Phụ tải duy trì ở mức cao, tình hình cung ứng điện được bảo đảm tốt

Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, tuần 16 năm 2024 (từ ngày 15-21.4), phụ tải điện tiếp tục duy trì ở mức cao. Sản lượng trung bình ngày đạt 881,2 triệu kWh, cao hơn so với tuần trước khoảng 2,4 triệu kWh (cao hơn so với phương thức tháng 4 khoảng 15,5 triệu kWh). Tình hình cung cấp điện trong tuần qua vẫn tiếp tục được bảo đảm tốt.

Vận hành linh hoạt các nguồn điện

Tính từ đầu năm đến nay, phụ tải Quốc gia tăng trưởng khoảng 10,5% so với cùng kỳ năm 2023 (miền Bắc tăng 10,2%, miền Trung 7,6%, miền Nam 11,3%). Riêng miền Bắc phụ tải bình quân tuần qua tăng hơn 13 triệu kWh/ngày so với tuần trước.

Cũng theo Cục Điều tiết Điện lực, tuần qua sản lượng thủy điện mặc dù khai thác thấp hơn kế hoạch tháng, nhưng vẫn ở mức cao. Dự kiến trong các ngày tới, sẽ tiếp tục phải khai thác cao thủy điện cho đến khi nghỉ lễ 30.4 - 1.5, do ảnh hưởng của nắng nóng miền Bắc, phụ tải tăng cao.

Các hồ thủy điện khu vực miền Bắc có lưu lượng nước về thấp, chỉ đạt khoảng 25 - 80% trung bình nhiều năm (TBNN). Miền Trung có 21/27 hồ có diễn biến nước thấp hơn nhiều so với TBNN (từ 17-92% TBNN); miền Nam ngoại trừ Đồng Nai 2, Trị An có nước về cao hơn TBNN, các hồ còn lại đều có nước về thấp hơn so với TBNN (từ 24-74% TBNN). 

Phụ tải tiếp tục duy trì ở mức cao, tình hình cung ứng điện được bảo đảm tốt -0
Tuần qua, công tác cung ứng điện được bảo đảm tốt. Ảnh: EVN

Trước tình hình thủy văn và nhu cầu phụ tải tăng cao, công tác vận hành nguồn tiếp tục thực hiện điều hành linh hoạt. Tại miền Bắc, vận hành tiết kiệm các hồ thủy điện đồng bộ với các giải pháp thay đổi kết dây lưới truyền tải để huy động các nhà máy thuỷ điện phù hợp khả năng lấy nước hiệu quả của công trình thủy lợi; đồng thời giữ nước cho phát điện nhằm đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2024 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Khu vực miền Trung và miền Nam huy động tiết kiệm nguồn thủy điện theo tình hình thủy văn thực tế và mực nước kế hoạch tháng.

Về nhiệt điện, khai thác tối đa các nguồn nhiệt điện than miền Bắc và truyền tải trên các cung đoạn đường dây 500kV Trung - Bắc, cung đoạn đường dây 500kV Hà Tĩnh - Nghi Sơn - Nho Quan với mục tiêu giữ nước các hồ thủy điện miền Bắc. Trong tuần, đã huy động tất cả các tổ máy nhiệt điện than, tuabin khí (9-10 tổ để tối đa có thể sản lượng điện theo khả năng cấp khí nhằm đảm bảo an ninh cung cấp điện mùa khô 2024).

Về điện gió, điện mặt trời, huy động theo công bố và khả năng phát dự kiến theo năng lượng sơ cấp của nhà máy có xét đến ràng buộc truyền tải của lưới điện và khả năng hấp thụ của hệ thống.

Ngoài ra, một số tổ máy của nhà máy tuabin khí ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ được ngừng/khởi động đáp ứng tình hình vận hành của hệ thống nhằm khai thác phù hợp với khả năng cấp khí, dầu và đáp ứng phụ tải vào cao điểm chiều/tối của hệ thống điện miền Nam và Quốc gia.

Trào lưu truyền tải trên lưới điện 500kV trong tuần qua chủ yếu theo hướng từ miền Trung ra miền Bắc và miền Trung vào miền Nam. Mức truyền tải nặng nhất trên các đường dây 500kV Nho Quan - Nghi Sơn - Hà Tĩnh. 

Tiết kiệm triệt để các hồ thủy điện miền Bắc

Cục Điều tiết Điện lực cho hay, tuần tới, các nhà máy thủy điện tiếp tục khai thác theo tình hình thủy văn thực tế và định hướng điều tiết tối ưu trong kế hoạch vận hành tháng 4.2024, đáp ứng ràng buộc lưới điện/nhu cầu hệ thống, mực nước và yêu cầu cấp nước hạ du theo quy trình liên hồ. 

