Giỗ Tổ Hùng Vương 2007: Gắn kết các lễ hội dân gian đặc sắc vùng đất Tổ
Từ ngày 22-26.4 (tức 6-10.3 ÂL) sẽ diễn ra phần hội chính của Giỗ Tổ Hùng Vương 2007. Ban tổ chức lễ hội đang cố gắng để đem đến cho du khách trong và ngoài nước hành hương về đất Tổ những ấn tượng khó quên. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Khôi - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương 2007.
PV: Xin Ông cho biết điểm mới của Lễ hội Đền Hùng và Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay?
Ông Nguyễn Tiến Khôi: Năm nay, tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam từ mùng 6 tháng Giêng nên các cuộc hành hương về Đền Hùng của nhân nhân khắp mọi miền đất nước được khởi động từ rất sớm. Từ sau Tết Nguyên Đán Đinh Hợi đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng một vạn lượt người về thăm Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Lễ hội Đền Hùng năm 2007 không chỉ gắn với các chương trình lễ hội về miền lễ hội cội nguồn mà tất cả các lễ hội mang bản sắc độc đáo riêng của Phú Thọ sẽ được gắn kết, xâu chuỗi một cách có hệ thống và có chủ đề riêng để du khách có thể thưởng thức và tận hưởng đầy đủ.
PV: Trong một loạt sự kiện như vậy, đâu sẽ là điểm nhấn của lễ hội, thưa Ông?
Ông Nguyễn Tiến Khôi: Do năm nay xã Hy Cương được sáp nhập vào TP Việt Trì nên điểm nhấn của lễ hội Đền Hùng là các hoạt động tập trung ở thành phố lễ hội Việt Trì trải rộng đến khu di tích. Cụ thể, tại Khu di tích, cùng với việc tổ chức cho xã Hy Cương và các xã xung quanh rước kiệu vào Đền Hùng sẽ có các đoàn nghệ thuật của Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Đoàn Ca Múa Nhạc Lào Cai, Đoàn Nghệ thuật Yên Bái, Đoàn Nghệ thuật chèo và Đoàn kịch nói Phú Thọ biểu diễn. Các hoạt động văn hóa dân gian như: đánh trống đồng, đâm đuống, múa sư tử, hát xoan ghẹo, hát quan họ, múa rối nước, múa lân, rước chúa gái, trò diễn “tứ dân chi nghiệp”, “bách nghệ khôi hài” cũng sẽ liên tục diễn ra trong thời gian lễ hội. Riêng ở thành phố lễ hội Việt Trì ngoài các hoạt động văn hóa, thể thao như triển lãm ảnh nghệ thuật, trưng bày hiện vật bảo tàng, trình diễn thời trang áo dài và trang phục dân tộc, thi bơi trải, thi đấu bóng chuyền... tối mùng 9.3 ÂL sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp.
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ ngày 6-10.3 ÂL (22-26.4), các hoạt động lễ hội sẽ diễn ra không chỉ ở trung tâm thành phố, tại khu di tích mà còn được tổ chức xuống các huyện, xã vùng ven khu di tích với nhiều trò chơi dân gian truyền thống mang bản sắc riêng của từng địa phương như: Hội phết Hiền Quan (Tam Nông), Hội Trò Trám (xã Tứ Xã, Lâm Thao), Lễ hội rước voi Đào Xá (Thanh Thủy), Lễ hội đình làng Thổ Khối, đình Cả xã Phương Xá (Cẩm Khê), Hội làng Hùng Lô (Phù Ninh), Lễ hội dân tộc Cao Lan (xã Ngọc Quan, Đoan Hùng)... Không những khách tham quan mà chính người dân vừa là chủ nhân vừa là người trực tiếp tham gia vào lễ hội.
PV: Ngày Quốc giỗ năm nay, người lao động cả nước sẽ được nghỉ. Ban tổ chức đã có sự chuẩn bị thế nào để tiếp đón lượng du khách về đất Tổ nhân dịp này được dự báo là sẽ đông gấp nhiều lần?
Ông Nguyễn Tiến Khôi: Để đáp ứng nhu cầu của du khách, cùng với tôn tạo các công trình kiến trúc và cảnh quan, chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng xây dựng môi trường văn hóa, lập lại trật tự trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường trong khu di tích... Đặc biệt, năm nay ngành giao thông đã hoàn thành thêm một tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 32C vào khu vực trung tâm lễ hội nhằm giảm lưu lượng người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường cũ. Cùng với việc tăng cường tổ chức và quản lý kinh doanh hơn hai chục quầy bán hàng lưu niệm, đặc sản, khu di tích sẽ khai trương 2 cửa hàng ăn uống có thể phục vụ cùng lúc trên 200 thực khách.
PV: Ban tổ chức có lo đến chuyện “cháy” phòng nghỉ?
Ông Nguyễn Tiến Khôi: Năm 2005, do lượng khách tăng đột biến cho nên hơn 1.800 phòng nghỉ đã hoạt động hết công suất mà vẫn không đáp ứng được nhu cầu của du khách. Năm nay, theo dự đoán của Ban tổ chức sẽ có khoảng 1 triệu lượt người về Đền Hùng vào ngày chính hội, nhưng theo báo cáo của Sở Du lịch hiện tại chúng tôi đã có khoảng 2.000 phòng nghỉ, đủ để đáp ứng nhu cầu của du khách trong những ngày cao điểm.
PV: Được biết, đã có một cuộc khảo sát về mức độ xuống cấp của đền Thượng (Điện Kính thiên). Theo ông, có nguy cơ mất an toàn cho các cuộc tế lễ và du khách về tham dự lễ hội?
Ông Nguyễn Tiến Khôi: Đây là một vấn đề mà chúng tôi cũng đang lo ngại. Điện Kính thiên do nhân dân góp sức xây dựng để tưởng niệm các Vua Hùng cho nên các vật liệu không có độ bền cao, lại trải qua thời gian tồn tại khá dài nên đã xuống cấp. Chúng tôi đã tổ chức 4 cuộc hội thảo và khảo sát trực tiếp để đi đến kết luận Điện Kính thiên có nguy cơ đổ sụp xuống bất cứ lúc nào nếu gặp phải mưa to, gió lớn. Vì vậy, Bộ VH-TT đã đồng ý cấp phép sửa lại Điện bằng các vật liệu bền vững, sau lễ hội sẽ bắt đầu khởi công và dự kiến hoàn thành vào cuối năm. Riêng trong dịp lễ hội, để bảo đảm an toàn cho nhân dân, chúng tôi sẽ tuyên truyền để mọi người có ý thức giữ gìn, không xô đẩy vào các bức tường đang đứng trước nguy cơ sụp xuống bất cứ lúc nào.
PV: Xin cám ơn Ông!
Cao Sơn thực hiện