Bầu cử Quốc hội Campuchia 2008: Thắng lợi kép

01/08/2008 00:00

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) vừa giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử Quốc hội với 90 ghế (hơn 70%) trong tổng số 123 ghế, nhiều hơn hiện nay 17 ghế và vượt cả dự báo trước đó 10 ghế. Nhưng, đó chưa phải là thành công duy nhất của CPP. Tỷ lệ đi bỏ phiếu lên đến 75% đã cho thấy một chiến thắng khác của đảng này.

      Trải qua 4 cuộc bầu cử, người dân Campuchia cũng trở nên quen thuộc với quy trình dân chủ này. Đó cũng là nhờ kết quả của các chương trình giáo dục kiến thức pháp luật cho người dân suốt hơn một thập niên qua. Bằng chứng là tại điểm bầu cử ở Tropeang Tom, nơi có 700 cử tri với đa số là nông dân. Ngay từ 7 giờ sáng, bằng nhiều phương tiện, cử tri đã có mặt ở phòng bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân. Toàn bộ quá trình bầu cử của mỗi cử tri mất chưa đầy 10 phút.
      Các cuộc bầu cử theo Hiến pháp mới tại Campuchia bắt đầu từ năm 1993 tới nay đã giúp nước này ngày càng ổn định hơn. Quan trọng hơn nữa là trong suốt 23 năm cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen, nền kinh tế Campuchia ngày càng phát triển với tốc độ phát triển trong 5 năm qua luôn ở mức trên 10%. Đại đa số trong 14 triệu dân Campuchia là nông dân nghèo, hơn ai hết họ đang cần một nền kinh tế ổn định, cần xây dựng thêm đường sá, bệnh viện, trường học... Chính phủ của Thủ tướng Hun Sen được xem là một trong những chính phủ ổn định nhất trong lịch sử của đất nước Chùa Tháp.
      Những ngày qua, uy tín của CPP càng tăng thêm xung quanh vụ tranh chấp ngôi đền Preah Vihear. Theo các nhà phân tích, việc UNESCO công nhận ngôi đền là Di sản thế giới là một thắng lợi cho Campuchia. Dù sau đó Thái Lan đã đưa hàng trăm quân tới biên giới. Sau hơn 2 tuần căng thẳng, Campuchia và Thái Lan đồng ý rút quân. Những diễn biến này đã được người dân Campuchia đánh giá cao. Thành công về kinh tế và nâng cao lòng tự trọng quốc gia là hai yếu tố giúp CPP giành chiến thắng vang dội. Theo một cuộc thăm dò của Viện cộng hòa quốc tế có trụ sở tại Mỹ, 77% người dân Campuchia mới đây cho rằng dưới sự lãnh đạo của CPP, Campuchia đang đi đúng hướng.
      Mặc dù trước thắng lợi của CPP, các đảng đối lập đã phản đối kết quả bầu cử và cáo buộc CPP gian lận. Nhưng theo nhiều nhà quan sát, các đảng đối lập nên tự trách mình. Những tranh chấp nội bộ của các đảng này đã tự làm cho họ mất điểm trong mắt người dân. Và tất nhiên là người dân sẽ bỏ phiếu cho đảng mạnh hơn. Đảng Sam Rainsy về nhì chỉ với 21% phiếu bầu, 3 đảng đối lập khác chia nhau số ghế ít ỏi còn lại. Theo nhà phân tích chính trị Campuchia Sopheak Ok Serei: “Các đảng đối lập chỉ lo tranh cãi nhau và cử tri đã gửi đến họ một thông điệp rất rõ ràng: chia rẽ là thất bại”.