Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh

Hoa Lê 25/08/2025 19:59

Chiều 25/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính đã làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công, Nghị quyết số 98/2023/QH15 và vận hành mô hình chính quyền 2 cấp năm 2025 và giai đoạn 2025 - 2030.

vu-hong-thanh1.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: Hoa Lê

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính Lê Quang Mạnh- Trưởng Đoàn công tác; các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính: Vũ Thị Lưu Mai, Nguyễn Vân Chi, Nguyễn Thị Phú Hà; các Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Văn Dũng.

v2.jpg
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Hoa Lê

Báo cáo với Đoàn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cho biết, ước tính đến năm 2025, tổng GRDP của Thành phố tăng 1,5 lần so với năm 2020 (đạt gần 3 triệu tỷ đồng), chiếm gần 24% GDP cả nước; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chiếm 1/3 tổng thu ngân sách cả nước, chi ngân sách chiếm 10,4% tổng chi ngân sách; GRDP bình quân đầu người đạt hơn 8.000 USD, cao hơn 1,74 lần so với trung bình cả nước.

v4.jpg
Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính Lê Quang Mạnh phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Hoạt động thương mại đối ngoại sôi động, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 180 tỷ USD, chiếm 22,8% tổng kim ngạch cả nước. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt hơn 630 nghìn tỷ đồng, chiếm 17,1% tổng vốn đầu tư xã hội cả nước. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ chiếm 26,3% cả nước, phản ánh sức mua lớn và hệ thống phân phối phát triển mạnh. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng 6,56%. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm là 8,5% (trong đó 6 tháng cuối năm phải đạt 10,3%).

dscf5711.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Vũ Thị Lưu Mai phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Trong 7 tháng năm 2025 thu ngân sách nhà nước đạt 71,0% so với dự toán Trung ương giao, đạt 68,4% so với dự toán HĐND Thành phố giao, bằng 115,6% so với cùng kỳ. Ước thực hiện cả năm 2025 hơn 751 nghìn tỷ đồng, ước đạt 111,8% so với dự toán Trung ương giao, ước đạt 107,7% so với dự toán HĐND Thành phố giao, bằng 110% so với cùng kỳ. Giai đoạn 2021 - 2025, ước thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 3,3 triệu tỷ đồng, ước đạt 112% so với Kế hoạch. Thu ngân sách Thành phố được hưởng ước thực hiện hơn 894 nghìn tỷ đồng, ước đạt 118,4% so với Kế hoạch.

dscf5727.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Vân Chi phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, tròn 2 năm Nghị quyết số 98/2023/QH15 có hiệu lực thi hành, thành phố đã nỗ lực triển khai có hiệu quả 36/44 cơ chế, còn 6 cơ chế đang triển khai, 2 cơ chế dừng thực hiện do đã có quy định mới thay thế. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã góp phần quan trọng vào phục hồi kinh tế thành phố và từng bước phát triển ổn định trên cơ sở đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đóng góp vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật chung.

dscf5721.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Thị Phú Hà phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Đặc biệt, việc TP. Hồ Chí Minh hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam, là sự tái cấu hình toàn diện không gian phát triển, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ, với tầm nhìn mới là “siêu đô thị quốc tế” của Đông Nam Á, top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới.

dscf5687.jpg
Thành viên Đoàn công tác tại cuộc làm việc. Ảnh: Hoa Lê

Tuy nhiên, Thành phố vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao; vấn đề ô nhiễm môi trường còn nhiều thách thức; chênh lệch giàu nghèo còn lớn. Đồng thời, những thách thức từ cạnh tranh thu hút đầu tư, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh mạng và giữ gìn bản sắc văn hóa xã hội yêu cầu Thành phố phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh bằng những giải pháp phù hợp, linh hoạt và hiệu quả.

dscf5716.jpg
Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách của Ủy ban Kinh tế và Tài chính Bùi Thị Quỳnh Thơ phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 còn một số tồn tại, hạn chế. Hiện, TP. Hồ Chí Minh đang khẩn trương hoàn thiện Đề án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98/2023/QH15 và sẽ trình Chính phủ trong tháng 9/2025.

Đoàn công tác đánh giá cao báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công, Nghị quyết số 98/2023/QH15 và vận hành mô hình chính quyền 2 cấp của TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt được thể hiện qua những con số rất ấn tượng, cũng như những nhận định, đánh giá và dự báo cho giai đoạn 2026 - 2030.

dscf5730.jpg
ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Hải Nam phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Các thành viên Đoàn cũng đề nghị thành phố làm rõ thêm về: phương hướng, giải pháp trong thời gian tới; dư địa thực tế với mục tiêu phát triển; các điểm nhấn, khác biệt để thu hút đầu tư của Trung tâm tài chính quốc tế; môi trường đầu tư kinh doanh… Đồng thời, đề nghị thành phố rà soát lại, chỉ rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, từ đó có đề xuất, kiến nghị cụ thể, phù hợp, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tính khả thi.

v5.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá cao những kết quả và sự nỗ lực của TP. Hồ Chí Minh; nhấn mạnh, thành phố có vị trí đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế đất nước, sau sáp nhập, vai trò này càng được khẳng định khi thành phố đóng góp gần 1/3 ngân sách quốc gia và gần 1/4 tăng trưởng kinh tế cả nước. TP. Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa, tài chính của Việt Nam, mà đang đứng trước cơ hội để trở thành một đô thị công nghiệp – tài chính – dịch vụ có mật độ phát triển cao hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, trong 7 tháng năm 2025, thành phố đạt nhiều kết quả tích cực, song cũng còn tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục để xứng đáng với vai trò “đầu tàu”, “động lực” tăng trưởng. Thành phố cần làm rõ, cụ thể các “điểm nghẽn” đã nêu, từ đó có đề xuất làm cơ sở nghiên cứu, tháo gỡ, khắc phục.

“Đây không còn là giai đoạn tăng tốc mà là giai đoạn về đích; do đó, với những chỉ tiêu khó đạt hoặc chưa đạt, thành phố cần có giải pháp quyết liệt, kịp thời. TP. Hồ Chí Minh năng động, hiện đại, hội nhập sâu rộng không chỉ là kỳ vọng của người dân mà còn là nhiệm vụ quan trọng trong hành trình đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045. Thành phố phát triển nhanh, hiệu quả thì đất nước sẽ có thêm động lực phát triển”, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính Lê Quang Mạnh đánh giá cao báo cáo của UBND TP. Hồ Chí Minh với nhiều dữ liệu và thông tin, giúp đoàn có được bức tranh toàn diện hơn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, cùng ý kiến của các thành viên Đoàn công tác, đề nghị UBND thành phố tiếp tục rà soát, tổng hợp, hoàn thiện báo cáo; trong đó cần tập trung làm rõ các kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và gửi lại báo cáo chính thức cho đoàn trước ngày 4/9.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính mong muốn thành phố tiếp tục nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong việc huy động, thúc đẩy các nguồn lực đầu tư xã hội. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm, thành phố cần tập trung cao độ để khắc phục những hạn chế, tạo động lực cho phát triển.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO