Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh làm việc với Đoàn nghiên cứu Quốc hội Bờ Biển Ngà

Tin và ảnh: N. Thành 26/08/2026 20:09

Chiều 26/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh làm việc với Đoàn nghiên cứu Quốc hội Bờ Biển Ngà do Phó Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Traoré Fatoumata Epse Diop làm Trưởng đoàn đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh làm việc với Đoàn nghiên cứu Quốc hội Bờ Biển Ngà
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh làm việc với Đoàn nghiên cứu Quốc hội Bờ Biển Ngà

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh chào mừng Đoàn nghiên cứu Quốc hội Bờ Biển Ngà; nhấn mạnh ý nghĩa cuộc làm việc diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam rất thành công của Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh cho rằng, trong chuyến thăm, Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất nhiều định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Việt Nam - Bờ Biển Ngà đi vào chiều sâu, thực chất. Chủ tịch Quốc hội hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác nghị viện song phương, phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện đa phương và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các cơ quan chuyên môn của hai Quốc hội. Đặc biệt, ngày 25/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cùng Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi thăm, làm việc tại thành phố Cần Thơ, trực tiếp tìm hiểu một số mô hình sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản - lĩnh vực mà Bờ Biển Ngà rất quan tâm.

Quang cảnh cuộc làm việc
Quang cảnh cuộc làm việc

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Quốc hội Bờ Biển Ngà lần đầu tiên cử Đoàn nghiên cứu sang trao đổi kinh nghiệm với Quốc hội Việt Nam, cũng như chương trình khảo sát thực tế của Đoàn tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam; tin rằng, cuộc làm việc sẽ góp phần cụ thể hóa những định hướng mà Lãnh đạo hai Quốc hội đã thống nhất, mở ra những nội dung hợp tác thiết thực giữa các cơ quan chuyên môn của hai bên.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh tặng quà Đoàn nghiên cứu Quốc hội Bờ Biển Ngà
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh tặng quà Đoàn nghiên cứu Quốc hội Bờ Biển Ngà

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã dành thời gian làm việc với Đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Traoré Fatoumata Epse Diop trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Quốc hội Việt Nam đối với Đoàn trong những ngày qua.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc
Các đại biểu tham dự cuộc làm việc

Phó Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà cho rằng, cuộc làm việc này để hai bên trao đổi sâu hơn về kinh nghiệm trong các lĩnh vực nhằm thúc đẩy quan hệ giữa 2 nước. Quốc hội Bờ Biển Ngà đã lựa chọn các thành phần trong Đoàn nghiên cứu để trao đổi với phía Việt Nam về các nội dung, góp phần xây dựng một khuôn khổ hợp tác sẽ đưa vào triển khai thực tiễn trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc (1)
Phó Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Traoré Fatoumata Epse Diop phát biểu tại cuộc làm việc

Phó Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà cho biết, chuyến công tác tại Cần Thơ đã giúp Đoàn tìm hiểu một số mô hình về lúa gạo, nuôi trồng thủy sản và hy vọng sẽ được triển khai tại Bờ Biển Ngà trong thời gian tới.

Tại cuộc làm việc, hai bên tập trung trao đổi về 5 nhóm nội dung: vai trò của Quốc hội trong phát triển nông nghiệp; chuyển đổi kinh tế, phát triển kinh tế tư nhân và huy động nguồn thu từ thuế; giáo dục, đào tạo nghề và giảm nghèo; giám sát hoạt động của Chính phủ và đánh giá việc thực hiện chính sách công; hợp tác giữa hai Quốc hội, nhất là việc triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác ký tháng 6/2023.

Phó Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Traoré Fatoumata Epse Diop nhấn mạnh, thông qua cuộc trao đổi, Đoàn đã ghi nhận nhiều kinh nghiệm từ Quốc hội Việt Nam; mong muốn, trong thời gian tới, Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục hợp tác, trao đổi để Bờ Biển Ngà học hỏi được nhiều hơn nữa kinh nghiệm phát triển kinh tế và các lĩnh vực khác.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh chụp hình lưu niệm cùng Đoàn nghiên cứu Quốc hội Bờ Biển Ngà
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Traoré Fatoumata Epse Diop chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tham dự cuộc làm việc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đánh giá các hoạt động trao đổi chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm trực tiếp giữa các cơ quan của hai Quốc hội là một hình thức hợp tác thiết thực, hiệu quả và cần tiếp tục được phát huy trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp, nhất là giữa các Ủy ban chuyên môn; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện đa phương mà hai bên cùng tham gia. Triển khai thực chất, hiệu quả Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Quốc hội, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm và phối hợp giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa hai nước, qua đó góp phần thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận và cam kết giữa hai nước. Tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu chuyên đề giữa các cơ quan của hai Quốc hội trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh bổ trợ cho nhau.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam luôn hoan nghênh và sẵn sàng phối hợp với các đoàn công tác, đoàn nghiên cứu của Quốc hội Bờ Biển Ngà sang trao đổi kinh nghiệm tại Việt Nam; tin tưởng rằng, với quyết tâm của Lãnh đạo hai nước, hai Quốc hội và những kết quả cụ thể từ các hoạt động hợp tác như hôm nay, quan hệ Việt Nam - Bờ Biển Ngà nói chung và quan hệ giữa hai Quốc hội nói riêng sẽ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

    Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh làm việc với Đoàn nghiên cứu Quốc hội Bờ Biển Ngà
    • Mặc định