Trật tự kỷ cương trong kỳ thi ĐH sẽ được tăng cường
Ngày 4-5.7, các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007, đợt 1. Theo THỨ TRƯỞNG BỘ GD-ĐT BÀNH TIẾN LONG, trật tự kỷ cương trong kỳ thi sẽ được tăng cường. Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các trường tập huấn kỹ cho cán bộ coi thi, khâu vận chuyển, sao in đề thi được bảo mật tuyệt đối.

PV: Thưa Thứ trưởng, với tinh thần của cuộc vận động “hai không”, kỷ luật tại các phòng thi sẽ như nào?
TT BÀNH TIẾN LONG: Thực hiện tinh thần của cuộc vận động Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục, kỷ luật kỳ thi ĐH-CĐ sẽ được tăng cường, nhất là kỷ luật phòng thi. Thí sinh không được dùng bất cứ tài liệu, công cụ cấm, nếu phát hiện sử dụng sẽ bị đình chỉ thi. Các trường hợp sẽ bị đình chỉ thi, gồm: cảnh cáo 1 lần nhưng vẫn vi phạm, mang tài liệu vào phòng thi, đưa bài hoặc nhận bài thi, viết vẽ bậy các nội dung không liên quan đến bài thi, có hành vi đe dọa giám thị... Các TS có những vi phạm này sẽ bị đình chỉ thi từ 1-2 năm. Đặc biệt, TS cần lưu ý các hành vi bị các mức kỷ luật khác được quy định như sau: khiển trách (sẽ trừ 25% điểm của bài thi) là các hành vi trao đổi bài trong phòng thi; Cảnh cáo (sẽ trừ 50% điểm bài thi) là các hành vi: bị khiển trách nhưng vẫn tái phạm; nhận hoặc trao đổi giấy nháp; chép hoặc nhìn bài người khác và ngược lại.
Trong thời gian diễn ra kỳ thi, Bộ sẽ cử 8 đoàn thanh tra công tác coi thi tại các cụm thi ĐH Quốc gia, ĐH vùng gồm: ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Thái Nguyên, ĐH Vinh, ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng, ĐH Quy Nhơn, ĐH Cần Thơ, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Bộ cũng tổ chức 9 đoàn thanh tra lưu động tại các trường khối quân đội và một số tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nam Định, TP Hồ Chí Minh, miền Tây Nam bộ…
PV: Tỷ lệ trượt tốt nghiệp THPT cao (trên 414.000 học sinh) khiến cho số lượng thí sinh dự thi ĐH, CĐ sẽ giảm đáng kể. Thứ trưởng nhìn nhận thế nào về tỷ lệ “chọi” của các trường?
TT BÀNH TIẾN LONG: Đúng là năm nay tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT thấp hơn các năm trước, đến hơn 30%, chắc chắn khiến cho số thí sinh (TS) dự thi ĐH, CĐ sẽ giảm. Trên cơ sở đó, tỷ lệ “chọi” tùy từng trường ĐH cũng sẽ giảm. Nhưng cá nhân tôi dự đoán, những trường có điểm thi năm trước từ 20 điểm trở lên, số lượng TS đăng ký dự thi không giảm nhiều, tỷ lệ “chọi” cũng sẽ tương đương năm trước. Vì những học sinh thi vào các trường “top 1” là những em có lực học tốt. Những trường “top dưới” chắc chắn tỷ lệ TS dự thi sẽ giảm nhiều. Còn các trường “top giữa” theo quy luật đó cũng sẽ giảm số TS dự thi, tỷ lệ “chọi” của nhóm trường này sẽ hạ nhiệt hơn.
PV: Điểm sàn kỳ thi ĐH, CĐ sắp tới có bị ảnh hưởng không, thưa Thứ trưởng?
TT BÀNH TIẾN LONG: Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi có thể coi là đợt sàng lọc ban đầu, hay cũng có thể gọi là sơ tuyển cho kỳ thi ĐH, CĐ. Số thí sinh trượt tốt nghiệp THPT là những học sinh có học lực yếu. Cho nên nếu các em có tham gia vào kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ cũng không ảnh hưởng đến chất lượng, điểm tuyển của các trường cũng như điểm sàn xét tuyển. Bởi kiến thức để có thể vào được ĐH, CĐ là một sự cạnh tranh rất lớn. Chỉ những em học tốt hoặc học thật tốt mới có cơ hội trúng tuyển. Theo dự báo của tôi, điểm sàn năm nay cũng như những năm trước không giảm.
PV: Tỷ lệ tốt nghiệp THPT thấp sẽ khiến số lượng “hồ sơ ảo” tăng. Bộ GD-ĐT có tiên lượng được vấn đề này không?
TT BÀNH TIẾN LONG: Hồ sơ ảo là vấn đề cả xã hội rất quan tâm. Có nhiều nhà giáo, nhà khoa học từng đề nghị Bộ GD-ĐT chỉ tổ chức một kỳ thi nhưng cấp cho các em nhiều giấy chứng nhận kết quả để có thể đăng ký được nhiều trường; nhưng nếu TS đăng ký một lúc 6-7 trường thì đương nhiên hiện tượng “ảo” cũng không giải quyết được. Theo tôi, nếu tôn trọng nguyện vọng chính đáng của TS, việc đăng ký nhiều bộ hồ sơ cũng là việc bình thường.
PV: Rút kinh nghiệm từ kỳ thi tốt nghiệp THPT, đề thi ĐH, CĐ 4 môn thi trắc nghiệm sẽ được ra như thế nào, thưa Thứ trưởng?
TT BÀNH TIẾN LONG: Đề thi năm nay sẽ gồm hai phần, phần chung và phần tự chọn dành cho các thí sinh phân ban và không phân ban. Điểm đáng lưu ý là khác với kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được quyền chọn một trong hai đề tự chọn của 2 chương trình phân ban và không phân ban mà không bắt buộc thí sinh học chương trình nào. Tuy nhiên thí sinh phải làm trọn vẹn một phần nếu làm cả hai phần là vi phạm quy chế thi. Những trường hợp này sẽ dứt khoát bị xử lý chứ không được "tha" như kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Đề thi của 4 môn thi trắc nghiệm vẫn đảm bảo nguyên tắc: các câu hỏi trong kiến thức của chương trình phổ thông nhưng vẫn phân loại được thí sinh.
PV: Ông có lời khuyên gì cho thí sinh khi làm bài thi trắc nghiệm?
TT BÀNH TIẾN LONG: Điền đầy đủ trong phiếu trả lời câu hỏi. Khi làm bài thi, thí sinh chỉ được chọn 1 câu trả lời. Thí sinh nào làm 2-3 câu trả lời máy sẽ bỏ qua, không chấm và thí sinh sẽ bị thiệt thòi. Nhìn tổng thể bài thi để chọn làm câu dễ trước, câu khó sau. Điều quan trọng là không được nhầm câu hỏi; Tô đậm cho câu trả lời nhưng không nên mất thời gian tô nắn nót; Nên tô bài làm bằng bút chì vì nếu muốn thay đổi câu trả lời thí sinh có thể tẩy. Sau cùng thí sinh phải tự tin, bình tĩnh làm bài trên cơ sở kiến thức mình có.
PV: Xin cám ơn Thứ trưởng!
Dũng Hiếu ghi