Phản ứng của các nước về vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên

06/04/2009 00:00

CHDCND Triều Tiên đã phóng thành công tên lửa đẩy Unha-2 (hay còn gọi là Taepodong-2) vào không gian. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức trong Chính phủ xác nhận tên lửa này mang theo vệ tinh viễn thông như khẳng định trước đó của Triều Tiên. Còn hãng tin chính thức của Triều Tiên khẳng định vệ tinh Kwangmyongsong-2 đã được đưa vào quỹ đạo. Quả tên lửa rời bệ phóng Musudan-ri ở Đông Bắc Triều Tiên lúc 11h30 giờ địa phương (9h30 giờ Hà Nội). Tên lửa đa tầng bay về hướng Thái Bình Dương, tầng thứ nhất của tên lửa đã rơi xuống cách bờ biển phía Tây Nhật Bản khoảng 75km, tầng thứ hai rơi xuống biển Thái Bình Dương.

Ngay sau vụ phóng, các nước láng giềng của CHDCND Triều Tiên và nhiều nước phương Tây lên án hành động này bằng những tuyên bố mạnh mẽ.

Phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc là Lee Dong-kwan tuyên bố, Chính phủ Hàn Quốc thất vọng và lấy làm tiếc về hành động bất chấp của Triều Tiên khi phóng một tên lửa tầm xa, đe dọa nghiêm trọng tới an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và thế giới. Chính phủ Hàn Quốc sẽ giữ lập trường cứng rắn và kiên quyết đối với hành động khiêu khích này của Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak yêu cầu quân đội vẫn giữ nguyên tình trạng cảnh giác cao.

Trong khi đó, Phát ngôn viên Chánh văn phòng nội các Nhật là Takeo Kawamura tuyên bố: "Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là đặc biệt đáng tiếc. Chúng tôi cực lực phản đối việc này. Dù là một vệ tinh được phóng, chúng tôi coi đó là vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo và việc này cần phải đưa ra trước Hội đồng Bảo an LHQ". Tuy nhiên, Tokyo đã không đánh chặn quả tên lửa này vì như tuyên bố trước đó, họ chỉ ra tay khi quả tên lửa có khả năng rơi xuống lãnh thổ Nhật.

Về phần mình, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Fred Lash tuyên bố: "Chúng tôi coi đây là hành động khiêu khích và Mỹ chắc chắn sẽ có những hành động thích hợp để CHDCND Triều Tiên biết rằng họ không thể đe dọa an toàn và an ninh của những nước khác mà không bị trừng phạt. Những động thái triển khai và phổ biến tên lửa, vật liệu liên quan tới tên lửa đạn đạo, thiết bị và công nghệ của Triều Tiên đặt ra mối đe dọa đối với khu vực đông bắc Á và cộng đồng quốc tế".

Trong một thông cáo chính thức đưa ra ngày 5.4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh ghi nhận vụ phóng tên lửa và phản ứng của tất cả các bên liên quan. Tuy nhiên, Trung Quốc kêu gọi các bên "bình tĩnh và kiềm chế", xử lý hồ sơ này một cách hợp lý, tiếp tục cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định của khu vực. Trong thông cáo, Trung Quốc, nguồn viện trợ lớn nhất và là nước ủng hộ chính trị lớn nhất đối với Triều Tiên, khẳng định, sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng.

Theo yêu cầu của Nhật Bản, Hội đồng Bảo An LHQ đã phê chuẩn một phiên họp khẩn cấp vào 3h chiều ngày 5.4 (tức 2h đêm ngày 6.4 theo giờ Việt Nam) tại New York.

Theo AP, AFP