Trụ sở Quốc hội Hungary, Romania: Ngôi nhà của Quốc gia

Thúy Hạnh 13/06/2008 00:00

Nằm bên bờ sông Danube xanh, với những mái vòm và tháp theo phong cách kiến trúc Gothic cùng 88 bức tượng trang trí, Tòa nhà Quốc hội Hungary là khu phức hợp kiến trúc đẹp và có quy mô lớn nhất đất nước, là một trong những tòa nhà lập pháp cổ kính nhất châu âu và cũng là điểm đến thường xuyên của du khách ở Budapest.

      Năm 1873, Budapest được hợp nhất từ 3 thành phố và 7 năm sau, Quốc hội Hungary đã quyết định xây dựng một Tòa nhà Quốc hội mới mang tính đại diện, thể hiện chủ quyền quốc gia. Theo quyết định này, năm 1882, Hungary đã chính thức thông báo tổ chức cuộc thi “Thiết kế Tòa nhà Quốc hội”. Tại cuộc thi này, đề án của ông Imre Steindl, Giáo sư Đại học Kỹ thuật Hungary, đã giành chiến thắng. Giống như nhiều kiến trúc sư khác cùng thế hệ, Imre Steindl đã nghĩ rằng vấn đề xây dựng có thể sẽ dễ dàng hơn khi kết hợp phong cách cổ kính với kỹ thuật hiện đại. Sự kết hợp kim - cổ này thịnh hành trong nghệ thuật kể từ thời Phục hưng.
      Khởi công từ ngày 12.10.1885, Tòa nhà Quốc hội Hungary phải xây dựng trong 17 năm mới hoàn thành. Tuy được khánh thành đúng vào dịp lễ kỷ niệm 1.000 năm thành lập nhà nước Hungary năm 1896, song thực tế phải đến năm 1904, công trình nguy nga, đồ sộ này mới hoàn thiện. Tham gia xây dựng Tòa nhà Quốc hội có khoảng 1.000 thợ lành nghề. Công trình sử dụng tới 40 triệu viên gạch, 500.000 viên đá quý và gần 40kg vàng 22-23 karat để xây dựng và trang trí. 

      Cũng giống như Cung điện Westminster ở Tòa nhà Quốc hội Hungary được xây dựng theo kiến trúc Gothic với mặt tiền cân xứng và một Nhà mái vòm trung tâm. Tòa nhà dài 268m, rộng 123m và trải trên diện tích 18.000m2. Bên trong tòa nhà có tới 10 sân, 13 thang máy, 27 cổng, 29 cầu thang gác và 691 phòng (trong đó có hơn 200 phòng làm việc). Với chiều cao 96m, Tòa nhà là một trong những tòa nhà cao nhất ở Budapest, cùng với Thánh đường Stephen. Con số 96 không phải ngẫu nhiên, mà nó có liên quan tới thiên niên kỷ hình thành của quốc gia này (năm 1896) và sự ra đời của Vương quốc Hungary năm 896.
      Mặt tiền của Tòa nhà Quốc hội Hungary nhìn thẳng ra sông Danube, nhưng lối vào chính thức lại từ Quảng trường phía trước tòa nhà. Nếu tính cả mặt trong và mặt ngoài của tường nhà có tất cả 242 bức điêu khắc, trong đó những bức điêu khắc trang trí ở mặt tiền là tượng các vị vua Hungary, những nhà lãnh đạo Transylvania và những người lính nổi tiếng, còn trên các bức tường xung quanh là hình biểu chương của nhà Vua và các Công tước. 
      Lối cửa chính nằm ở phía Đông tòa nhà, có hai con sư tử đá án ngữ. Khi vào Tòa nhà Quốc hội, du khách có thể bước trên các bậc thang được trang trí tinh xảo, ngắm nhìn những bức họa đặc sắc trên trần nhà hay thoáng qua bức tượng bán thân của vị kiến trúc sư Imre Steindl trên một cạnh tường. 
      Tòa nhà với cấu trúc cân xứng phù hợp với chức năng của một Quốc hội lưỡng Viện. Giống như Tòa nhà Capitol ở Washington, D.C., hai cánh phía Bắc và Nam của tòa nhà đều làm trụ sở lập pháp, thông với nhau bởi một Nhà mái vòm khổng lồ. 
      Cầu thang gác chính nối từ lối cửa chính tới Nhà mái vòm là một trong những sáng tạo kiến trúc rực rỡ nhất của Steindl. Tuy nhiên, Nhà mái vòm nguy nga mới là trái tim của Tòa nhà Quốc hội, là nơi diễn ra các phiên họp kết hợp của cả hai viện trong Quốc hội.

         Nhà mái vòm có 16 cạnh. Cùng với lối vào chính, đây là một trong những phần đầu tiên của Tòa nhà Quốc hội được hoàn thành, vì vào năm 1896 Quốc hội đã có thể tiến hành phiên họp kỷ niệm thiên niên kỷ ở đây. Tượng và biểu chương của 16 vị Vua trị vì được đặt xung quanh bên trong Nhà mái vòm, cung cấp cho du khách một bài học lịch sử thu gọn. Điều thú vị là du khách có thể vào thăm nhà Quốc hội và ngồi theo dõi Quốc hội toạ đàm.  
      Những phòng lớn liền kề với Nhà mái vòm là Hạ nghị viện (ngày nay là nơi họp của Quốc hội) và Thượng nghị viện (tồn tại cho tới năm 1945). Ngoài ra còn có nhà ăn lớn của Nghị viện (Hunter Hall), nằm đối diện với cầu thang gác chính của Nghị viện. Trên trần nhà là những bức vẽ các nhân vật trong chuyện ngụ ngôn, còn trên tường lối vào bức họa 5 loài gia súc nổi tiếng của Hungary.
      Từ các góc của Hunter Hall dẫn tới hai phòng nhỏ hơn. Đó là Quán ăn của các đại biểu Quốc hội ở phía Nam và Phòng họp báo (Tapestry Room) ở phía Bắc. Tapestry Room còn được gọi là Phòng thảm thêu vì từ năm 1920 phòng này đã treo tấm thảm có kích thước 9 x 3 m để trang trí. Nằm ngay bên dưới Hunter Hall là Thư viện Quốc hội. 
      Người dân Hungary luôn coi Tòa nhà Quốc hội là biểu tượng của quốc gia, là kỳ quan kiến trúc của đất nước. Theo kết quả bình chọn năm 2007 của độc giả nhật báo Tự do Nhân Dân (Hungary), tòa nhà Quốc hội đã chiếm vị trí quán quân trong 7 kỳ quan kiến trúc Hungary.

Thúy Hạnh

Thúy Hạnh