Hệ quả từ sự quản lý lỏng lẻo

Thanh Nguyên 20/09/2008 00:00

Trẻ em - lứa tuổi mới lớn hiện nay đang “đua” nhau đọc những cuốn truyện tranh mang nội dung và hình ảnh không lành mạnh. Thực tế đó khiến nhiều bậc phụ huynh bàng hoàng. Điều đáng buồn đây lại là hệ quả của việc quản lý lỏng lẻo của các ngành chức năng cũng như các bậc làm cha, làm mẹ.

      Ở các nước phát triển, truyện tranh không chỉ dành riêng cho giới trẻ, bởi vậy đi đôi với nó là sự phân biệt lứa tuổi cho mỗi tác phẩm. Ở nhiều nước, truyện tranh được chia cụ thể theo từng độ tuổi, giới tính. Việc làm này sẽ xác định được mức độ thể hiện của nội dung truyện, đặc biệt là vấn đề liên quan đến giới tính, thường gây tâm lý tò mò đối với lứa tuổi mới lớn. 
      Tuy nhiên, tại Việt Nam bấy lâu luôn quan niệm truyện tranh là món ăn tinh thần của lứa tuổi học trò, trẻ nhỏ nên vô tình đánh đồng tất cả những truyện có hình vẽ là của trẻ nhỏ, lứa tuổi học trò. Điều này đã tạo lỗ hổng cho các nhà làm sách, kinh doanh sách. Chỉ vì lợi nhuận họ đã đưa những tác phẩm mang nội dung không lành mạnh thâm nhập vào lứa tuổi học đường. Chỉ cần vài nghìn đồng trong tay, tìm đến cửa hàng sách nhỏ đầy rẫy trên phố, bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể sở hữu một cuốn truyện tranh, hay một đĩa hình mà những hình ảnh trong đó không hề thể hiện tính giáo dục. Những cuốn truyện, hay đĩa này thường ẩn náu dưới những cái tên có vẻ hiền lành, tử tế, hoặc núp bóng, làm nhái, theo kiểu dị bản những truyện tranh nổi tiếng, từng hút hồn khán giả nhỏ tuổi như Thuỷ thủ mặt trăng, Nàng tiên cá, Conan- Thám tử lừng danh...
      Vấn đề giáo dục giới tính nói chung và giáo dục giới tính cho tuổi mới lớn qua sách vở là rất cần thiết. Song ở ta hiện vẫn đang còn nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này. Có một thực tế là các tác phẩm văn học viết về đề tài giáo dục giới tính ở nước ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhà văn Phương Liên, NXB Kim Đồng thẳng thắn cho rằng: “Trẻ con thiếu sân chơi ở mảng văn học thiếu nhi. Hay quan trọng hơn chúng ta chưa có một đội ngũ nhà văn trẻ để có thể viết đúng, trúng tâm lý trẻ, đặc biệt vấn đề liên quan đến giới tính”. Vì sao vậy? Theo nhà văn Phương Liên: để thể hiện tốt vấn đề giới tính, tình cảm của lứa tuổi mới lớn phải là những cây bút rất giỏi, bởi bước vào đề tài này chẳng khác gì đi trên con đường chênh vênh, sơ sảy là rơi xuống vực. Ngoài việc thể hiện rõ, đậm chất nghệ thuật khi khai thác đề tài, người cầm bút còn phải đảm bảo những yếu tố phù hợp văn hóa, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Do đó để an toàn các tác giả lảng tránh và chỉ biết chờ đợi ở những cây bút trẻ...
      Chính vì vậy, theo quy luật cung - cầu, khi mảng đề tài này trong nước hổng thì việc các nhà làm sách tìm đến thị trường nước ngoài để khai thác là tất yếu. Tuy nhiên, chất lượng đến đâu, nội dung thế nào lại phụ thuộc vào lương tâm và trách nhiệm của nhà xuất bản, các cơ quan quản lý. Điểm qua loạt truyện tranh phản cảm cho lứa tuổi mới lớn như vừa nêu chủ yếu là sách nước ngoài, chúng đến với thị trường Việt Nam qua việc cấp phép của các NXB địa phương. 
      Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Kiểm, Cục trưởng Cục Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Trong thời gian tới, Cục sẽ rà soát lại kế hoạch đề tài của các nhà xuất bản có in truyện tranh không lành mạnh, và xem xét lại các chức năng, nhiệm vụ của một số nhà xuất bản. Theo đó sẽ có một số NXB không được cấp chức năng, nhiệm vụ làm truyện tranh nữa. 
      Như vậy, các cơ quan quản lý xuất bản sẽ có những động thái tích cực nhằm quản lý sát sao chất lượng truyện tranh, đặc biệt truyện tranh dịch không có tác quyền. Song, khi vấn nạn in lậu sách đã và đang tiếp tay cho những loại truyện này, khiến cho số lượng được tung ra thị trường khó kiểm soát. Nó đã len lỏi đến từng ngõ ngách, nơi tập trung nhiều lứa tuổi mới lớn như trường học, khu dân cư thì rất cần cả xã hội phải vào cuộc. Hệ lụy từ những truyện tranh, băng đĩa không lành mạnh đối với lớp trẻ có lẽ không nói thì ai cũng biết. 
      Văn hoá đọc của tuổi mới lớn đang xuống cấp đáng báo động. Lỗi do đâu? Do chính chúng ta - những bậc làm cha, làm mẹ…Hy vọng với những nỗ lực từ nhiều phía, những loại truyện tranh thiếu lành mạnh sẽ không còn đất sống, trả lại sự trong sáng cho tuổi mới lớn.

Thanh Nguyên