Trong đó, miền Bắc tiết kiệm triệt để các hồ thủy điện, đặc biệt các hồ có mực nước thấp. Miền Trung và miền Nam, huy động tiết kiệm các thủy điện theo tình hình thủy văn thực tế và mực nước kế hoạch tháng. Huy động các nhà máy nhiệt điện than theo nhu cầu hệ thống, đồng thời đảm bảo các ràng buộc giới hạn truyền tải của lưới điện, quán tính hệ thống và chất lượng điện áp.

Song song đó, huy động các nhà máy tuabin khí theo nhu cầu hệ thống, đồng thời đảm bảo các ràng buộc giới hạn truyền tải của lưới điện, chất lượng điện áp và yêu cầu vận hành an toàn, ổn định của các mỏ khí; huy động cao nhất có thể năng lượng tái tạo theo nguồn nhiên liệu sơ cấp, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy, ổn định...

Đời sống

Hoạt động ASXH của VietinBank tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu cuộc sống tại những địa bàn khó khăn
Đời sống

VietinBank giúp người dân nâng giá trị cuộc sống

Người dân và học sinh ở xã Thèn Phàng, Xín Mần, Hà Giang được đi trên con đường bê tông trải dài kiên cố, học tập hăng say tại lớp học khang trang; hàng nghìn hộ dân tỉnh Sóc Trăng cũng sắp có niềm vui nhân đôi từ nhà mới kiên cố và sinh kế mới… Đó là hai trong hàng nghìn hoạt động an sinh mà VietinBank đã và đang nỗ lực mang lại cho người dân vùng khó khăn.

Hàng vạn người đổ về Bình Dương đi lễ hội Rằm tháng Giêng
Xã hội

Hàng vạn người đổ về Bình Dương đi lễ hội Rằm tháng Giêng

Dịp Rằm tháng Giêng, hàng vạn người dân và du khách khắp nơi tìm về chùa Bà Thiên Hậu tại TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để tham quan, hành hương. Đây còn được gọi là lễ hội miễn phí bởi có nhiều điểm phục vụ du khách miễn phí như ăn uống, đi lại, gửi xe, nhang và hoa cúng miễn phí.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ biểu dương 95 công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên
Xã hội

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ biểu dương 95 công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên

Thông tin tại Hội nghị gặp mặt, giao ban báo chí nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025 vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công Tổng Liên đoàn Nguyễn Mạnh Kiên cho biết: từ ngày 15-16.2, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương công nhân lao động (CNLĐ) tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ I, năm 2025.

Du khách thích thú ngắm rêu xanh tại làng chài Nhơn Hải
Kinh tế - Xã hội

Du khách thích thú ngắm rêu xanh tại làng chài Nhơn Hải

Mùa rêu lại xuất hiện ở kè chắn sóng xã bán đảo Nhơn Hải, TP. Quy Nhơn, Bình Định. Năm nay, rêu xanh xuất hiện khá sớm ngay trong những ngày Tết Nguyên đán. Những thảm rêu xuất hiện đã tạo nên khung cảnh đặc sắc, thu hút nhiều du khách đến ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất mà thiên nhiên dành tặng cho vùng đất này.

Xóa nhà tạm, nhà dột nát - cần sự chung tay của cả cộng đồng
Đời sống

Xóa nhà tạm, nhà dột nát - cần sự chung tay của cả cộng đồng

Sáng 9.2, trong chương trình thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra thực tế thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Quảng Ngãi. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sát của người đứng đầu Chính phủ đối với việc triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Huy động tốt, giải ngân nhanh giúp người yếu thế phát triển
Đời sống

Huy động tốt, giải ngân nhanh giúp người yếu thế phát triển

Dựa trên những kết quả tích cực trong việc hỗ trợ các địa phương phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của năm 2024, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đang bước vào năm 2025 với khí thế và quyết tâm cao trên tất cả các lĩnh vực từ huy động vốn đến giải ngân... nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người nghèo và các đối tượng yếu thế phát triển kinh tế, bảo đảm cuộc sống.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phối hợp Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân cả nước vui đón Xuân Ất Tỵ 2025
Đời sống

Cung ứng điện an toàn, ổn định dịp Tết Nguyên đán

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ ngày 25.1, tức ngày 26 tháng Chạp, đến hết ngày 2.2.2025, tức ngày mùng 5 Tết), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phối hợp Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân cả nước vui đón Xuân Ất Tỵ 2025.

TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giải quyết chính sách BHXH, BHYT cho người dân
Đời sống

Nhiều giải pháp phát triển người tham gia

Nhằm phát huy hiệu quả đạt được, hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp ngay từ đầu năm, bảo đảm tối ưu quyền lợi của người tham gia.