Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự gặp mặt các thế hệ ĐBQH tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Ánh - Khánh Duy 28/06/2025 17:06

Ngày 28/6, tại Tuyên Quang, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Tuyên Quang trang trọng tổ chức Gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội của tỉnh, nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) và tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến - ĐBQH Khóa XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Khiết - ĐBQH từ khóa IX đến khóa XIII và các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh - ĐBQH khóa XV tỉnh Tuyên Quang; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Hà Thị Nga; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn…

db1(1).jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt
pctwh-tran-quang-phuong2.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tham dự buổi cuộc gặp mặt

Nền tảng vững chắc để viết tiếp những trang sử hào hùng của Quốc hội và tỉnh Tuyên Quang mới

Phát biểu chào mừng tại cuộc gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Hà Thị Nga nêu rõ, cách đây 80 năm, ngày 6/1/1946 đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một mốc son chói lọi - ngày Tổng tuyển cử đầu tiên trong chính thể dân chủ cộng hòa. Đặc biệt, ngày 16/8/1945, tại mái đình Tân Trào linh thiêng, Quốc dân Đại hội Tân Trào - tiền thân của Quốc hội Việt Nam, được khai mạc.

pctwh-tran-quang-phuong1.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại cuộc gặp mặt

Quốc dân Đại hội Tân Trào có ý nghĩa như Hội nghị Diên Hồng thời đại mới, thể hiện sự đoàn kết, nhất trí của toàn thể dân tộc trong giờ phút quyết định vận mệnh của đất nước, là mốc son trong lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khẳng định.

Cùng với sự lớn mạnh của Quốc hội Việt Nam, trong 15 khóa hoạt động của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang qua các cuộc bầu cử đã có 83 lượt đại biểu được bầu, trong đó có 18 đại biểu nữ, 50 đại biểu là người dân tộc thiểu số. Cơ cấu, số lượng, chất lượng ĐBQH của Tuyên Quang ngày càng được nâng lên, từ 2 đại biểu (khóa I) đến nay là 6 đại biểu (khóa XV).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Hà Thị Nga phát biểu tại lễ Gặp mặt. Ảnh: Khánh Duy
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Hà Thị Nga phát biểu chào mừng tại cuộc gặp mặt

“Với trọng trách được giao, 80 năm qua các ĐBQH tỉnh luôn gương mẫu, thể hiện rõ vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri và nhân dân đến với Quốc hội, các cơ quan tổ chức hữu quan, là cầu nối giữa chính quyền Nhà nước với Nhân dân địa phương”, Bí thư Tỉnh ủy Hà Thị Nga nhấn mạnh.

z6750403518963_f7442c019b054f59373c99be5e4ff0ea.jpg
Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang khóa XV

Trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, về công tác lập pháp, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lấy ý kiến góp ý vào 155 dự án Luật; ghi nhận trên 1.200 ý kiến đóng góp ý thiết thực và có chất lượng của các cơ quan, đơn vị để gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nhiều ý kiến góp ý của Đoàn ĐBQH tỉnh đã được tiếp thu, chỉnh sửa, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội.

Về giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện được 19 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề tại tỉnh. Nhiều kiến nghị sau giám sát của Đoàn đã được các cơ quan tiếp thu, xem xét giải quyết kịp thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; tham gia 27 cuộc giám sát do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội tổ chức; đã có 23 lượt đại biểu thực hiện quyền chất vấn đối với Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Trưởng ngành tại các kỳ họp Quốc hội.

pctwh-tran-quang-phuong3.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương trao quà lưu niệm và lẵng hoa chúc mừng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang khóa XV

Tại các kỳ họp, Đoàn đã tích cực tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đoàn ĐBQH tỉnh cũng tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

280620251201-pctqh-tang-qua-cac-dbqh-cac-khoa0.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương trao quà lưu niệm tặng ĐBQH tỉnh Tuyên Quang qua các thời kỳ

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang nêu rõ, ngày 1/7 tới đây, khi hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang hợp nhất để trở thành tỉnh Tuyên Quang (mới) và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với những cơ hội và thách thức mới. Trong bối cảnh đó, vai trò của cơ quan dân cử, của các ĐBQH lại càng quan trọng và không thể thay thế.

pctwh-tran-quang-phuong4.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương trao quà lưu niệm tặng ĐBQH tỉnh Tuyên Quang qua các thời kỳ

“Tự hào về những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, tự hào khi là đại biểu dân cử của quê hương cách mạng, nơi diễn ra Quốc dân đại hội Tân Trào (tiền thân của Quốc hội ngày nay), mỗi ĐBQH của Tuyên Quang hôm nay xin hứa: Sẽ tiếp tục vững bước, thực hiện trọng trách cao cả của mình, cùng viết tiếp những trang sử hào hùng của Quốc hội, của tỉnh Tuyên Quang mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với mong mỏi, kỳ vọng mà Nhân dân và cử tri đã gửi gắm”, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Hà Thị Nga xúc động nói.

pctwh-tran-quang-phuong5.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương trao quà lưu niệm tặng ĐBQH tỉnh Tuyên Quang qua các thời kỳ

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã xem phóng sự “80 năm vững một niềm tin và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026” và chia sẻ của ĐBQH các khóa của tỉnh Tuyên Quang.

