xuất phiên bản chương trình này tại Mỹ - có nghĩa là ông sẽ kiếm được nhiều hơn khoản tiền hiện tại theo tin tức là khoảng 36 triệu đôla. Cowell nói có nhiều người cần công việc của ông tại American Idol nhưng ông cũng nói rằng giám khảo thì không nên là ngôi sao của chương trình. Ông nói: “Về cơ bản, lý do quan trọng nhất chúng ta làm là tìm kiếm tài năng”.

Tin đồn bắt đầu về người sẽ tham gia cùng Cowell trong X Factor. Cựu giám khảo Paula Abdul, người rời khỏi American Idol năm ngoái, được cho là ứng viên hàng đầu. Cowell nói: “Tôi quý mến Paula. Bất kể xảy ra điều gì, tôi sẽ làm việc với cô ấy trong một chừng mực nào đấy vì tôi nhớ cô ấy”. Tuy nhiên ông đã bác bỏ việc mời cựu thành viên Spice Girl, Victoria Beckham. Cô đã tham gia ban giám khảo cuộc thi American trong một thời gian ngắn vào năm ngoái. Simon nói ông muốn rời khỏi chương trình này ở “đỉnh cao” và nói thêm rằng ông “rất tự hào vì những gì mà chương trình này đã đạt được”. Trong một tuyên bố của hãng Fox, Cowell nói: “Tôi vui mừng rằng chúng tôi đã có ngày giới thiệu phiên bản X Factor tại Mỹ và rất vui được tiếp tục làm việc với Fox. Chúng tôi có quan hệ rất tốt, là một ê kíp làm việc tuyệt vời và chúng tôi rất hào hứng về điều đó”.

Peter Rice, chủ tịch của hãng giải trí Fox từ chối bàn về chuyện ai có khả năng thay thế vị trí giám khảo của Cowell trong American Idol. Đây là chương trình truyền hình có nhiều người xem nhất tại Mỹ trong 5 năm qua và đã lăng xê những ngôi sao như Kelly Clarkson, Carrie Underwood và Chris Daughtry. Tuy nhiên số lượng người xem đã giảm đáng kể từ đỉnh cao vào năm 2005 khi có trung bình hơn 30 triệu lượt ngườâi xem hàng tuần. Tháng 4 năm ngoái, chương trình này thu hút 22,3 triệu lượt ngườâi xem. Cả Cowell và Rice khăng khăng rằng hai chương trình này sẽ bổ sung lẫn nhau mà không giảm giá trị.

The X Factor là chương trình truyền hình bản quyền bắt nguồn từ Anh, nơi nó thay thế cho chương trình Pop Idol. The X Factor là một cuộc thi hát, bây giờ được tổ chức tại nhiều quốc gia. Những thí sinh đang có tham vọng trở thành ca sĩ nhạc pop được tuyển chọn qua vòng thi quần chúng. Những chương trình được Simon Cowell và công ty của ông Syco Tv (công ty này sẽ được hợp nhất với Greenwell Entertainment) sản xuất. Giải thưởng thường là một bản hợp đồng thu âm (cùng với việc quảng cáo hình ảnh ở những giai đoạn sau này của chính chương trình, không chỉ dành cho người chiến thắng mà còn cho những thí sinh có xếp hạng cao).

Người tạo ra Pop Idol tuyên bố The X Factor sao chép từ chương trình của mình và thông qua các công ty của ông 19 TV đệ đơn kiện chống lại những nhà sản xuất The X Factor là FremantleMedia, Simon Cowell và công ty Syco. Một phiên tòa diễn ra tại London vào tháng 11.2005. Tuy nhiên phiên tòa đã được dừng lại và cuối tháng ấy sự việc đã được giải quyết. Phiên bản Đan Mạch của The X Factor bị chuyên gia âm nhạc Đan Mạch và cố vấn cho Hiệp hội âm nhạc Đan Mạch Mikael Hojris chỉ trích. Theo Hojris, những hợp đồng của các thí sinh tham dự chương trình là không công bằng với họ và hầu như số tiền là dành cho kênh truyền hinh DR1. Các điều khoản trong hợp đồng cấm thí sinh, cho dù họ có vượt qua vòng đầu hay không, thì cũng không được phép biểu diễn hay tham gia bất kể sự kiện âm nhạc nào trong ba tháng. Ông cũng chỉ trích rằng những người tham dự bị bắt buộc phải đi du lịch bằng chi phí của chính họ ở bất cứ nơi nào mà chương trình yêu cầu và thí sinh cũng không hề nhận được khoản tiền hỗ trợ nào trong suốt quá trình tham gia, ngay cả khi việc tham gia chương trình ngăn trở họ tham dự một công việc thường ngày.

Theo BBC, wikipedia

Lại Phương Thúy