Bình Thuận chủ động phòng chống lụt bão
Mỗi ngày, Bình Thuận có hàng ngàn lượt tàu thuyền đánh bắt cá trên biển, các vùng dân cư ven biển cũng rất trống trải, phần lớn là nhà cửa tạm bợ. Vì vậy, để hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có bão lũ xảy ra, tỉnh đã chủ động rà soát các phương án phòng chống lụt bão, nhất là đối với những địa bàn xung yếu.
Khi cơn bão số 9 năm 2006 với những hướng đi bất thường trên biển Đông đột ngột đổ bộ vào Bình Thuận và tàn phá nặng nề đảo Phú Quý. Tuy thiệt hại về người không lớn nhưng thiệt hại vật chất rất nặng nề. Hàng trăm tàu thuyền bị vùi xuống biển, giá trị thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng. Bài học đắt giá để lại cho các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân là không được chủ quan, mất cảnh giác trước những diễn biến bất thường của thời tiết. Bên cạnh đó, với 198km chiều dài bờ biển, lại có đến 7.686 tàu thuyền các loại, trong đó hơn 1.000 tàu có công suất 90CV trở lên và hàng ngàn ngư dân bám biển ngày đêm. Vì vậy, việc bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân trong mùa mua bão cần được đặc biệt quan tâm.
Để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa bão năm nay, Bình Thuận đã ưu tiên đầu tư hệ thống thông tin liên lạc, thường xuyên kiểm tra việc quản lý tần số của các tàu thuyền, bảo đảm liên lạc thông suốt giữa các tàu với đất liền; Đồng thời, khẩn trương đầu tư sửa chữa các khu vực neo đậu tàu thuyền, sắp xếp thứ tự neo buộc để tránh tình trạng chen lấn, va đập trong mưa bão. Sở Thủy sản cũng đã liên tục mở các lớp tập huấn cho ngư dân về cách nhận biết tín hiệu báo bão, áp thấp nhiệt đới; Hướng dẫn sử dụng các máy liên lạc tầm xa, liên hệ với Hệ thống Đài duyên hải và phát thanh trên biển; Đồng thời, huấn luyện các kỹ năng cứu nạn cứu hộ. Lớp huấn luyện riêng cho thuyền trưởng các tàu thuyền có công suất lớn để tăng thêm lực lượng cứu hộ khi có bão cũng được mở ra.
Ở những vùng bãi ngang, nơi không có chỗ neo đậu cho tàu thuyền, tỉnh yêu cầu ngư dân kéo tàu lên bờ; Đồng thời, khẩn trương nạo vét những cửa sông như LaGi, Phan Rí Cửa hay bị bồi lấp để tránh mắc cạn. Hiện những địa điểm ven bờ có thể tránh bão tốt nhất cho tàu thuyền là cảng Phan Thiết, La Gi, Phú Hài, Ba Đăng, Phan Rí Cửa nhưng trên thực tế cũng không chứa hết lượng lớn tàu thuyền khi có bão vì tàu của các tỉnh thành khác cũng vào tránh bão. Vì vậy, tỉnh yêu cầu lãnh đạo các cảng trên có kế hoạch xin kinh phí để xây dựng thêm chỗ neo đậu. Trong trường hợp thi công không kịp trước mùa mưa bão, những tàu dôi dư sẽ cho neo đậu sâu vào trong các cửa sông, cửa biển, những tàu nhỏ hơn cho tránh bão lũ ở thượng nguồn các con sông.
Với những vùng dân cư dễ bị bão tấn công, về lâu dài tỉnh sẽ bố trí các khu dân cư mới có địa thế ổn định nhằm giúp người dân yên tâm tránh bão. Tuy nhiên, trước mắt Chủ tịch UBND các xã được giao quản lý từng khu dân cư và trực tiếp chỉ huy việc di dời khi có bão lớn. Bên cạnh đó, những huyện miền núi như Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, do có các con sông như La Ngà, sông Lũy… nên vào mùa mưa nước từ thượng nguồn đổ về, cùng với nước xả tràn của Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi, hồ Sông Quao, hồ Cà Giây là những mối nguy hiểm tiềm tàng. Do đó, những gia đình sống gần sông suối được yêu cầu phải gửi trẻ em ở những gia đình trên vùng cao. Tài sản như bàn ghế, tủ giường kê cao tại chỗ. Còn lương thực, vật dụng hàng ngày sắp xếp ngăn nắp để có thể nhanh chóng chuyển ngay đến nơi an toàn khi có bão.
Để bảo đảm an toàn sản xuất cho người dân, tỉnh đã yêu cầu các huyện đôn đốc người dân sản xuất đúng thời vụ và phải thu hoạch trước mùa mưa bão. Đối với những vùng nuôi trồng thủy sản ven biển, chủ yếu ở đảo Phú Quý và huyện Tuy Phong, Trung tâm khuyến ngư được yêu cầu thông báo cho người dân lịch vụ thả tôm cá. Cụ thể, yêu cầu người dân không được thả tôm cá trong khoảng thời gian từ 15.10 – 15.12 hàng năm. Vì trong khoảng thời gian này hay xảy ra mưa bão, cũng là thời điểm các hồ thủy lợi xã lũ nên việc thu hoạch phải hoàn tất trước 15.10 hàng năm. Tỉnh cũng đã chuẩn bị đội thường trực ứng cứu, có các kho chứa phao cứu sinh và thuốc men để đáp ứng nhu cầu trong những trường hợp cần thiết.
Cách đây nửa tháng, mới chỉ mấy cơn mưa lớn mà các huyện Tánh Linh, Tuy Phong đã bị thiệt hại nặng nề về hoa màu, nhà cửa, đường sá và cầu cống, đến nay vẫn chưa khắc phục được. Năm nay, Bình Thuận lại có thêm nhà máy Thủy điện Đại Ninh mới đưa vào sử dụng, việc xả lũ vào mùa mưa là tất yếu. Vì vậy, việc chủ động, khẩn trương lên kế hoạch phòng chống bão lũ là cần thiết. Mặt khác, cần sự vào cuộc tích cực của chính quyền và tinh thần chủ động của người dân để giảm thiểu thiệt hại do bão lũ gây ra.