NHÂN VẬT - SỰ KIỆN (4.2 – 10.2.2007): Hoàng Hoa Thám
Hoàng Hoa Thám tên thật là Trương Văn Nghĩa, sinh năm 1845 (có tài liệu nói 1858) tại làng Dị Chế, huyện Tiên Lữ. Sau khi giặc Pháp xâm chiếm Bắc Kỳ, ông tham gia quân khởi nghĩa dưới sự chỉ huy của Đề Nắm. Năm 1892, Đề Nắm hy sinh, ông rút về Phồn Xương, Nhã Nam, Yên Thế lập căn cứ, đổi họ Hoàng, tên Thám.

Từ năm 1887-1913, Hoàng Hoa Thám là lãnh tụ của nghĩa quân Yên Thế, với chiến khu và địa bàn hoạt động quanh vùng Bắc Giang - Thái Nguyên - Hưng Hóa. Ông lại có tài dùng binh, thu phục được nhiều tướng giỏi, mưu lược. Giặc Pháp nhiều lần phối hợp với Tổng đốc tay sai Pháp là Lê Hoan một mặt đàn áp, mặt khác chiêu hàng nhưng vẫn không khuất phục được ông. Đặc biệt, Hoàng Hoa Thám đã chỉ đạo cuộc khởi nghĩa ngày 27.6.1908 của binh lính yêu nước ở Hà Nội, gọi là vụ Hà thành đầu độc, làm chấn động cả nước. Từ đấy suốt 10 năm ông liên tục chiến đấu, gây tổn thất nặng nề cho quân Pháp và bọn tay sai. Ngày 10.2.1913, ông bị thuộc hạ của Lương Tam Kỳ phản bội, ám sát. Phan Bội Châu có thơ điếu ông, tôn ông là Chân tướng quân (tướng quân chân chính)...
Khởi nghĩa nông dân Yên Thế kéo dài gần 30 năm (dài nhất trong các cuộc khởi nghĩa cùng thời) đã chứng minh sức mạnh của tinh thần yêu nước của người Việt. Đặc điểm cuộc chiến tranh dựa vào nhân dân này mang yếu tố của chiến tranh du kích.
THỨ HAI, 4.2
* Ngày sinh danh sỹ Nguyễn Cư Trinh (1716-1767), có công mở cõi dưới thời chúa Nguyễn.
* 1945: Hội nghị Yalta, Crimea, Ukraine giữa lãnh đạo 3 cường quốc Liên Xô, Mỹ và Anh, bàn về các biện pháp tiêu diệt hoàn toàn phát xít Đức và quy định các vấn đề thế giới sau Thế chiến II.
THỨ BA, 5.2
* Ngày mất Trần Thủ Độ (1194-1264), công thần sáng lập triều Trần và là người thực tế nắm quyền lãnh đạo đất nước những năm đầu triều Trần.
* Ngày mất nhà thơ Nguyễn Khuyến (1835-1909).
* Ngày sinh nhà văn hóa, bác sỹ Nguyễn Khắc Viện (1913-1997).
THỨ TƯ 6.2
* 1848: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản được công bố do K. Marx và F. Engels soạn thảo.
THỨ NĂM, 7.2
* 1965: Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại
miền Bắc bằng không quân có tính chất liên tục.
* Ngày sinh Charles Dickens (1812-1870), văn hào Anh.
THỨ SÁU 8.2
* Ngày mất của Chu Ân Lai (1898-1976), Thủ tướng đầu tiên của CHND Trung Hoa (từ năm 1949 đến khi qua đời).
* 1828: Ngày sinh Jules Verne, văn hào viễn tưởng Pháp.
THỨ BẢY, 9.2
* Ngày sinh cố Tổng bí thư Trường Chinh (1907- 1988).
* Ngày mất Fedor M. Dostoevski (1821-1881), văn hào Nga.
CHỦ NHẬT, 10.2
* Ngày mất Hoàng Hoa Thám (1851-1913).
* Ngày mất A. Puskin (1799-1837), thi hào Nga.
* Ngày sinh Boris L. Pasternak (1890-1960), nhà văn Nga. Giải Nobel Văn học 1958.
* Ngày sinh Bertolt Brecht (1898-1956), nhà viết kịch Đức, sáng lập phong cách kịch gián cách.