Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Kon Tum

Ngày 14.1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh Kon Tum; thăm, tặng quà các gia đình chính sách tỉnh Kon Tum.

qp.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà lưu niệm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum

Cùng đi có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng; Phó Trưởng Ban Dân nguyện Hoàng Anh Công; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí biểu dương công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum trong triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm thành lập nước, đồng thời kỷ niệm 80 năm thành lập lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum; đồng thời cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang tặng quà cho già làng, người dân tại trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang tặng quà cho già làng, người dân tại trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, với sự đoàn kết, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, các lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng giàu mạnh.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã tặng quà Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thu

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thu

+ Trước đó, cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và Đoàn công tác đã tới thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Thu, 95 tuổi, ở tổ dân phố 2, phường Duy Tân, TP. Kon Tum, có chồng và con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh của Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thu, Phó Chủ tịch Quốc hội chúc Mẹ luôn khỏe mạnh, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo, đồng thời, động viên con cháu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, đóng góp công sức xây dựng địa phương phát triển hơn nữa.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và Đoàn cũng đã tới thăm gia đình nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum Sô Lây Tăng. Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã thắp nén hương thơm tưởng nhớ đồng chí Sô Lây Tăng, mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng giàu đẹp hơn.

+ Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đã tới thăm, chúc tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Kon Tum.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương trao quà tặng lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Kon Tum

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương trao quà tặng lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Kon Tum

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương trao quà tặng lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Kon Tum

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương trao quà tặng lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Kon Tum

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát Cơ động tỉnh Kon Tum; đề nghị trong năm 2025, đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm; bảo đảm an ninh, an toàn mọi hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh, chú trọng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và các sự kiện lớn được tổ chức tại địa phương; tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh, phòng, chống tội phạm về ma tuý, vượt biên trái phép; luôn sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang tặng quà cho học sinh tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang tặng quà cho học sinh tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi

+ Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và Đoàn công tác cũng đã thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện biên giới Ngọc Hồi; trao quà Tết tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sa Loong, trao 50 suất quà tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của xã và trao 20 suất quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con nuôi Đồn Biên phòng.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác đến thăm, tặng quà tại Công ty 732 (Binh đoàn 15)

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác đến thăm, tặng quà tại Công ty 732 (Binh đoàn 15)

+ Đến thăm, tặng quà Tết tại Công ty TNHH MTV 732 (Binh đoàn 15), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương gửi tới cán bộ, chiến sĩ và người lao động của công ty cùng các già làng, người có uy tín đại diện cho đồng bào các dân tộc lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Phó Chủ tịch Quốc hội trao quà tặng Binh đoàn 15, Công ty TNHH MTV 732; 10 cán bộ, chiến sĩ, công nhân có hoàn cảnh khó khăn; 40 già làng, người có uy tín; thăm nhà truyền thống, viết sổ lưu niệm và trồng cây tại Công ty TNHH MTV 732.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại Công ty 732

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại Công ty 732

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương trồng cây lưu niệm tại Công ty 732 (Binh đoàn 15)

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương trồng cây lưu niệm tại Công ty 732 (Binh đoàn 15)

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương kiểm tra công tác huấn luyện tại Đại Đội biên giới

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương kiểm tra công tác huấn luyện tại Đại Đội biên giới

Đoàn cũng đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà Đại đội Biên giới thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngọc Hồi và 10 chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị toàn quốc biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị toàn quốc đầu tiên biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên

Tối 16.2, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ nhất - năm 2025 với chủ đề “Gương sáng công nhân tiền phong”. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên họp ngày 6.1.2025
Thời sự Quốc hội

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến luật đến từng gia đình

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tháng 1.2025 có nhiều luật và nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật có hiệu lực, do vậy, các cơ quan cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến luật trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các kênh Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận, các đoàn thể đến từng hộ gia đình để người dân thấu hiểu và nâng cao ý thức chấp hành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung thảo luận
Thời sự Quốc hội

Cần cơ chế mạnh, vượt trội để huy động vốn cho đường sắt đô thị

Chiều 15.2, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, các đại biểu nhấn mạnh, rất cần các cơ chế mạnh, vượt trội để huy động vốn nhằm phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại hai thành phố này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung thảo luận
Thời sự Quốc hội

Ưu tiên đặt hàng và giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp trong nước

Cho rằng tính chuyển giao công nghệ khi xây dựng đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là rất cao, sau khi xây dựng, chúng ta có thể làm chủ công nghệ đường sắt đô thị, đại biểu Quốc hội đề nghị, cần ưu tiên đặt hàng và giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp trong nước trong việc làm chủ ba lĩnh vực xây dựng cầu, đường, hầm, sản xuất đường ray và đóng toa xe.

