Nghị viện và Biểu tượng
Quốc hội hay Nghị viện đại diện cho những lợi ích của công dân cũng như các quan điểm chính trị khác trong xã hội, đồng thời phê chuẩn các đạo luật ràng buộc mọi công dân. Do đó, lịch sử Nghị viện đã hình thành nên một phần lịch sử của đất nước. Trong một cuộc thăm dò dư luận mới đây ở Hungary, 3/4 số người được hỏi xem Tòa nhà Quốc hội là một trong những biểu tượng của đất nước này. Vì vậy, biểu tượng của Nghị viện thường là biểu tượng của mỗi quốc gia.

Thực vậy, Quốc hội Bulgaria treo Quốc huy (phê chuẩn năm 1997), biểu tượng của nhà nước, thể hiện sự độc lập, chủ quyền của Chính phủ và nhân dân Bulgaria. Quốc huy Bulgaria là huy hiệu hình 2 con sư tử đội vương miện màu vàng đứng trấn giữ hai bên trái và phải của một hình khiên màu đỏ trong đó cũng có in một chú sư tư vàng thứ 3. Phía trên khiên có một vương miện lớn, tượng trưng cho vương miện của các vị Vua thuộc Đế chế Bulgaria thứ Hai. Bên dưới khiên, treo trên cành sồi là khẩu hiệu “Sức mạnh hợp nhất” (Unity renders power). Nhiều người tin rằng 3 con sư tử trên quốc huy của Bulgaria đại diện cho 3 vùng đất lớn của Bulgaria trong lịch sử là Moesia, Thrace và Macedonia.
Giống như Bulgaria, Quốc hội nước CHND Trung Hoa cũng chọn Quốc huy (1950) làm biểu tượng. Trong Quốc huy có Cổng thành Thiên An Môn, lối vào Tử Cấm Thành, đặc biệt có 5 ngôi sao như trên quốc kỳ Trung Quốc, tượng trưng cho sự đoàn kết của nhân dân Trung Quốc. Viền vòng tròn có bông lúa, phản ánh học thuyết Mao Trạch Đông về cách mạng nông nghiệp. Ở trung tâm phía dưới đường viền là bánh răng đại diện cho giai cấp công nhân. Những yếu tố này cùng được thiết kế để làm biểu tượng cho các cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân Trung Quốc, lập ra nước CHND Trung Hoa.
Ở Nhật Bản, biểu tượng của Quốc hội chính là Ấn tín Hoàng gia Nhật Bản hay còn được gọi là Kikka Monsyo, có nghĩa là “Biểu tượng cao quý của nước Nhật”. Biểu tượng này có hình bông hoa cúc vàng với đường viền cánh hoa màu đen hoặc đỏ. 16 cánh hoa ở mặt trước và 16 cánh mặt sau được xếp so le nhau. ËẤn tín Hoàng gia Nhật Bản là ngọc ấn của nhà Vua. Mặc dù không có văn bản luật nào quy định Ấn tín Hoàng gia là biểu tượng quốc gia Nhật Bản, song theo tập quán, Ấn tín này được coi là Ấn tín Quốc gia vì Vua là người đứng đầu đất nước.

Chỉ cần thoáng nhìn toàn cảnh một phiên họp tại Nghị viện Đức, người ta cũng có thể thấy ngay một phiên bản một chú chim đại bàng to lớn (gọi là Fette Henne) được treo trang trọng ở trung tâm. Theo các bộ tộc German, đại bàng là loài chim của Chúa Odin. Theo những người La Mã, đại bàng là biểu tượng của Chúa thượng, của Hoàng đế và của tinh thần bất bại. Còn ngày nay, đại bàng hiện diện trong Quốc huy của nước Đức, biểu tượng quốc gia cổ nhất của châu Âu và là một trong những Quốc huy cổ nhất trên thế giới. Quốc huy Đức có 3 màu đen, đỏ, vàng như Quốc kỳ Đức, trong đó chim đại bàng màu đen. Tuy nhiên, không chỉ có trong Quốc huy, các con dấu chính thức của nước Đức cũng có đại bàng, nhưng khác nhau về hình dạng thiết kế.
Còn Quốc hội Pháp lấy biểu tượng của Chính phủ Pháp (phê chuẩn năm 1999) làm logo của mình. Biểu tượng của Chính phủ Pháp kết hợp khẩu hiệu của nền Cộng hòa: “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”, màu sắc của quốc kỳ Pháp (xanh, trắng, đỏ) và Marianne, hiện thân của nền Cộng hòa Pháp thứ Năm.
Nghị viện New Zealand và Nghị viện Nam Phi đều chọn Quốc huy làm biểu tượng của mình. Trong Quốc huy New Zealand, đứng hai bên chiếc khiên là hai nhân vật, một phụ nữ tóc vàng tượng trưng cho người gốc châu Âu cầm cờ New Zealand và một chiến binh thổ dân Maori cầm taiaha, một loại vũ khí của họ (15% dân số New Zealand là thổ dân Maori). Còn ở Nam Phi, đất nước từng có tiếng về nạn phân biệt chủng tộc, nên Nghị viện Nam Phi đương nhiên chọn Quốc huy (2000) làm biểu tượng vì nó hội đủ nội dung đoàn kết đa sắc tộc với khẩu hiệu “Đa tộc người đoàn kết”...
Hạnh Thi