Phát huy truyền thống cách mạng tiếp tục đóng góp cao nhất công sức vào sự phát triển chung của đất nước

Dự và phát biểu chỉ đạo tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương bày tỏ vui mừng về dự cuộc gặp mặt các thế hệ ĐBQH tỉnh Tuyên Quang nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) và Tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Tuyên Quang, Thủ đô Khu giải phóng, Trung tâm của căn cứ địa cách mạng Việt Bắc, là “Thủ đô Kháng chiến” trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ngày 16/8/1945, tại Đình Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng bộ Việt Minh đã khai mạc Đại hội đại biểu quốc dân (hay còn gọi là Quốc dân Đại hội Tân Trào). Quốc dân Đại hội Tân Trào là mốc son trong lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam, là tiền thân của Quốc hội Việt Nam. Đây là sự kiện đầy ý nghĩa gắn với các dấu mốc quan trọng, trong đó có kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

pctwh-tran-quang-phuong6.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, cả nước hiện đang triển khai sâu rộng các hoạt động hướng tới tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Quốc hội được giao chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa. Trong chuỗi các hoạt động hướng tới sự kiện trọng đại này, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã tích cực phối hợp với Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố khác đưa đại biểu và Nhân dân tham dự chương trình “Về nguồn” tại Tuyên Quang.

Vui mừng trước sự phát triển kinh tế - xã hội của Tuyên Quang trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận và đánh giá cao, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang luôn thể hiện trách nhiệm cao, chủ động, linh hoạt thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, nhất là trong xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

z6750037765218_873fbe2e8befabc2e60cecf892cfa41d.jpg
Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Khiết - ĐBQH từ khóa IX đến khóa XIII phát biểu tại cuộc gặp mặt

Thông tin nhanh về kết quả Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XV vừa kết thúc tốt đẹp với nhiều nội dung quan trọng, cấp bách, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, chỉ còn 2 ngày nữa, cùng với cả nước, Tuyên Quang sẽ triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Việc sáp nhập hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, cùng với tăng diện tích, quy mô, dân số, điều kiện tự nhiên sẽ mở ra không gian phát triển mới.

Khẳng định, tiềm năng, dư địa phát triển của tỉnh Tuyên Quang (mới) là rất lớn, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Tuyên Quang đã và đang có vị trí kết nối hết sức quan trọng ở khu vực Đông Bắc và với các nước láng giềng, như Lào, Trung Quốc. Tiềm năng phát triển của địa phương còn là những giá trị truyền thống cách mạng mà nếu "biến được thành tài sản vật chất sẽ là mang lại giá trị lớn cho địa phương".

Chia sẻ với một số khó khăn của địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, tỉnh Tuyên Quang (mới) cần tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao; và với địa bàn rộng hơn, dân cư phân tán của vùng núi, tỉnh cần tập trung thúc đẩy chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự lễ Gặp mặt. Ảnh: Khánh Duy
Các ĐBQH tỉnh Tuyên Quang khóa XV và các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Khánh Duy

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng gợi mở một số nội dung tỉnh cần tiếp tục tập trung trong thời gian tới.

Thứ nhất, cần tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tới đây là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhất là các chủ trương lớn trong “bộ tứ trụ cột” của Trung ương để phát huy lợi thế, tiềm năng của địa phương; xác lập mô hình tăng trưởng mới với sự kết hợp hài hòa với thúc đẩy những động lực tăng trưởng cũ đối với địa phương.

Về kinh tế -xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư hạ tầng kinh tế-xã hội nói chung và giao thông nói riêng sau sáp nhập; huy động nguồn lực trong nhân dân; tăng cường phân cấp phân quyền, có cơ chế đặc thù cho vùng xa, vùng biên giới đặc thù, vùng ATK, đúng với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

db2.jpg
Đại diện Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Tuyên Quang và các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, đổi mới sáng tạo, nhất là du lịch xanh, năng lượng sạch, chế biến sâu, phát triển kinh tế rừng.

Từ thực tiễn của mình, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang tổng hợp các ý kiến, đề xuất, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ để sửa các luật có liên quan, trong đó giải quyết những vướng mắc về đất rừng, đồng thời cũng gợi ý một số vấn đề cần quan tâm để phát triển kinh tế rừng. Hình thành các cụm công nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, chế biến sâu, tăng cường đào tạo nghề cho lao động tại chỗ.

280620250906-dbqh-cac-khoa.jpg
Các thế hệ ĐBQH tỉnh Tuyên Quang tham dự cuộc gặp mặt

Bên cạnh đó, "cần tiếp tục phát huy truyền thống để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tăng cường nắm bắt cơ sở, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trên nền xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, phát huy đối ngoại nhân dân và đối ngoại của cấp ủy, chính quyền địa phương với các địa phương bạn, nhất là các tỉnh có biên giới", Phó Chủ tịch Quốc hội gợi mở.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị thực hiện tốt chủ trương của Trung ương về tổ chức, sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện cụ thể đến với từng cán bộ, nhân viên; có phương pháp, nắm chắc tình hình, tham mưu giúp lãnh đạo chỉ đạo đúng, trúng, kịp thời và hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, tổ chức thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

z6750403552252_ddd050bfe8308af58ac21cf58c0b88da.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương mong muốn lãnh đạo tỉnh, Đoàn ĐBQH, ĐBQH tỉnh Tuyên Quang các thời kỳ, bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, tham gia tích cực các hoạt động tiến tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó, trách nhiệm với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng hành với HĐND để thực hiện tốt về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương, đóng góp cao nhất công sức vào sự phát triển chung của Tuyên Quang.

z6750403619439_18b75913cb9ff6d06ec8e51e45e94449.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Hà Thị Nga trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc hội

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã tặng quà lưu niệm và lẵng hoa chúc mừng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang khóa XV; trao quà lưu niệm tặng ĐBQH tỉnh Tuyên Quang qua các thời kỳ.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang cũng tặng hoa chúc mừng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang khóa XV.

z6750927550569_fd488006ddc63ca461f21ddb9f6bd35a.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc hội

+ Nhân dịp này, Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã trao Bằng khen tặng 23 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc hội.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự gặp mặt các thế hệ ĐBQH tỉnh Tuyên Quang
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO