Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự Lễ khánh thành Khu tưởng niệm Thanh niên xung phong hy sinh tại Bến phà Long Đại
Sáng 19/9, tại xã Trường Ninh, Quảng Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã tham dự Lễ khánh thành công trình tôn tạo Khu tưởng niệm nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong (tháng 9/1972) tại Bến phà Long Đại.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Lê Ngọc Quang; Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Hưng Yên, Hà Tĩnh; thân nhân các liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh và Nhân dân tỉnh Quảng Trị...

Trước đó, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ công bố quyết định, đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia Di tích lịch sử Bến phà II Long Đại.
Phát biểu tại Lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là tỉnh Hưng Yên, quê hương của các thanh niên xung phong, cùng thân nhân liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh và người dân đã có mặt chia sẻ, dâng hương tưởng niệm; đồng thời, cho biết cùng với với công trình tu bổ, tôn tạo khang trang, Bến phà Long Đại sẽ không chỉ là nơi tri ân những giá trị thiêng liêng của quá khứ, mà còn là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

"Nơi đây sẽ hòa vào không gian thiêng liêng của Thành Cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải..., trở thành một phần trong tuyến du lịch văn hóa - lịch sử và tâm linh, để Quảng Trị mãi được nhắc đến như miền đất của ký ức hào hùng, khát vọng hòa bình và sự hồi sinh", Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh.

Bến phà Long Đại, thuộc xã Trường Ninh (Quảng Trị), trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là trọng điểm ác liệt, nơi nối liền hậu phương lớn miền Bắc với chiến trường miền Nam.
Địch đã trút xuống đây hàng trăm tấn bom đạn nhằm cắt đứt mạch máu giao thông huyết mạch. Trước mưa bom bão đạn, các chiến sĩ thanh niên xung phong vẫn kiên cường bám trụ, cứu người, cứu hàng, giữ vững tuyến chi viện.

Trong những ngày tháng ác liệt ấy, lực lượng dân quân, công binh, đặc biệt là các đơn vị thanh niên xung phong đã kiên cường bám trụ từng tấc đất, dũng cảm đánh trả máy bay địch, rà phá bom mìn, bảo đảm mạch máu giao thông thông suốt với tinh thần “Sống bám cầu, bám đường - Chết kiên cường, dũng cảm”.

Bi tráng nhất là sự hy sinh anh dũng của 16 cán bộ, chiến sĩ Thanh niên xung phong Đại đội C130 (quê Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên) vào tháng 9/1972. Trong các trận bom ác liệt ngày 19 và 23/9/1972, đã có 16 chiến sĩ (7 nữ, 9 nam) ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển, mở đường, để giữ vững mạch máu chi viện cho chiến trường. Sự hy sinh ấy đã trở thành biểu tượng bất tử của tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
Công trình tôn tạo Khu tưởng niệm nơi hy sinh của 16 Thanh niên xung phong (tháng 9/1972) tại Bến phà Long Đại nổi bật với Đài tưởng niệm được xây mới, thiết kế mô phỏng hình bó lúa gồm 16 bông cao 16 mét, tạo nên biểu tượng thiêng liêng tưởng nhớ 16 thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh.
Bên cạnh đó, không gian phòng trưng bày tư liệu, hiện vật được trang bị các thiết bị công nghệ hiện đại như: hệ thống sa bàn mô phỏng trực quan, máy chiếu phim tài liệu và đặc biệt là kiosk tra cứu thông tin di tích… giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin một cách sinh động, chính xác và hấp dẫn.

Sự kết hợp giữa yếu tố công nghệ hiện đại và nội dung lịch sử phong phú dự kiến sẽ mang đến cho người tham quan những trải nghiệm chân thực, sâu sắc và đầy cảm xúc về quá khứ hào hùng. Đồng thời cũng là nơi khơi gợi nguồn cảm hứng bất tận, nuôi dưỡng lòng yêu nước, hun đúc khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, để Quảng Trị anh hùng mãi là miền đất của hòa bình, hồi sinh và phát triển.

+ Cũng trong sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Trường Sơn - Bến phà Long Đại.




