Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương vui mừng chào đón Đoàn Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vương quốc Thụy Điển đến thăm và làm việc tại Nhà Quốc hội; cho rằng, chuyến thăm đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam và Thụy Điển vừa kỷ niệm 55 năm thời điểm thiết lập quan hệ ngoại giao (11.1.1969-11.1.2024).
Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Thụy Điển; cảm ơn Chính phủ và Nhân dân Thụy Điển đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay.
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Aron Emilsson cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã dành thời gian tiếp Đoàn; đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, chính trị trong thời gian qua. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nêu rõ, mục đích chuyến thăm, làm việc nhằm tìm hiểu, trao đổi các vấn đề cùng quan tâm và thúc đẩy hợp tác đối tác giữa hai nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau gần 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện và có ý nghĩa lịch sử. Đặc biệt, Việt Nam đang thực hiện cuộc cách mạng cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, với quan điểm Trung ương làm gương cho địa phương nhằm mục đích quản lý nhà nước và quản trị xã hội tốt hơn. Đến nay, các bộ, ngành Trung ương cơ bản đã hoàn thành việc sắp xếp và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.
Để đạt được kết quả này, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh xuất phát từ ý Đảng lòng dân hòa quyện, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, hướng tới mục tiêu từ năm 2026, mức tăng trưởng của Việt Nam đạt từ 2 con số, trở thành nước phát triển, thoát bẫy thu nhập trung bình.
Quang cảnh cuộc tiếp
Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Aron Emilsson thống nhất cho rằng, thời gian qua, quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp; cho rằng, cần tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ này, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực hai bên còn dư địa và có thế mạnh, mở ra con đường cho một quan hệ đối tác chiến lược, mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai quốc gia.
Để đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao, tăng cường hợp tác kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ nhằm tăng cường tin cậy chính trị và tạo động lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác. Tăng cường trao đổi đoàn cấp Ủy ban, nghị sĩ nhằm trao đổi và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn lớn của đất nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vương quốc Thụy Điển
Bên cạnh đó, Quốc hội hai nước tiếp tục giám sát việc Chính phủ thực thi các chính sách trong các lĩnh vực hợp tác; rà soát, bảo đảm các định hướng hợp tác phù hợp với luật pháp quốc gia và cam kết quốc tế trong giai đoạn tiếp theo.
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Aron Emilsson mong muốn, hai bên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để đưa mối quan hệ hai nước ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn.