Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Tây Ban Nha

15/12/2009 00:00

Sáng 14.12 (giờ địa phương), tức chiều 14.12 (giờ Hà Nội), Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân sang thăm cấp Nhà nước Vương quốc Tây Ban Nha theo nghi thức cao nhất của Hoàng gia Tây Ban Nha được tổ chức tại Hoàng cung El Pardo ở thủ đô Madrid.

Sau lễ đón, Nhà Vua Tây Ban Nha Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia đã tiếp thân mật Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân. Nhà Vua Juan Carlos cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh dấu một mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Tây Ban Nha coi Việt Nam là đối tác ưu tiên ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Nhà Vua tin tưởng, với mong muốn của cả hai bên, quan hệ hợp tác kinh tế, văn hoá giữa hai nước sẽ tăng trưởng nhanh trong thời gian tới.

Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao việc Chính phủ Tây Ban Nha xếp Việt Nam vào danh sách ưu tiên phát triển quan hệ tại châu Á-Thái Bình Dương; đề nghị hai nước mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác trên cơ sở lâu dài và cùng có lợi, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, du lịch, văn hóa và giáo dục.

Tiếp đó, Nhà Vua Joan Carlos và Hoàng hậu Sophia mở Quốc yến chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân.

+ Chiều 14.12 (giờ địa phương), Thị trưởng thành phố Madrid Alberto Ruiz-Gallardón đã tổ chức trao tặng Chìa khóa Vàng của thành phố cho Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết. Đây là nghi lễ trang trọng thể hiện lòng mến khách của người dân thủ đô Madrid với những vị Quốc khách của Hoàng gia Tây Ban Nha.

Phát biểu sau khi được trao tặng Chìa khóa Vàng, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ, đây không chỉ là biểu tượng của tình hữu nghị mà còn là ý chí của hai nước về tăng cường đoàn kết, hữu nghị và hợp tác để xây dựng một thế giới hòa bình, phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau, theo tinh thần quan hệ đối tác chiến lược hướng tới tương lai. Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết mong muốn thành phố Madrid tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với Thủ đô Hà Nội, đặc biệt trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, quản lý và bảo vệ môi trường đô thị, gìn giữ và phát triển các di sản văn hóa…