Cách tân trang phục Hồi giáo

Minh Hạnh 16/12/2008 00:00

Với nhiều người, khi nhắc đến trang phục của phụ nữ đạo Hồi, họ chỉ nghĩ về những bộ đồ tối màu, kín từ đầu đến chân. Tuy nhiên, một số nhà thiết kế châu Á đang cố gắng thay đổi “diện mạo” tủ quần áo của phụ nữ Hồi giáo, kết hợp hài hòa xu hướng thời trang hiện đại và tín ngưỡng tâm linh.

      Sau nhiều năm nghiên cứu những bộ trang phục rực rỡ, nhiều màu sắc của Malaysia, nhà thiết kế Tom Abang Saufi trăn trở không biết có nên thiết kế cho phụ nữ Hồi giáo hiện đại những trang phục trên nền vải batik, vải in hoa hay không. Tom cho biết: “Trước đây, nếu bạn vận một bộ trang phục màu đỏ và màu hoa vân anh trên sa mạc, bạn sẽ bị dè bỉu và xa lánh. Nhưng bây giờ, điều đó không còn là vấn đề nữa. Người Arab Saudi có nhiều cơ hội đi du lịch thế giới. Tư tưởng của họ đã thay đổi, hòa đồng hơn. Họ đã mặc đồ của Roberto Cavalli, trang phục của họ nhiều màu sắc hơn.”
      Sự kết hợp giữa sự sáng tạo với truyền thống đã được thể hiện trong Festival Thời trang Hồi giáo lần thứ 6, diễn ra tại Kuala Lumpur mới đây. Đến dự Festival năm nay có công chúa Malaysia, các nữ doanh nhân - những người tiên phong trong phong trào giải phóng phụ nữ khỏi những bộ đồ thầy tu khổ hạnh, thay vào đó là những trang phục the, trang trí pha lê. 1.000 bộ trang phục của những nhà thiết kế hàng đầu Malaysia, Indonesia, Ấn Độ, Pakistan và Philippines đã được trình diễn trong dịp này.
      Điểm nhấn của các mẫu thiết kế là những chiếc đai áo, cảm hứng từ những bộ quân phục, và những đường lượn trên áo sơ mi. Sân khấu Festival thời trang Hồi giáo lấp lánh bởi những chiếc khăn đính pha lê Swarovski được làm tại Vienna. Một số nhà thiết kế lại lấy cảm hứng từ những bộ áo dài cầu nguyện, áo dài dạ hội, váy cưới hay bộ đồ tắm Lycra liền thân, những họa tiết, thiết kế thường thấy trên những tấm thảm Mughal âËn Độ. Cũng có nhà thiết kế đặt tâm huyết cho những tái hiện mô hình lâu đài cổ, hoang vu ở Tây Ban Nha hay thậm chí cả những phong cảnh Morocco trong phim Casablanca. Nhà thiết kế Indonesia Ronald Gaghana gây ấn tượng với những cách tân trong thiết kế tay áo theo kiểu áo kimono của Nhật Bản và những họa tiết thêu tinh tế của châu Phi. Với những trang phục cách tân như thế, các nhà thiết kế có thể đặt giá ít nhất 2.000 USD/bộ và những phụ nữ hiện đại cũng không ngần ngại bỏ ra số tiền trên để có một bộ  trưng diện trong những dịp đặc biệt.
      Một vài chuyên gia thời trang cho rằng, những họa tiết thêu trên trang phục của người Hồi giáo là một bước phát triển vượt bậc của thời trang. Nguyên nhân là do sự phát triển nhanh về số lượng những người Hồi giáo có điều kiện kinh tế và tư tưởng cấp tiến. Họ luôn muốn thể hiện đẳng cấp qua phong cách và những thương hiệu họ sử dụng. Tom cho biết: “Trong chuyến lưu diễn tại Paris tháng 10.2008, mọi người rất quan tâm đến trang phục Hồi giáo. Điều này sẽ đem lại cho chúng tôi rất nhiều lợi nhuận, bởi đây là một thị trường rất lớn”. Tom đã bắt đầu xuất khẩu trang phục Hồi giáo sang Mỹ. Những phụ nữ Hồi giáo ở đây rất muốn mình thời trang, hiện đại hơn. Tom hy vọng đưa được những thiết kế của mình đến với đông đảo người đạo Hồi trên khắp thế giới. Các nhà thiết kế cũng tập trung phát triển thị trường tại các nước Hồi giáo như Arabia Saudi. Một số cửa hiệu tại Jiddah bắt đầu trưng bày những thiết kế cách tân như áo choàng không tay, áo aba với nhiều tông màu mới, tươi tắn, rực rỡ, lấp lánh.
       Có nhà thiết kế tuy không phải người Hồi giáo nhưng vẫn tìm thấy niềm đam mê ở những thiết kế dành cho người Hồi giáo. Lee Khoon Hooi là một ví dụ. Lee tập trung khai thác những chuỗi hạt, những chiếc khóa, áo dài hình hoa tulip. Những thiết kế này của Lee được bán tại những cửa hiệu ở  Beverly Hills và Taipei. Bên cạnh những phụ nữ Hồi giáo, khách hàng của Lee còn là những phụ nữ không phải người Hồi giáo, những người muốn thay đổi mình bằng những bộ trang phục của Lee. Tại Festival Thời trang Hồi giáo 2008, Lee cho ra mắt những thiết kế mềm mại, bằng chất liệu sa tanh, lụa. “Tôi chỉ tạo cho thiết kế của mình dài hơn, kín đáo hơn một chút nhưng vẫn thể hiện được nét hấp dẫn của người phụ nữ”.

Theo AP

Minh Hạnh