Tòa nhà quốc hội: Reichstag - hiện đại và tiện ích

13/04/2007 00:00

Được xây dựng theo thiết kế của kiến trúc sư Paul Wallot từ những năm 1884-1894, đến nay Tòa nhà Nghị viện Đức (Reichstag) vẫn không hề thay đổi. Đằng sau vẻ uy nghi, cổ kính đó là những nét kiến trúc rất hiện đại và tiện ích, tuân thủ mọi tiêu chuẩn về môi trường.

 Kiến trúc không gian mở
  

       Một nét đặc sắc trong kiến trúc của Reichstag là mỗi tầng được sử dụng một tông màu chủ đạo. Tầng hầm và tầng trệt có tông chủ đạo là màu vàng. Nơi đây được sử dụng làm nhà kho, các dịch vụ kỹ thuật và các cơ sở dịch vụ khác. Phòng y tế của Bundestag (Hạ viện Đức) cũng được đặt ở đây. Tầng tiếp theo là khu vực hội trường, nơi diễn ra phiên họp toàn thể. Đây được coi là trái tim của tòa nhà nghị viện, gần như chiếm toàn bộ bề ngang của tòa nhà. Với tông màu chủ đạo là xanh da trời, hội trường được thiết kế có mái vòm kính, tạo không gian mở, thoáng đãng, hài hòa với thiên nhiên. Trung tâm hội trường là bức phù điêu hình chim đại bàng xoải cánh rộng lớn, (được gọi là Fette Henne), biểu tượng sức mạnh của nền dân chủ Nghị viện Đức.


      Trụ sở nghị viện còn có một phòng được sử dụng để tổ chức các cuộc thảo luận quan trọng. Ở đây cũng có thư viện để các nghị sỹ có thể tra cứu tài liệu sử dụng trong các cuộc thảo luận. Ngoài phòng dành cho người điều khiển phiên họp, các thành viên của Chính phủ Liên bang và một phòng dành để kiểm phiếu bầu trong các cuộc bỏ phiếu kín hay bỏ phiếu công khai, tại đây còn có một khu vực tiếp khách nhỏ, có phòng ăn của các nghị sĩ, quán giải khát và cả quán ăn tự phục vụ. Khu vực này được sơn màu xanh lá cây sậm.
Ở phía Nam của tòa nhà có một nhà thờ Thiên chúa giáo, nơi các nghị sỹ có thể tập trung cầu nguyện mỗi buổi sáng trước các phiên họp. Không khí nơi đây đặc biệt yên tĩnh.
      Kiến trúc sinh thái


      Thăm trụ sở Nghị viện Đức, người ta chỉ có thể chiêm ngưỡng kiến trúc và các tiện ích của tòa nhà, nhưng điều mà các vị khách không thể nhìn thấy, đó là  Reichstag được trang bị hệ thống sinh thái độc đáo. Kiến trúc sinh thái và tính thực tế thống nhất trong một tổng thể kiến trúc hài hòa.
      Nổi tiếng về "nghệ thuật điêu khắc ánh sáng", tòa trụ sở được trang bị những vật hình con ki nối từ mái vòm vào trong phòng họp. Ở mỗi vật hình ki này lại gắn một chiếc gương. Ánh sáng ban ngày phản chiếu vào những chiếc gương có góc 360o tạo ra ánh sáng nhân tạo, không cần sử dụng ánh sáng đèn điện. 
      Tòa nhà được thiết kế để khí thải thoát ra một cách tự nhiên thông qua một cửa mở gần đỉnh mái vòm, đồng thời không khí trong lành được đưa vào thông qua các ống dẫn lớn, lan tỏa qua mạng lưới lỗ thông hơi dưới sàn nhà và được lọc qua thảm để vào phòng với nhiệt độ và độ ẩm phù hợp. 


      Một điều đặc biệt ở tòa nhà là việc sử dụng điện năng từ hệ thống nhiệt điện chạy bằng năng lượng diesel sinh học làm từ hạt cải dầu. Nó giúp hạn chế tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch như than, khí tự nhiên và dầu mỏ, tránh được khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Các nhà  máy nhiệt điện ở Reichstag có thể đáp ứng khoảng 80% năng lượng cần thiết để làm ấm và làm mát tòa nhà Nghị viện.
      Hệ thống xử lý nhiệt trong tòa nhà này tận dụng triệt để điều kiện thời tiết bên ngoài. Không chỉ được đưa đến hệ thống làm lạnh để sản xuất nước lạnh, ánh nắng mặt trời của mùa Hè được lưu giữ dưới dạng nước ấm ở tầng ngậm nước sâu dưới lòng đất 300m để sử dụng trong mùa Đông. Một tầng ngậm nước riêng rẽ thứ hai nằm sâu dưới lòng đất 60m lưu giữ nước lạnh do được làm lạnh bởi không khí mùa Đông. Nước này sau đó sẽ được dùng để làm mát tòa nhà trong mùa Hè. Nhờ sử dụng sức nóng dư thừa kết hợp với các tầng ngậm nước, các nhà máy nhiệt điện của Tòa nhà Reichstag hiệu quả hơn nhiều những thiết bị hiện đại được lắp đặt ở tòa nhà nghị viện các nước khác, không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn làm xanh sạch môi trường.

Hạnh Thi