Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Đoàn công tác Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc

Sáng 26.11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tiếp Đoàn công tác Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, nước CHND Trung Hoa do Phó Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Bí thư Thành ủy Urumqi Trương Trụ làm Trưởng đoàn.

Cùng dự có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản…

Vui mừng chào đón Đoàn công tác tới thăm Nhà Quốc hội trong thời điểm đang diễn ra Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, ngày 13 - 18.5 vừa qua, Đoàn ĐBQH Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến làm Trưởng đoàn đã sang thăm làm việc tại Khu Tự trị Tân Cương, Trung Quốc.

Đây là hoạt động thiết thực, cụ thể hóa chủ trương tăng cường trao đổi các đoàn nghiên cứu, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau giữa các ĐBQH, đại biểu HĐND tại các địa phương của hai nước theo tinh thần thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc (ký tháng 4.2024).

0.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Phó Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Bí thư Thành ủy Urumqi Trương Trụ

Phó Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Tân Cương thời gian qua. Đồng thời, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương trong việc củng cố đoàn kết các dân tộc, duy trì an ninh, ổn định xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, nhân dân hai nước có hữu nghị truyền thống lâu đời. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, hai Đảng, hai nước và Nhân dân hai nước đã đoàn kết giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau, cùng nhau kết nên mối quan hệ bền chặt “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Đây là tài sản vô cùng quý báu của nhân dân hai nước, cần phải kế thừa, bảo vệ và phát huy tốt.

792386c997762c287567.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Phó Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Bí thư Thành ủy Urumqi Trương Trụ

Khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chính sách quốc phòng “4 không”, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Việt Nam coi việc củng cố và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại. Việt Nam nhất quán ủng hộ Trung Quốc phát triển lớn mạnh và phát huy vai trò ngày càng quan trọng đối với hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đảng, Nhà nước, trong đó có Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với Tân Cương.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tân Cương sẽ ngày càng phát triển ổn định, thịnh vượng.

86531c381087abd9f296.jpg
Quang cảnh buổi tiếp

Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, thời gian qua, quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục xu thế phát triển mạnh mẽ và đạt nhiều tiến triển mới, nhất là sau khi hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.

Trong đó, hợp tác kinh tế - thương mại hết sức sôi động, 10 tháng đầu năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 168,5 tỷ USD (tăng 21,1%), Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN và lớn thứ 5 trên thế giới của Trung Quốc. Đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam tăng mạnh với 1,85 tỷ USD và 729 dự án, đứng thứ 2 về vốn đăng ký và đứng đầu về số dự án cấp mới. Hợp tác du lịch tiếp tục phục hồi, khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam trong 10 tháng đạt 3,01 triệu lượt người, là thị trường gửi khách thứ hai của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Tân Cương và các địa phương phù hợp của Việt Nam thiết lập cơ chế hợp tác, cử các đoàn thăm lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà mỗi bên có thế mạnh và nhu cầu, như hợp tác phát triển hạ tầng giao thông, các khu kinh tế cửa khẩu; tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại.

c916383d34828fdcd693.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà lưu niệm cho Phó Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Bí thư Thành ủy Urumqi Trương Trụ

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Tân Cương mở rộng nhập khẩu các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam, nhất là nông sản nhiệt đới. Hai bên tăng cường kết nối logistics, vận tải hàng hóa song phương, khuyến khích doanh nghiệp hai bên mở rộng đầu tư vào lẫn nhau; tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác du lịch, mở thêm các đường bay kết nối hai bên để người dân có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu phong cảnh thiên nhiên, phong tục tập quán của mỗi bên; tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục, khuyến khích trao đổi lưu học sinh giữa các trường đại học.

Chân thành cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Bí thư Thành ủy Urumqi Trương Trụ đã giới thiệu khái quát về sự phát triển, các thế mạnh, đặc điểm nổi bật về kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch của Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.

Đồng thời nêu rõ, mục đích chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này của Đoàn nhằm học tập, trao đổi, giao lưu lẫn nhau trên các lĩnh vực; thúc đẩy hợp tác phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo; hợp tác trong lĩnh vực năng lượng mới.

a0ce45364a89f1d7a898.jpg
Đoàn công tác Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương tặng quà tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh

Bày tỏ nhất trí cao với các đề nghị của Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Trương Trụ mong muốn, hai bên tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực giao thông trên các lĩnh vực đường biển, đường sắt, đường bộ, hàng không; tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp…

“Tân Cương luôn hoan nghênh các đoàn công tác của Việt Nam đến thăm và làm việc; tin tưởng các kết quả hợp tác song phương trên các lĩnh vực có kết quả rõ rệt hơn nữa trong thời gian tới” - ông Trương Trụ khẳng định.

