Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Côn Đảo
Hòa trong không khí cả nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), 50 năm Ngày Giải phóng Côn Đảo (1.5.1975 - 1.5.2025), sáng 2.5, tại Cầu tàu lịch sử 914 huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu Đoàn công tác của Quốc hội đã thả bè hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã chiến đấu, anh dũng hy sinh tại Côn Đảo.
Tham dự về phía tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Yến; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Tuấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Ngọc Thanh Trúc; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Côn Đảo.
Tại Di tích lịch sử Cầu tàu lịch sử 914, trong không khí trang nghiêm và thành kính, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác của Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, tại “địa ngục trần gian” Côn Đảo - nơi ghi dấu biết bao mất mát, đau thương nhưng cũng thắp sáng tinh thần kiên cường bất khuất.


Theo thống kê, trong 113 năm tồn tại của nhà tù Côn Đảo, đã có hơn 20 nghìn chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước hy sinh, mãi mãi nằm lại trên mảnh đất này. Chỉ tính riêng trong quá trình xây dựng cầu tàu và kè đá dọc con đường ven biển Côn Đảo, ước tính đã có khoảng 914 người tù hy sinh vì kiệt sức, đá đè và đòn roi tra tấn của kẻ thù. Vì vậy, những người tù đã đặt tên là Cầu tàu 914 để tưởng nhớ những người đã mất.
Sau Lễ tưởng niệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và các đại biểu đã thực hiện nghi thức thả vòng hoa xuống biển, tưởng nhớ tri ân công ơn của các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.



Di tích Cầu tàu 914 không chỉ là nơi từng chứng kiến biết bao cảnh đày ải, tra tấn mà hàng vạn người tù Côn Đảo đã bị thực dân và đế quốc đày đọa từ các nhà lao trên cả nước ra đây, mà đây cũng từng chứng kiến niềm vui hân hoan của hơn 2 nghìn đồng chí tù chính trị Côn Đảo được giải phóng sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công. Và cách đây tròn 50 năm, sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối, Côn Đảo đã đón mừng hơn 4 nghìn người tù chính trị Côn Đảo trở về với quê hương, gia đình, đồng chí, đồng đội. Những công lao to lớn, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước tại Côn Đảo đã góp phần để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do.
+ Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã tới thăm, tặng quà gia đình ông Trần Xuân Đức, là bệnh binh tỷ lệ 63% và gia đình ông Nguyễn Văn Hương, là thương binh có tỷ lệ 43%.


Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe của các gia đình. Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của các thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; mong muốn các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống, động viên con cháu tích cực thi đua học tập, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn trân trọng, ghi nhớ công lao của những người đã cống hiến cho đất nước; đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công, đặc biệt là tại vùng đảo xa như Côn Đảo.
+ Nhân chuyến công tác tại huyện đảo Côn Đảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã tới thăm Khu di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo và Bảo tàng Côn Đảo.



Tới thăm Di tích Trại Phú Hải, Bảo tàng Côn Đảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn công tác đã nghe giới thiệu về lịch sử nhà tù Côn Đảo cũng như công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo.

Khu di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo là Khu di tích nhà tù lớn nhất và lâu đời nhất nước ta. Trong 113 năm tồn tại (1962-1975), hệ thống Nhà tù Côn Đảo có tổng cộng 117 phòng giam, 44 xà lim, 504 phòng biệt lập, chuồng cọp và 18 sở tù. Nhiều chiến sĩ từng bị giam giữ tại nhà tù Côn Đảo sau này trở thành lãnh tụ xuất sắc của Đảng, Nhà nước ta như: các Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh; Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng...
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, huyện Côn Đảo và đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động Bảo tàng -Thư viện tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo phục vụ nhu cầu thăm viếng, học tập, nghiên cứu của nhân dân và du khách.
Ghi sổ lưu niệm tại Bảo tàng Côn Đảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ vui mừng, xúc động về thăm lại Côn Đảo vào những ngày tháng 5 hào hùng của lịch sử dân tộc, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nói chung và Côn Đảo nói riêng.
Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ bồi hồi xúc động khi thăm lại các di tích lịch sử cách mạng - nơi chứng kiến sự anh hùng, bất khuất của các cựu tù Côn Đảo cùng sự hy sinh máu xương và tuổi thanh xuân của mình cho cách mạng.
"Tấm gương của cựu tù Côn Đảo, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh mãi sáng soi cho thế hệ hôm nay và mai sau về con đường cách mạng mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn", Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định.
Phó Chủ tịch Quốc hội mong Ban quản lý Khu di tích lịch sử cách mạng Côn Đảo, nhân dân trong và ngoài nước tiếp tục góp công sức, trí tuệ, tình cảm của mình để xây dựng đất nước nói chung, Côn Đảo nói riêng và Khu di tích lịch sử cách mạng Côn Đảo - một di sản quý báu của dân tộc mãi trường tồn.
"Tấm gương của cựu tù Côn Đảo, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh mãi sáng soi cho thế hệ hôm nay và mai sau về con đường cách mạng mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn".
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương