Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Sáng 5/2, tại TP. Hồ Chí Minh, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến thăm, chúc Tết nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Ngọc Phượng; thăm, chúc Tết gia đình và thắp hương tưởng nhớ Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa VI Phan Văn Đáng.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn công tác thăm, chúc Tết nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Khoá VIII Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thông tin về tình hình đất nước và hoạt động của Quốc hội Khóa XV.

Thời gian qua, Quốc hội đã có những đổi mới mạnh mẽ, đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc. Thời gian tới, Quốc hội sẽ tiếp tục nỗ lực, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Phó Chủ tịch Quốc hội trân trọng ghi nhận những đóng góp của nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội đối với sự nghiệp của Quốc hội, tình cảm gắn bó với Quốc hội và đặc biệt là những đóng góp trong lĩnh vực y tế, nhất là đặt nền móng và phát triển kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Bệnh viện Từ Dũ, mang lại hạnh phúc cho hàng nghìn cặp vợ chồng hiếm muộn.
Nhân dịp năm mới, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chúc nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Ngọc Phượng mạnh khỏe, tiếp tục có những đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Ngọc Phượng bày tỏ niềm vui, tự hào về những kết quả tốt đẹp của Quốc hội trong thời gian qua; khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến hết mình vì sự nghiệp chung của cách mạng.
Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội cũng trân trọng cảm ơn tình cảm của Lãnh đạo Quốc hội khi mỗi dịp Tết đến Xuân về đều tới thăm gia đình; cho biết, tuy đã nghỉ hưu, nhưng vẫn luôn quan tâm, theo dõi các hoạt động của Quốc hội.
Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc mừng năm mới tới Lãnh đạo Quốc hội và gia đình Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; mong muốn và tin tưởng Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, để hoạt động của Quốc hội ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn.
+Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng nhớ tri ân những đóng góp to lớn của cố Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Phan Văn Đáng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và với Quốc hội.

Trò chuyện với gia đình cố Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Phan Văn Đáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã ôn lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của ông; mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quan tâm, tham gia góp ý kiến cho các hoạt động của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa VI Phan Văn Đáng (bí danh Hai Văn) sinh năm 1918 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Thuở nhỏ, ông đã sớm được giác ngộ cách mạng. Năm 12 tuổi, ông tham gia hoạt động bí mật của cơ quan Đảng tại chợ Cái Ngang (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) làm liên lạc, nhận và rải truyền đơn cách mạng. Tháng 9.1939, ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, từ đó gắn với những hoạt động cách mạng sôi nổi trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa VI Phan Văn Đáng còn là một nhà lý luận sắc sảo với nhiều bài viết về xây dựng Đảng, về vai trò tiên phong của người cán bộ, đảng viên, vai trò của lực lượng thanh niên, việc học tập đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh… và nhiều vấn đề khác mang tính chính luận trên các báo, tạp chí của Đảng đến nay vẫn vẹn nguyên tính thời sự, cấp thiết.

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa VI Phan Văn Đáng đã có nhiều đóng góp quan trọng cho cuộc đấu tranh giành độc lập và công cuộc đổi mới đất nước. Dù ở cương vị công tác nào, ông cũng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tín nhiệm, ghi dấu hình ảnh một nhà lãnh đạo mẫu mực, trung kiên trong lòng cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Ghi nhận công lao to lớn của ông, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