Thời sự Quốc hội

toàn cảnh Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thời sự Quốc hội

Cam kết trách nhiệm tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả, tiến độ, chất lượng

Liên quan đến mục tiêu đưa dự án vào vận hành trong năm 2030, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thấy rằng, việc Chính phủ đề xuất đưa dự án điện hạt nhân Ninh Thuận vào vận hành trong năm 2030 để bảo đảm an ninh cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội theo Tờ trình là khó khả thi. Do đó, đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng và bổ sung giải pháp khắc phục để bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án theo đề xuất của Chính phủ. Bên cạnh đó, Chính phủ và tỉnh Ninh Thuận cần cam kết trách nhiệm tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả, tiến độ, chất lượng cho dự án này.

các đại biểu tham dự Phiên họp
Thời sự Quốc hội

Tránh khoảng trống pháp lý trong triển khai thực hiện

Đối với một số chính sách cụ thể như huy động nguồn vốn, tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị làm rõ trong trường hợp giảm hoặc bổ sung thêm dự án so với danh mục dự án kèm theo Nghị quyết này thì số vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để thực hiện dự án sẽ được xác định như thế nào, để tránh khoảng trống pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận nội dung thảo luận - Ảnh Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Sử dụng hiệu quả, không gây thất thoát vốn, tài sản nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ giai đoạn 2024 – 2026 cho Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) trên nguyên tắc Chính phủ phải chịu trách nhiệm bảo đảm sử dụng vốn có hiệu quả, không gây thất thoát vốn, tài sản nhà nước, chỉ đạo VEC tiếp tục cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh, tập trung cơ cấu lại tổ chức bộ máy để tiết kiệm chi phí. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu - Ảnh Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Đạt mục tiêu tăng trưởng nhưng phải bảo đảm ổn định vĩ mô

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025, nhưng phải giữ vững nền tảng để phát triển bền vững, lâu dài, đặc biệt là ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung thảo luận
Thời sự Quốc hội

Đánh giá kỹ lưỡng các rủi ro và giải pháp kiểm soát

Trong điều kiện đất nước đang triển khai nhiều dự án hạ tầng cần thiết, cấp bách trên nhiều lĩnh vực như giao thông, năng lượng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ phải bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, đánh giá kỹ lưỡng hơn các rủi ro và các giải pháp kiểm soát rủi ro, đặc biệt là rủi ro thiếu vốn, không hoàn thành dự án đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đúng tiến độ, hoặc phải huy động vốn với chi phí cao, rủi ro mất cân đối ngân sách trong trung hạn khi các khoản nợ đến hạn trả và trả lãi lớn.

Toàn cảnh Phiên họp
Chính trị

Làm rõ cơ chế đặc thù, đặc biệt phát triển mạng lưới hệ thống đường sắt đô thị

Thẩm tra sơ bộ một số nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, một số ý kiến tại phiên họp mở rộng của Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị, cần làm rõ các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt nhằm bảo đảm phát triển mạng lưới hệ thống đường sắt đô thị tại hai thành phố hiệu quả, đồng bộ, có tính kết nối.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu - Hồ Long
Chính trị

Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng

Sáng 10.2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã họp mở rộng thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Đảng bộ Quốc hội phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quốc hội một cách toàn diện, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đất nước
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm nhưng phải bằng việc làm thì mới có sản phẩm

Đó là yêu cầu được Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội diễn ra sáng nay, 10.2. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng bộ Quốc hội phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quốc hội một cách toàn diện, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đất nước. 

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xử lý công việc nhanh chóng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm tổ chức, hoạt động của Đảng bộ tuân thủ đúng quy định của Đảng, phù hợp với thực tiễn và những đặc thù của Quốc hội, qua đó để xử lý các công việc nhanh chóng, đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Quốc hội.

Khai hội Xuân Tam Chúc 2025
Đại Biểu Nhân Dân TV

Khai hội Xuân Tam Chúc 2025

Sáng 9.2, tại thị trấn Ba Sao, thị xã Kim Bảng, Hà Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã dự lễ khai hội Xuân Tam Chúc 2025 với chủ đề “Tam Chúc - Linh Thiêng hội tụ”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự lễ khai hội Xuân Tam Chúc
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự lễ khai hội Xuân Tam Chúc

Sáng 9.2, tại thị trấn Ba Sao, thị xã Kim Bảng, Hà Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã dự lễ khai hội Xuân Tam Chúc 2025 với chủ đề “Tam Chúc - Linh Thiêng hội tụ”. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Lê Thị Thủy; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương cùng đông đảo du khách thập phương.