Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm và định hướng công tác phối hợp xây dựng pháp luật
Sáng 11/9, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội - 22 Hùng Vương, Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm và định hướng công tác phối hợp xây dựng pháp luật thuộc lĩnh vực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại phụ trách.
Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà; đại diện các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tư pháp.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh nêu rõ, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với khối lượng công việc lớn. Nhiều nội dung quan trọng, cấp bách, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Trong kết quả chung đó, lĩnh vực do Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại phụ trách có hai dự án luật được Quốc hội xem xét, thông qua, gồm Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng. Đây cũng là những đạo luật đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XVI trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Hai dự án có tính chất khác nhau nhưng đều đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác chuẩn bị và phối hợp: một dự án có nội dung khó, phức tạp, liên ngành, gắn với nghĩa vụ và cam kết quốc tế; một dự án được bổ sung vào Chương trình, thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn, thời gian chuẩn bị rất gấp.

Với sự chủ động, trách nhiệm của Chính phủ, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan, hai dự án đã được hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao. Kết quả này cho thấy sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa các cơ quan là yếu tố quan trọng để bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng luật, nhất là đối với những dự án khó, yêu cầu cao và thời gian chuẩn bị ngắn.


Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau Kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan có liên quan kịp thời tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, nhất là đối với công tác chuẩn bị, thẩm tra, phối hợp tiếp thu, giải trình, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết, để phát huy những cách làm tốt, khắc phục những tồn tại, hạn chế và chuẩn bị tốt hơn cho Kỳ họp thứ Hai cũng như các kỳ họp tiếp theo. Việc Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tổ chức Hội nghị hôm nay là thực hiện trực tiếp tinh thần chỉ đạo đó.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị ngay sau Kỳ họp là rất cần thiết và có ý nghĩa thiết thực, nhất là khi Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đã có Quy chế phối hợp công tác.


Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, khối lượng công tác lập pháp trong thời gian tới là rất lớn. Kỳ họp thứ Hai và năm 2027 là giai đoạn quan trọng trong triển khai Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XVI, tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và yêu cầu xây dựng, hoàn thiện thể chế thực sự trở thành động lực, nguồn lực và lợi thế cạnh tranh, kiến tạo phát triển đất nước.
Trong đó, quốc phòng, an ninh và đối ngoại là những lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên, vừa phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia, vừa góp phần tạo lập môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển. Riêng Kỳ họp thứ Hai và năm 2027, số lượng dự án luật thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách là khá lớn, nhiều dự án có phạm vi rộng, nội dung khó, tính liên ngành cao. Điều đó đòi hỏi các cơ quan phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, chủ động hơn và phối hợp chặt chẽ hơn ngay từ những khâu đầu tiên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi đầy đủ cả kết quả, thành tích, những cách làm hiệu quả và những mặt còn hạn chế; làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân thuộc về công tác phối hợp, chủ quan và khách quan. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị cụ thể để chuẩn bị tốt hơn cho các dự án luật tiếp theo tại Kỳ họp thứ Hai và trong Chương trình lập pháp năm 2027.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong công tác xây dựng pháp luật, đặc biệt đối với các dự án luật thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đồng thời, nhấn mạnh việc rút kinh nghiệm không chỉ nhằm khắc phục những thiếu sót mà là yêu cầu thường xuyên để nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tăng tính chủ động trong phối hợp, phân công rõ đầu mối, bảo đảm sự liên tục trong quá trình soạn thảo, thẩm định, thẩm tra và trình dự án luật; tiếp tục quán triệt chương trình xây dựng pháp luật, chủ động chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Kỳ họp sắp tới.

