Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thăm và làm việc tại Đại học Phenikaa
Ngày 16/1, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, kiêm Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Công nghệ Amandeep Singh Gill đã thăm và làm việc tại Đại học Phenikaa trong khuôn khổ chuyến công tác chính thức tại Việt Nam.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Liên Hợp Quốc đang thúc đẩy các nghị sự toàn cầu về quản trị công nghệ, phát triển nguồn nhân lực số và bảo đảm công nghệ phục vụ lợi ích chung của nhân loại.
Tham gia đoàn công tác Liên Hợp Quốc còn có bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam, cùng các chuyên gia về hợp tác số và công nghệ của Liên Hợp Quốc. Về phía Việt Nam, buổi làm việc có sự tham dự của đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, cho thấy sự quan tâm chung của các bên đối với vai trò của giáo dục đại học trong các nghị sự công nghệ và phát triển bền vững.



Trách nhiệm của đại học không chỉ là đào tạo và nghiên cứu
Buổi làm việc được tổ chức theo hình thức đối thoại học thuật - chính sách, tập trung vào các chủ đề then chốt như phát triển nhân tài số, công nghệ có trách nhiệm và vai trò của đại học trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với phát triển bền vững. Đây cũng là những nội dung trọng tâm của Global Digital Compact - khuôn khổ hành động toàn cầu được Liên Hợp Quốc thông qua nhằm định hình một tương lai số mở, an toàn và bao trùm.
Phát biểu chào mừng đoàn công tác Liên Hợp Quốc, GS.TS Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Tập đoàn Phenikaa, Chủ tịch Hội đồng Đại học Phenikaa chia sẻ, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đang đặt ra những thách thức vượt ra ngoài phạm vi kỹ thuật thuần túy. Chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà năng lực công nghệ phát triển nhanh hơn các thiết chế đạo đức và xã hội. Trách nhiệm của đại học không chỉ là đào tạo và nghiên cứu, mà còn là góp phần định hình cách công nghệ được phát triển và phục vụ con người.


Theo Chủ tịch Đại học Phenikaa, các thách thức công nghệ hiện nay đòi hỏi sự tham gia đồng thời của nhiều chủ thể, từ Chính phủ, doanh nghiệp đến giới học thuật, trong đó đại học giữ vai trò đặc biệt như một không gian đối thoại, nơi tri thức khoa học được đặt trong mối liên hệ với chính sách, đạo đức và tác động xã hội dài hạn.
Tại buổi làm việc, PGS.TS Lê Anh Sơn, Giám đốc Đổi mới Sáng tạo, Đại học Phenikaa đã chia sẻ cách tiếp cận phát triển khoa học - công nghệ của nhà trường, với trọng tâm là các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, robot - hệ thống tự hành, công nghệ y sinh - y tế, khoa học dữ liệu và công nghệ vật liệu.
PGS.TS Lê Anh Sơn cho biết Phenikaa đang vận hành hơn 100 phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu. Gần 50% đội ngũ giảng viên có học vị Tiến sĩ và trên 30 nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu tiềm năng công bố quốc tế thường xuyên trên các tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus, trong đó trên 50% bài báo thuộc nhóm Q1.
Trong những năm gần đây, Đại học Phenikaa nằm trong nhóm các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam có tốc độ tăng trưởng công bố khoa học quốc tế tích cực, cùng mạng lưới hợp tác nghiên cứu với các đối tác tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ.

Giáo dục đại học giữ vai trò đặc biệt trong việc thu hẹp khoảng cách số từ gốc rễ
Một điểm nhấn quan trọng của buổi làm việc là phiên đối thoại trực tiếp giữa Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Amandeep Singh Gill với đội ngũ giảng viên và hơn 300 sinh viên tiêu biểu của Đại học Phenikaa. Cuộc trao đổi xoay quanh các xu hướng công nghệ mới nổi, vai trò của giáo dục đại học trong chuẩn bị nguồn nhân lực số, cũng như trách nhiệm của thế hệ nghiên cứu trẻ trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ vì lợi ích chung.
Chia sẻ tại sự kiện, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Amandeep Singh Gill nhấn mạnh vai trò then chốt của các trường đại học trong việc kết nối công nghệ với các giá trị xã hội và phát triển bền vững.

Theo ông, trong bối cảnh 2,7 tỷ người trên thế giới vẫn chưa được kết nối Internet, khoảng cách số không chỉ là vấn đề hạ tầng hay công nghệ, mà là thách thức về năng lực con người và cách công nghệ được thiết kế, triển khai và quản trị. Chính vì vậy, giáo dục đại học giữ vai trò đặc biệt trong việc thu hẹp khoảng cách này từ gốc rễ.
Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, các trường đại học không chỉ đào tạo kỹ năng cho nền kinh tế số, mà còn góp phần hình thành tư duy phản biện, chuẩn mực đạo đức và tinh thần trách nhiệm xã hội cho thế hệ làm công nghệ tương lai. Chính những không gian đối thoại học thuật như thế này giúp công nghệ gắn chặt hơn với mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững.
Trong không gian học thuật cởi mở, nhiều sinh viên Đại học Phenikaa đang tham gia các dự án nghiên cứu, khởi nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo ngay từ bậc đại học, đã chia sẻ những mối quan tâm thực tế về con đường nghiên cứu, nghề nghiệp và đóng góp xã hội trong kỷ nguyên số.



Chuyến thăm của Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang coi khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những động lực then chốt cho phát triển quốc gia. Trong tiến trình đó, các trường đại học được kỳ vọng không chỉ là nơi đào tạo nguồn nhân lực, mà còn là thiết chế tri thức tham gia vào đối thoại chính sách và các nghị sự toàn cầu.
Thông qua buổi làm việc, Đại học Phenikaa tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng một không gian học thuật mở, nơi đối thoại được khuyến khích, tư duy phản biện được nuôi dưỡng và giảng viên - sinh viên cùng tham gia kiến tạo đổi mới, đóng góp các giá trị tri thức có ý nghĩa lâu dài cho xã hội.

