"Ông Tây" lập trang web về tuồng, chèo, cải lương

10/02/2007 00:00

Rick Yvanovich (sinh năm 1962, người Anh), Tổng Giám đốc Cty TRG International, chuyên tư vấn và cung cấp những giải pháp phần mềm tại Việt Nam- vừa cùng các cộng sự Việt Nam lập trang web www.vietnamopera.com bằng tiếng Anh, giới thiệu 3 loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống VN: Tuồng, chèo và cải lương.

      Nói về lý do lập trang web này, ông cho biết:
      Sau hơn 16 năm tôi sống tại TP Hồ Chí Minh và hơn 10 năm TRG International hoạt động tại Việt Nam, tôi cũng như các thành viên của công ty luôn mong muốn có những đóng góp cho cộng đồng và xã hội Việt Nam. Tháng 12.2006 vừa qua, chúng tôi đã tài trợ cho nghệ sĩ Eleanor Clapham (người Australia), tổ chức biểu diễn tuồng và chèo tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Eleanor đáp ứng được 2 yêu cầu của chúng tôi. Thứ nhất, Eleanor nói tiếng Anh,  cô ấy có thể biểu diễn ở nhiều nước khác nhau trên thế giới trong tương lai và sẽ dễ dàng quảng bá những loại hình nghệ thuật này tới công chúng thế giới. Thứ hai, Eleanor là một cô gái trẻ người nước ngoài, nhưng lại có niềm đam mê đặc biệt với những loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống của Việt Nam, cô ấy sẽ dễ dàng truyền thông điệp về những loại hình này tới khán giả Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ để họ có cái nhìn khác hơn về những loại hình nghệ thuật truyền thống của nước nhà. Nhưng chúng tôi cũng thấy rằng, chỉ tài trợ cho Eleanor thôi thì chưa đủ. Để góp phần cập nhật thông tin cũng như quảng bá nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam dài lâu, website này sẽ là cách thức hiệu quả nhất!
      - Để lập trang web này, ông và các thành viên trong công ty có thu thập được nhiều thông tin về nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam? Những thông tin đó có độc đáo? 
      - Chúng tôi huy động khoảng 10 nhân viên trong công ty đi thu thập thông tin và xây dựng trang web. Họ đã mất rất nhiều công sức tìm kiếm trên Internet và nhiều nguồn tư liệu khác, đồng thời gặp gỡ nhiều chuyên gia và những người hiểu biết về nghệ thuật này, kể cả người nước ngoài để thu thập thông tin. Tuy nhiên, những thông tin chúng tôi có được rất rời rạc, nên chúng tôi đã phải nỗ lực hết mình để gắn kết tất cả lại với nhau. Đây không phải là một công việc dễ dàng, đặc biệt là với một công ty không chuyên về nghệ thuật như chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã thành công! Trang web được xây dựng hoàn toàn bằng tiếng anh, góp phần giúp người nước ngoài có thể dễ dàng hiểu rõ hơn, sâu hơn các loại hình sân khấu truyền thống Việt Nam.
      - Trong tương lai, để trang web này là địa chỉ tìm truy cập thường xuyên của đông đảo công chúng, ông sẽ lấy thông tin từ nguồn nào để đăng tải?
      -  Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để cập nhật thông tin hàng ngày. Hy vọng rằng sẽ có nhiều người quan tâm, vào thăm và xem trang web của chúng tôi. Khi đó, nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam sẽ có thêm nhiều người mến mộ. Tôi tin rằng website sẽ ngày càng trở nên thú vị và hữu ích. Hiện nay, chúng tôi đang cố gắng liên hệ với các cơ quan văn hóa Việt Nam, các nhà hát, các nghệ sĩ của Việt Nam, cũng như những người quan tâm tại Việt Nam và trên thế giới để liên tục cập nhật những thông tin thú vị về nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam. Chúng tôi mong nhận được sự giúp đỡ và hưởng ứng của các bạn.
      - Bản thân ông có hay xem các loại hình nghệ thuật sân khấu Việt Nam không? 
      -  Tôi không xem. Lý do tại sao ư? Vì đơn giản, tôi không biết phải xem ở đâu. Tôi cũng không biết phải tìm kiếm những thông tin về các buổi biểu diễn ở đâu. Để lên kế hoạch đi xem những chương trình biểu diễn như vậy, người ta phải biết về lịch biểu diễn trước hàng tuần. Nhưng, ở đây tôi không hề thấy có một thông tin gì cả, đơn giản vì các bạn chưa có hình thức hiệu quả để marketing hay quảng bá về nghệ thuật sân khấu truyền thống.
      - Phải chăng, đây cũng chính là một lý do khiến ông quyết định xây dựng trang web này?
      -  Đúng vậy. Trên trang web này chúng tôi sẽ cập nhật tất cả những thông tin về các buổi biểu diễn mới nhất của các nhà hát trên toàn quốc để mọi người biết trước được lịch các buổi hoạt động sẽ diễn ra tại đâu và khi nào để sắp xếp thời gian đi xem. Tôi nghĩ như thế sẽ thu hút được nhiều hơn nữa người nước ngoài đi xem các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam.
      - Thực ra, ngay cả người Việt Nam bây giờ cũng ít có nhu cầu xem các loại hình đó...
      - Tôi nghĩ sở dĩ ít người xem là vì Việt Nam chưa có chiến lược đúng đắn và chưa biết cách quảng bá đúng mức. 
      - 16 năm sống tại TP Hồ Chí Minh, cuộc sống của ông thế nào?
      -  Có thể nói rằng Việt Nam là quê hương thứ 2 của tôi. Gia đình tôi sống rất hạnh phúc tại Việt Nam. Tôi hiểu về Việt Nam hơn rất nhiều người nước ngoài khác, nhưng chưa thể là chuyên gia được. Điều ấn tượng nhất với tôi đó chính là con người Việt Nam và môi trường sống nơi đây. Người Việt Nam không chỉ thông minh và chăm chỉ, mà quan trọng hơn là đức tính cần cù, chịu khó...
      - Trong tương lai, công ty ông có dự định tài trợ các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam không? 
      -  Hiện tại, chúng tôi tập trung phát triển website này. Nếu có hoạt động hay chương trình nào nhằm quảng bá các bộ môn nghệ thuật này phù hợp với các mục tiêu và khả năng của chúng tôi, TRG International sẽ tham gia. Thực ra, từ nhiều năm nay, chúng tôi đã tham gia vào nhiều hoạt động xã hội khác, đặc biệt là các chương trình dành cho trẻ em. Giờ đây, chúng tôi hướng tới các bộ môn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Chúng tôi muốn làm điều gì đó để bảo tồn những di sản văn hóa có nguy cơ bị lãng quên này, nhằm qua đó khẳng định thêm sự cam kết lâu dài của chúng tôi với Việt Nam và cộng đồng Việt Nam.
      - Xin cảm ơn ông!

Hoài Nam thực hiện