Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt phụ nữ tiêu biểu trong phòng, chống ma túy

- Thứ Hai, 12/10/2020, 01:34 - Chia sẻ
Chiều 11.10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã gặp mặt Đoàn phụ nữ tiêu biểu trong phòng, chống ma túy toàn quốc.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt phụ nữ tiêu biểu trong phòng, chống ma túy

Báo cáo tại cuộc gặp mặt, đại diện Bộ Công an nêu rõ, trải qua hơn 23 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã không ngừng lớn mạnh, nỗ lực vượt bậc, sắt son với lời tuyên thệ: “Sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy”. Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy đã thể hiện rõ tính chủ động, hiệu quả, kiểm soát được tình hình; kết quả các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy năm sau luôn cao hơn năm trước.

Các tấm gương phụ nữ tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt là những người giỏi trong chuyên môn nghiệp vụ, đạt thành tích cao trong chiến đấu. Nhiều chị em là thủ lĩnh Hội Phụ nữ luôn tràn đầy nhiệt huyết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua của ngành, của Hội, là trung tâm đoàn kết, quy tụ hội viên, hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân với nhân dân với các lực lượng chức năng cùng xây dựng hình ảnh phụ nữ làm công tác phòng, chống ma túy vừa giỏi vừa đẹp trong lòng nhân dân...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi gặp mặt

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng được gặp 208 phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho hàng nghìn phụ nữ thuộc lực lượng công an nhân dân, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan và các nữ công dân trên toàn quốc. Đây là những bông hoa đẹp nhất, tiêu biểu nhất cho sự hy sinh thầm lặng để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thật sự phát huy vai trò chủ công, nòng cốt, bình quân mỗi năm phát hiện, khám phá thành công hàng chục nghìn chuyên án, bắt giữ hàng chục nghìn đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ lượng lớn các chất ma túy, cùng nhiều tài sản giá trị hàng nghìn tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước; đã triệt xóa và vô hiệu hóa hàng nghìn tụ điểm mua bán và tổ chức sử dụng ma túy phức tạp; điều tra khám phá nhiều chuyên án lớn, đặc biệt phức tạp xuyên quốc gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Góp phần vào những chiến công, thành tích vẻ vang đó, theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, có sự đóng góp tích cực, bền bỉ, sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nữ trong lực lượng công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan và các nữ công dân ưu tú - những người đã luôn gác lại tình riêng, vì nghĩa lớn, tạm xa những giây phút quây quần bên bếp lửa gia đình để bám tuyến, địa bàn, đối tượng phạm tội ma túy, đem lại bình yên cho cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, thời gian tới các ban, bộ, ngành tập trung hoàn thành dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma túy để trình Quốc hội xem xét, thông qua. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác cai nghiện ma túy, công tác phòng, chống, điều tra, xử lý tội phạm ma túy, công tác quản lý, xử lý vật chứng trong các vụ án ma túy. Xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch, các quy định, biện pháp phòng, chống ma túy mang tính thực tiễn và có hiệu quả cao. Đồng thời, cần tăng cường hợp tác trong nước cũng như quốc tế trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho đại diện phụ nữ tiêu biểu trong phòng, chống ma túy

Đối với Bộ Công an, phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa với bộ đội biên phòng, Tổng cục Hải quan, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trong cả phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, triệt phá các băng nhóm, tổ chức tội phạm về ma túy; phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy.

Đặc biệt, cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền vận động, làm sao nói cho dân hiểu, nói cho dân nghe và làm cho dân tin. Cần sự nỗ lực không ngừng của mỗi người trên từng cương vị cũng như công việc cụ thể của mình mới có thể góp phần giảm thiểu, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng với các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng, với bản lĩnh và trí tuệ của mình, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa, đóng góp thêm những chiến công xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy

Tin và ảnh: Quang Khánh