Ngày trở thành quốc lễ của Nepal

18/01/2007 00:00

Nghị viện lâm thời Nepal đã lần đầu tiên nhóm họp với sự có mặt của lực lượng nổi dậy trước kia, giờ là Đảng Cộng sản Nepal. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ nhiều thập kỷ qua, người dân của đất nước vùng núi Nam Á được sống trong không khí hòa bình thực sự.

      Sự kiện đi vào lịch sử
      Chính phủ Nepal tuyên bố lấy ngày 16.1 là ngày lễ toàn quốc nhằm chào mừng sự ra đời của bản Hiến pháp và cơ quan lập pháp lâm thời, tại đó, lực lượng du kích trước kia đã ngồi cạnh những nhân vật của đảng cầm quyền với cùng một tư cách là đại diện cho cử tri. Sự kiện này là biểu hiện xúc động nhất của tiến trình hòa hợp dân tộc sau hàng thập kỷ nội chiến đẫm máu.
      Gần 9 tháng sau khi ký hiệp ước ngừng bắn với Chính phủ, 83 thành viên lực lượng du kích đã tuyên thệ nhậm chức nghị sỹ của Quốc hội mới gồm 330 ghế theo Hiến pháp lâm thời. Đây là sự trở lại mang tính lịch sử sau khi lực lượng du kích rời bỏ Quốc hội 14 năm trước để tiến hành cuộc chiến tranh chống lại chế độ quân chủ Nepal. Thủ tướng Girija Koirala vui mừng tuyên bố “Hôm nay là ngày hàn gắn của tất cả các đảng phái chính trị và người dân Nepal”. 
      Đại diện của lực lượng du kích cũng sẽ tham gia vào chính phủ lâm thời Nepal cùng với các thành viên của liên minh 7 đảng cầm quyền để tổ chức bầu cử Hội đồng Lập Hiến, cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo Hiến pháp chính thức và quyết định hệ thống chính trị tương lai của Nepal, là quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến hay chế độ cộng hòa.
      Hiến pháp lâm thời đã tước bỏ vị trí đứng đầu đất nước, kiểm soát quân đội của nhà vua Gyanendra và chính thức chấm dứt 238 năm trị vì của hoàng gia Nepal. Tờ Kathmandu Post bình luận: “Cùng với việc cho ra đời bản Hiến pháp trong đó quyền lực thuộc về nhân dân, người dân Nepal đã tước đi mọi quyền lực và tài sản của chế độ quân chủ chỉ trong vòng một đêm”. Cũng theo Hiến pháp lâm thời, Nepal là quốc gia thế tục, người dân được quyền tự do tôn giáo. Họ cũng được bảo đảm mọi quyền cơ bản là được giáo dục, chăm sóc y tế và được tạo công ăn việc làm. 
      Ánh mắt chia vui của cộng đồng quốc tế
      Cộng đồng quốc tế đều cảm thấy vui mừng trước những kết quả đáng khích lệ của Nepal. Mỹ chúc mừng người dân Nepal đã trang bị cho mình Hiến pháp dân chủ đầu tiên và kêu gọi lực lượng du kích thực hiện đúng cam kết ngừng bắn, cùng chung tay xây dựng Nepal trở thành quốc gia dân chủ, phát triển, thịnh vượng. Chính quyền Washington cũng cam kết ủng hộ tiến trình giải giáp, quản lý vũ khí của lực lượng du kích do đại diện Liên Hiệp Quốc thực hiện trước khi Chính quyền lâm thời của Nepal được thành lập. Theo kế hoạch trong tuần này, 35.000 quân du kích sẽ thu gom vũ khí tại tất cả doanh trại trên toàn Nepal và chuyển vào kho vũ khí dưới sự giám sát của phái bộ Liên Hiệp Quốc.
      Ấn Độ, quốc gia láng giềng có ảnh hưởng lớn tại Nepal, đã lên tiếng hoan nghênh những bước tiến ngàn dặm trong tiến trình hướng đến một kỷ nguyên hòa bình về chính trị, phát triển về kinh tế. Một người bạn lớn ngay bên cạnh khác là Trung Quốc cũng bày tỏ sự tin tưởng hòa bình ở Nepal sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình và ổn định của khu vực Nam Á nói riêng và Châu Á nói chung.
      Ý nguyện của nhân dân là tất cả
      Cho đến nay, dư luận vẫn còn một chút lăn tăn do lãnh đạo tối cao của lực lượng du kích không tham gia Quốc hội và chưa biết họ sẽ đảm nhận vị trí nào trong cơ quan lập pháp mới. Điều này khiến một số ít người dân Nepal đã từng sống qua cảnh đau thương nội chiến vẫn vương vấn lo lắng liệu quân du kích đã hoàn toàn buông súng hay chưa khi mà chính trị với họ là cái gì đó không thể đoán biết trước và không hiểu những người từng tiến hành những cuộc tấn công du kích đã hoàn toàn trở thành một đảng phái chính trị hay chưa.
      Tuy nhiên, một chút lo lắng đó không đủ để phủ bóng đen lên bầu trời hòa bình tươi sáng đang mở ra trước mắt của người dân. Nhiều người dân Nepal nhận xét chỉ mới năm ngoái, lực lượng du kích vẫn còn ở bóng tối và chiến đấu trong rừng rậm nhưng giờ đây họ đã là nghị sỹ Quốc hội, là đại diện của cử tri, đó chính là tương lai hòa hợp của Nepal. 
      Người dân Nepal mong muốn sự đoàn kết giữa lực lượng du kích và các đảng phái chính trị trong cuộc chiến đấu chống lại triều đình phong kiến sẽ được tiếp tục phát huy để giúp đất nước đương đầu với những thách thức đang chờ đợi phía trước. Trong đó, thách thức lớn nhất là nạn đói kém. Hiện có tới 42% dân số Nepal sống dưới mức nghèo khổ và 80% dân số phụ thuộc vào nông nghiệp và chăn nuôi.
      Tháng 6.2007, người dân Nepal sẽ thông qua bản Hiến pháp vĩnh viễn cho đất nước và đưa ra quyết định cuối cùng về việc có trao may mắn cho nhà vua bằng việc giữ lại chế độ quân chủ lập hiến và trao quyền lực tượng trưng cho nhà vua hay hoàn toàn chuyển đất nước 27 triệu dân sang chế độ cộng hòa. Dù với chế độ nào, sự hợp tác của các đảng phải trên cơ sở vì nguyện vọng của dân chúng sẽ là cơ sở để bảo đảm hòa bình lâu bền cho đất nước…

Thúy Hằng