Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi
Ngày 15/8, tại tỉnh Quảng Ngãi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (16/8/1996 - 16/8/2026).
Cùng dự có: nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Quân khu 5 cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi và các sở, ngành.
Từ vùng đất ven biển gian khó đến trung tâm công nghiệp
Phát biểu buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, việc thành lập Khu công nghiệp Dung Quất cách đây 30 năm là một bước đi mang tính đột phá, có tầm nhìn chiến lược dài hạn, nhằm khơi dậy tiềm năng kinh tế biển của miền Trung.

Từ một vùng đất ven biển còn hoang sơ, gian khó, Dung Quất đã vươn lên trở thành một trong những khu kinh tế ven biển thành công nhất cả nước. Với hạt nhân là Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát cùng hệ thống cảng biển được đầu tư đồng bộ, Khu kinh tế Dung Quất đã khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp nặng, lọc hóa dầu, năng lượng và logistics quy mô quốc gia; đồng thời trở thành động lực đưa Quảng Ngãi sớm tự cân đối được ngân sách và có điều tiết về Trung ương.
Tại các khu kinh tế, khu công nghiệp hiện có 440 dự án hoạt động với tổng vốn đăng ký 20 tỷ USD, vốn thực hiện 14 tỷ USD, giải quyết việc làm cho 81.000 lao động. Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá đây là minh chứng rõ nét cho năng lực cạnh tranh và sức hút của môi trường đầu tư Quảng Ngãi, nhất là tại khu kinh tế, khu công nghiệp.
Từ những kết quả đạt được sau 30 năm, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Quảng Ngãi và Ban Quản lý chuyển dịch sang mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn; xây dựng lộ trình nâng cấp các khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp sinh thái, đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường và thị trường toàn cầu.
Trong thu hút đầu tư, cần chuyển từ thu hút theo diện rộng sang lựa chọn những nhà đầu tư có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tạo giá trị gia tăng cao và nhiều việc làm; hạn chế những dự án có công nghệ lạc hậu, giá trị gia tăng thấp; đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Phó Thủ tướng Thường trực đồng thời yêu cầu triển khai quyết liệt Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia cùng các nghị quyết của Trung ương; xây dựng hạ tầng số đồng bộ, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong quản lý, qua đó đưa các khu công nghiệp Quảng Ngãi trở thành khu công nghiệp trọng điểm về ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới mô hình tăng trưởng.
Phát triển công nghiệp phải gắn với bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống Nhân dân
Một yêu cầu khác được Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh là phát huy lợi thế cảng nước sâu, đường bộ, đường sắt, hàng không và vận tải đa phương thức để xây dựng Dung Quất trở thành trung tâm logistics quốc gia, khu vực; tăng cường kết nối Dung Quất - Chu Lai, Bờ Y với Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và các tuyến hàng hải quốc tế.
Cùng với đó là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tối ưu hóa cơ chế một cửa tại chỗ, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng bộ máy quản lý trở thành chỗ dựa tin cậy, đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu phát triển công nghiệp phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; chú trọng thiết chế văn hóa, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho thuê và chăm lo đời sống người dân, nhất là các hộ gia đình đã nhường đất, di dời nhà ở phục vụ phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp.
Phó Thủ tướng Thường trực cũng cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương đồng hành, phối hợp với Quảng Ngãi, kịp thời xử lý các khó khăn về cơ chế, chính sách, thể chế. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Chính phủ sẽ chỉ đạo xử lý; những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cam kết tỉnh Quảng Ngãi sẽ tập trung quyết liệt vào 5 nhóm hành động để hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp vệ tinh thành trung tâm kinh tế biển năng động, xây dựng Dung Quất thành “Khu kinh tế xanh, thông minh, hiện đại”.
Trong đó, tỉnh sẽ khẩn trương xây dựng lộ trình nâng cấp các khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp sinh thái; thu hút có chọn lọc và phát triển hệ sinh thái hạ nguồn lọc hóa dầu - hóa chất - hydrogen - LNG, sản xuất thép chất lượng cao, thép đặc biệt và vật liệu mới.
Tỉnh cũng đặt mục tiêu triển khai hiệu quả Nghị quyết 57, ứng dụng AI vào quản lý giao thông, cảng biển, năng lượng và cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, phát huy vận tải đa phương thức để xây dựng Dung Quất thành trung tâm logistics quốc gia, khu vực; phối hợp nghiên cứu kết nối hạ tầng giao thông tốc độ cao, đặc biệt là hướng kết nối trực tiếp đến Sân bay Quốc tế Chu Lai.
Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi Lương Kim Sơn xác định cột mốc 30 năm không chỉ là điểm tự hào mà còn là vạch xuất phát cho hành trình mới.
Ban Quản lý sẽ tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics; xây dựng Dung Quất thành trung tâm công nghiệp, đô thị, dịch vụ và logistics hiện đại của miền Trung, từng bước hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; phát triển các khu công nghiệp theo hướng xanh, bền vững, công nghệ cao và phát huy hiệu quả Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.
Theo cam kết, chặng đường tới sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch, phát triển đồng bộ hạ tầng, tạo quỹ đất sạch; triển khai Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển mạnh cảng biển, logistics; đồng thời gắn công nghiệp với đô thị, dịch vụ, môi trường và chất lượng sống.
Ban Quản lý cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.
Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, 9 dự án được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/hợp đồng, với tổng vốn đăng ký 5.839 tỷ đồng, góp phần bổ sung năng lực sản xuất, phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại các khu kinh tế, khu công nghiệp Quảng Ngãi.

