Vừa hát vừa đóng phim

Lại Phương Thúy 15/12/2009 00:00

Jillian hát trong album nhạc phim Crossing Jordan. Cô đã thành công khi ghi âm tại phòng thu, tiếp tục làm việc cho đĩa nhạc lần đầu tiên ra mắt công chúng. Cô cũng tự viết nhạc và lời bài hát. Cô miêu tả âm nhạc của mình là “một loại dân ca với có chút màu sắc dân tộc”.

Jillian Noel Hennessy sinh ngày 25.12.1968 tại Edmonton, Alberta. Cô có chị gái sinh đôi là Jacqueline, và một em trai tên là John, họ được bà nội nuôi dưỡng tại Kitchener, Ontario, nơi cô được một giáo viên kịch truyền cảm hứng và khuyến khích diễn xuất tại trường cao đẳng Grand River. Jill cũng làm người mẫu khi còn học trung học và đã rời đến Toronto học với đoàn hài kịch ứng khẩu nổi tiếng Thành phố Thứ hai (Second City). Để trang trải theo cách của mình, ca sĩ này đã biểu diễn ở nơi công cộng sau khi tự học chơi ghita.

Vừa hát vừa đóng phim ảnh 1

Trong bộ phim đầu tiên năm 1988, cô đóng cùng chị gái trong Dead Ringers - vai hai gái gọi sinh đôi tên là Jack và Jill. Tiếp theo trong một số phim truyền hình, cô đóng những vai nhỏ như một người đàn bà chuyên quyến rũ đàn ông, trước khi có được một vai diễn trong vở The Buddy Holly Story của Broadway. Năm 1993, cô được đưa vào danh sách sơ tuyển cho vai đặc vụ Dana Scully trong Hồ sơ tuyệt mật (The X Files) nhưng đã bị mất vai diễn vào tay Gillian Anderson. Thất vọng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, trong cùng năm ấy cô đã giành được vai trợ lý DA Claire Kincaid thông minh trong Luật pháp và trật tự (Law & Order). Bộ phim cũng trở thành một hiện tượng. Sau ba mùa, năm 1996 Jill đã có cuộc chia tay xúc động với bộ phim nhiều tập khi vai diễn của cô bị giết chết trong một vụ đâm xe. Cô theo đuổi những vai diễn màn bạc gồm nhiều loại khác nhau trong những bộ phim như Đứng đầu lệnh truy nã (Most Wanted) của năm 1997 và Nụ cười giống như của bạn (A Smile like Yours), Bỏng ngô tương ớt (Chutney Popcorn) của năm 1999, trước khi viết, sản xuất và đồng chỉ đạo một bộ phim độc lập là Lớp học diễn xuất (The Acting Class), một kiểu phim tài liệu năm 2000 nói về mặt tối của mối quan hệ giữa giáo viên và sinh viên. Trong cùng năm đó cô đã trở về với màn ảnh nhỏ, xuất hiện trong Nuremberg như một thư ký riêng của Alec Baldwin trong thời chiến. Cô đã giành được một giải Golden Satellite, một trong những giải thưởng danh giá nhất dành cho phim truyền hình, sau đó thành công với vai diễn chính là biểu tượng của Mỹ Jackie Kennedy trong loạt phim đình đám: Jackie, Ethel, Joan: The Women of Camelot. Trong giai đoạn này cô kết hôn với bạn trai người Italy, Paolo Mastropietro. Anh đã chia sẻ tình yêu của cô với việc lái xe môtô tại đám cưới không ồn ào tại Italy vào ngày 1.10.2000, trong suốt thời gian nghỉ đóng phim Thoát khỏi những vết thương (Exit Wounds) của Stephen Seagal. Một năm trước đó, Jill là người yêu thích nấu ăn và Paolo, trước đây phục vụ ở quầy rượu đã mở một nhà hàng riêng, gọi là Hennessy Taver tại Norhtvale, New Jersey. Hai người làm một lễ cưới thứ hai vào tháng 1.2001 tại tòa nhà City Hall của thành phố NewYork. Jill biết nói tiếng Italy, Pháp, Tây Ban Nha và Đức. Cô sinh đứa con trai đầu lòng là Macro vào tháng 9.2003 và con trai thứ hai là Gianni vào tháng 11.2007. Giữa năm 2001 và 2007, Jill đóng vai chính là bác sĩ Jordan Cavanaugh, nhân viên điều tra những vụ chết bất thường, bướng bỉnh, tươi tắn trong bộ phim kịch tính rất thành công Crossing Jordan. Năm 2007 cô giành được vai diễn vợ của Tim Allen trong bộ phim Tứ quái đi hoang (Wild Hogs), cô cũng có được một ngôi sao trên Đại lộ danh vọng của Canada (Canada’s Walk of Fame).

Theo Hellomagazine

Lại Phương Thúy