Những người “nhỡ” giải Oscar
Danh sách này bao gồm những nam nữ diễn viên không bao giờ nhận được giải Oscar dù họ hoàn toàn xứng đáng. Danh sách này không bao gồm các giải Oscar danh dự hoặc những giải Oscar cho thành tựu trọn đời.
Charlie Chaplin
Chắc hẳn rất ít người không biết đến huyền thoại của nghệ thuật thứ bảy, vua hề Charlie Chaplin, người khai sáng và tạo một bước ngoặt quan trọng trong thể loại phim hài không lời từ cách đây một thế kỷ. Chaplin tên thật là Charles Spencer Chaplin, sinh năm 1889 tại London (Anh). Ngoài vai trò diễn viên, ông còn là nhà quay phim, đạo diễn, viết kịch bản và kiêm nhiều việc trong đoàn làm phim. Có thể nói ông là một trong số ít những diễn viên đa tài và dù ở vai trò nào ông cũng được giới chuyên môn và dư luận đánh giá cao. Tuy nhiên, mặc dù được xem là nam diễn viên vĩ đại và có ảnh hưởng lớn nhất thời đại, nhưng vua hề Chaplin chưa bao giờ giành được giải Oscar. Người ta đồn rằng ông không coi trọng giải thưởng này, nhưng trong sự nghiệp của mình, Chaplin từng nhận 2 giải Oscar danh dự.

Cary Grant
Mặc dù đã qua đời được tròn 20 năm, nhưng Cary Grant vẫn được chọn vào vị trí số 1 trong top 50 ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời. Sinh năm 1904, trong sự nghiệp của mình Cary Grant đã ghi dấu ấn với những bộ phim để đời, trong đó phải kể đến The Awful Truth (1937), The Philadelphia Story (1940), To Catch a Thief (1955), North by Northwest (1959). Đặc biệt, phim Penny Serenade (1941) và None but the Lonely Heart (1944), hai bộ phim đã mang đến cho diễn viên nước Anh này đề cử Oscar.
Alfred Hitchcock
Là đạo diễn bậc thầy của nhiều đạo diễn lừng danh thế hệ sau, nhưng Alfred Hitchcock lại không đoạt được giải Oscar nào về nghề, dù ông nhận được giải Irving Thalberg trong khuôn khổ các giải Oscar. Vì vậy, khi nhận giải thưởng danh dự này, đạo diễn người Anh chỉ nói đúng hai từ “cảm ơn” và đây là bài diễn văn ngắn nhất trong lịch sử giải Oscar... Trong sự nghiệp, Hitchcock từng 5 lần được đề cử Oscar và cũng đạo diễn rất nhiều bộ phim hay như Vertigo (1958), North by Northwest (1959), Psycho (1960) hay The Birds (1963)... Năm 1979, ông nhận được giải thưởng Thành tựu Trọn đời của Viện Phim Mỹ (AFI) rồi năm sau đó ông qua đời tại Los Angeles (Mỹ).

Deborah Kerr
Từng 6 lần được đề cử giải Oscar Nữ diễn viên xuất sắc nhất và kiếm được hàng triệu USD cho những vai diễn trong phim The King and I, Black Narcissus và From here to Eternity, song nữ diễn viên Deborah Kerr vẫn chưa một lần đoạt giải. Sinh tại Scotland năm 1921, Deborah đã làm nên tên tuổi trong ngành điện ảnh Anh Quốc trước khi thành công rực rỡ ở kinh đô Hollywood. Bà khởi nghiệp tại các nhà hát ở Anh và đã nuôi dưỡng niềm yêu nghề này trong suốt Thế chiến thứ 2. Đáp lại những cống hiến hết mình cho sự nghiệp của bà, năm 1994, bà được trao tặng giải Oscar danh dự và được nhận Huân chương CBE uy tín của nước Anh năm 1997. Deborah Kerr qua đời tại Suffolk (Anh) năm 2007 sau nhiều năm chịu đựng căn bệnh Parkinson.

Greta Garbo
Là “nữ hoàng” trong các bộ phim câm và được Viện Phim Mỹ xếp thứ 5 trong danh sách những nữ diễn viên xuất sắc nhất mọi thời đại, song cũng như Deborah Kerr, Greta Garbo không nhận được giải Oscar nào dù 4 lần được đề cử. Greta Garbo tên thật là Greta Gustafsson, sinh năm 1905 ở thành phố Stockholm, Thụy Điển. Greta tình cờ lọt mắt xanh Mauritz Stiller, một trong những đạo diễn đỉnh cao thời kỳ hoàng kim của phim câm ở Thụy Điển. Chính ông đã đặt cho Greta nghệ danh “Greta Garbo” và giao cho vai chính trong bộ phim Saga of Gosta Berling (1924) chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Selma Lagerlof. Bộ phim đã giúp Greta nổi tiếng ở tuổi 18. Bộ phim đầu tiên của Greta ở Mỹ cũng là một phim câm - The Torrent (1926). Mới 20 tuổi, nhưng với tài năng diễn xuất tuyệt vời trong phim này, Greta vụt sáng ở Hollywood. Tuy nhiên, bà cũng chia tay với màn bạc khá sớm. Bà đóng bộ phim cuối cùng Two Faced Woman (1940). Kể từ sau đó, Greta ở ẩn và qua đời năm 1990 ở tuổi 84.

Peter O’Toole
Đang nắm giữ kỷ lục về số lần được đề cử giải Oscar là nam diễn viên gốc Ireland, Peter O’Toole, 76 tuổi. Liên tục tỏa sáng trên màn ảnh trong suốt 4 thập niên rưỡi qua, O’Toole nhận được tới 8 đề cử Oscar, trong đó lần gần đây nhất là năm 2006 với vai diễn gây ngạc nhiên trong bộ phim Venus. Giới phê bình điện ảnh cho rằng đáng lẽ ông đã đoạt giải Oscar từ năm 1962 với vai diễn trong phim Lawrence of Arabia của đạo diễn David Lean. Cho đến nay, O’Toole cũng chỉ nhận được giải thưởng danh dự của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ năm 2003 tại lễ trao giải Oscar lần thứ 75.
Fred Astaire
Tham gia hơn 40 phim trong sự nghiệp, trong đó có 10 bộ phim ca nhạc gây tiếng vang lớn trong làng điện ảnh nước Mỹ và được Viện Phim Mỹ xếp vào vị trí thứ 6 trong danh sách diễn viên nam xuất sắc nhất mọi thời đại, song Fred Astaire chỉ nhận được duy nhất một đề cử Oscar. Nam diễn viên gốc Áo này còn được coi là diễn viên múa vĩ đại nhất của thế kỷ XX. Ngoài điện ảnh, ông còn tham gia 16 chương trình truyền hình. Năm 1950, ông vinh dự được nhận giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Ông qua đời năm 1987.
Theo The List Universe