“Ai sẽ quyết chi tiền, chỉ định thầu?”
Thời sự Quốc hội

“Ai sẽ quyết chi tiền, chỉ định thầu?”

Tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị, cần quy định rất rõ về thẩm quyền, phạm vi, trách nhiệm. Chẳng hạn, ai sẽ quyết chi tiền hoặc chỉ định thầu, nếu không sẽ khó triển khai.

Quang cảnh họp Tổ 15
Thời sự Quốc hội

Cần bổ sung những vấn đề còn bất cập, còn "nghẽn"

Thảo luận tại Tổ 15 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Lai Châu, Quảng Trị, Bình Phước, Bình Thuận) sáng 15.2, các đại biểu đề nghị, cần rà soát để xử lý các vấn đề còn bất cập, hạn chế, những điểm còn nghẽn trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu. Ảnh: Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Quan trọng nhất là thúc đẩy nội lực, đặc biệt là nguồn lực con người

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 15.2, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, thúc đẩy hợp tác quốc tế để đổi mới khoa học, công nghệ, chuyển đổi số rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất là phải thúc đẩy được nội lực của chúng ta, đặc biệt là nguồn lực về con người.

Bổ sung nguyên tắc, công cụ kiểm soát lạm dụng, trục lợi chính sách
Thời sự Quốc hội

Bổ sung nguyên tắc, công cụ kiểm soát lạm dụng, trục lợi chính sách

Sáng 15.2, thảo luận tại Tổ 19 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Bình Dương, các đại biểu đề nghị, cần bổ sung những nguyên tắc, công cụ nhằm kiểm soát sự lạm dụng, tình trạng trục lợi chính sách; cho phép người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ tự tuyển dụng viên chức mà không phải thông qua Sở Nội vụ...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không chỉ tháo gỡ khó khăn mà còn phải khuyến khích, thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển
Thời sự Quốc hội

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không chỉ tháo gỡ khó khăn mà còn phải khuyến khích, thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển

"Các quy định cứ giằng vào nhau mà không biết bắt đầu từ đâu cả là mình chết. Bây giờ đi vào thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển như thế, cái gì là rào cản thì phải tháo gỡ ra. Phải có một trật tự để tất cả mọi người đều phải huy động và thực hiện, đi theo cùng một hướng, chứ ông này đi sang, ông kia kéo lùi thì làm sao mà phát triển được”, Tổng Bí thư nhấn mạnh tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội sáng nay, 15.2. 

Không có cơ sở hạ tầng thì không thể phát triển
Thời sự Quốc hội

Không có cơ sở hạ tầng thì không thể phát triển

Sáng 15.2, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Tây Ninh, Long An, Sơn La (Tổ 11) đã thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần bổ sung "cơ chế đặc biệt" cho hoạt động khoa học, công nghệ
Thời sự Quốc hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần bổ sung "cơ chế đặc biệt" cho hoạt động khoa học, công nghệ

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 15.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cần bổ sung một số cơ chế đặc biệt thì mới làm được và thật sự đổi mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Ảnh: Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Đổi mới mạnh mẽ tổ chức chính quyền địa phương ở đô thị

Thảo luận về dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung các quy định để đổi mới mạnh mẽ tổ chức chính quyền địa phương ở đô thị, trên cơ sở mô hình của một số nơi đã và đang thí điểm hiệu quả thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nghị quyết ban hành là phải thực hiện ngay
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nghị quyết ban hành phải được thực hiện ngay

"Chúng ta ra Nghị quyết này là để thực hiện ngay. Các nội dung về cơ chế chính sách phải thật sự vượt trội, bứt phá, đột phá, phát huy được tác dụng ngay, khơi thông nguồn lực, có sức lan tỏa, góp phần kịp thời vào tăng trưởng kinh tế năm 2025", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại phiên thảo luận tổ sáng nay, 15.2 của Quốc hội. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp tổ về chính sách thí điểm gỡ vướng hoạt động khoa học, công nghệ
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp tổ về chính sách thí điểm gỡ vướng hoạt động khoa học, công nghệ

Tiếp tục phiên họp sáng nay, 15.2, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự phiên thảo luận tại Tổ 13 gồm Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Bắc Ninh, Đắk Lắk, Lạng Sơn, Hậu Giang. 

Quốc hội đã nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Thời sự Quốc hội

Gỡ vướng mắc hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Sáng 15.2, tiếp tục Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.