Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương và Bệnh viện K Trung ương

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2025), chiều 26.2, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến thăm, động viên, chúc mừng cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương và Bệnh viện K Trung ương.

Cùng đi có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Nhóm nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam, Thường trực Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội lần thứ XIV của Đảng Nguyễn Thúy Anh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Hoàng Mai; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thúy Chinh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản...

pctqh-nguyen-thi-thanh01.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Thăm và chúc mừng cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được của đơn vị trong năm 2024; nêu rõ, với tinh thần tận tụy, đổi mới không ngừng, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đã tập trung chỉnh trang, nâng cấp toàn diện cơ sở vật chất; tiếp tục đầu tư nhiều trang thiết bị tiên tiến để phục vụ người bệnh, đặc biệt là đã cứu chữa thành công những ca bệnh khó, bệnh hiểm nghèo được tốt hơn…

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thời gian qua, Bệnh viện Phụ sản Trung ương vẫn luôn bảo đảm sự phát triển toàn diện và luôn đi đầu trong lĩnh vực chăm sóc bà mẹ, trẻ em, đem lại niềm vui cho nhiều gia đình, sự tin cậy của nhân dân; xứng đáng là trung tâm y tế đầu ngành của quốc gia về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước.

pctqh-nguyen-thi-thanh02.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là một ưu tiên trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và với vai trò của mình, Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về lĩnh vực y tế. Bởi đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân.

pctqh-nguyen-thi-thanh03.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, phát triển các kỹ thuật y học hiện đại và mở rộng quy mô hoạt động nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khám chữa bệnh và đào tạo, hướng đến mô hình bệnh viện thông minh. Tiếp tục mở rộng các chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ tuyến dưới nhằm bảo đảm sự đồng bộ và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản trên toàn quốc…

Với mong muốn phát huy giá trị cốt lõi nhân văn và trí tuệ, lấy con người làm trung tâm của mọi chiến lược phát triển. Với tầm nhìn “Y tế hàn lâm - Sánh tầm khu vực” của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, đơn vị sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, không chỉ dẫn đầu về chuyên môn mà còn trở thành biểu tượng của sự tận tâm và đổi mới, tâm sáng, trí mở, đoàn kết góp phần nâng cao chất lượng y tế Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới.

+ Tiếp đó, thăm và chúc mừng cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện K Trung ương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh biểu dương những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế và người lao động của Bệnh viện; cho rằng, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Lương y phải như từ mẫu", các thế hệ thầy thuốc Bệnh viện K đã không ngừng phấn đấu giỏi về chuyên môn, trách nhiệm với nghề nghiệp.

pctqh-nguyen-thi-thanh04.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm và chúc mừng tại Bệnh viện K Trung ương

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, mặc dù còn nhiều khó khăn song với tinh thần trách nhiệm, đặt sức khoẻ, tính mạng người dân lên trên hết, Bệnh viện đã vượt lên những trở ngại, thách thức, tập trung chữa bệnh, cứu người, áp dụng thành công nhiều thành tựu khoa học, kỹ thuật điều trị tiên tiến, công nghệ cao, hiệu quả trong điều trị, kéo dài cuộc sống cho nhiều người bệnh, với tỷ lệ ngày càng cao.

Chủ trương của Đảng, Nhà nước là huy động mọi nguồn lực đầu tư cho y tế để ngày càng đáp ứng được nguyện vọng của người dân, nhất là bệnh nhân ung thư trên cả nước. Khẳng định điều này, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong bối cảnh bệnh nhân mắc bệnh ung thư ngày càng tăng nhanh với nhiều nguyên nhân đang đặt ra nhiệm vụ quan trọng đối với ngành y tế, trong đó có Bệnh viện K Trung ương, là cần chú trọng hơn nữa công tác phòng, chống và phát hiện sớm bệnh ung thư, qua đó, giúp cho việc điều trị hiệu quả, giảm chi phí gánh nặng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người không may mắc ung thư.

pctqh-nguyen-thi-thanh05.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng hoa chúc mừng cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện K Trung ương

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Bệnh viện cần đẩy mạnh nâng cao toàn diện chất lượng chuyên môn, lấy người bệnh làm trung tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa điều trị với nghiên cứu khoa học và đào tạo. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn kế cận, bảo đảm yêu cầu phát triển của Bệnh viện, xứng đáng là cơ sở đầu ngành về ung bướu, đạt chuẩn quốc tế trong công tác khám, điều trị và phòng, chống ung thư…

pctqh-nguyen-thi-thanh06.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu với tập thể y, bác sĩ Bệnh viện K Trung ương

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, phát huy những kết quả đã đạt được, Bệnh viện K Trung ương tiếp tục là địa chỉ tin cậy trong công tác phòng chống và điều trị ung thư, mang lại sự sống, niềm tin cho nhân dân.

Thời sự Quốc hội

Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Kinh tế và Tài chính làm việc tại Đồng Nai

Chiều 26.3, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đoàn Thị Thanh Mai làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tình hình triển khai ban hành các văn bản thi hành Luật Đất đai năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lawrence Wong
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tạo môi trường pháp lý thuận lợi, thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Singapore

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo môi trường pháp lý cho hợp tác giữa Việt Nam và Singapore, tạo điều kiện thúc đẩy kết nối, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan
Thời sự Quốc hội

Không vì lợi nhuận riêng của doanh nghiệp để đánh đổi chất lượng sản phẩm

Cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại phiên họp sáng nay, 26.3, có ý kiến cho rằng, hàng hóa muốn lưu hành trên đất nước ta phải bảo đảm hợp quy, hợp chuẩn. Nhà nước kiểm tra, nếu làm không đúng hoặc làm thấp hơn thì sẽ có chế tài xử phạt. Đây là câu chuyện mặc định, doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm. 

ĐBQH Thạch Phước Bình (Trà Vinh)
Thời sự Quốc hội

Đề xuất áp dụng mức thuế suất 10% cho toàn bộ cơ quan báo chí

Cho ý kiến về dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), sáng 26.3, có ý kiến đại biểu đề xuất, áp dụng mức thuế suất 10% cho toàn bộ cơ quan báo chí, không phân biệt báo in hay báo điện tử. Giải pháp này nhằm tạo sự công bằng giữa các loại hình báo chí, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số. Khuyến khích báo chí phát triển bền vững, giúp các tòa soạn có thêm nguồn lực để đầu tư vào nội dung, đặc biệt là đầu tư vào công nghệ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải
Thời sự Quốc hội

Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, bia nhưng phải có lộ trình phù hợp

Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 7 sáng nay, 26.3, các đại biểu cho rằng, những mặt hàng rượu, bia, thuốc lá đều tác động đến sức khỏe người dân, liên quan đến hành vi người tiêu dùng, về lâu dài chắc chắn có hại và phải có giải pháp hành chính, giải pháp về thuế để điều tiết. Nhưng mức độ, lộ trình như thế nào, phải có dự báo để các doanh nghiệp điều chỉnh không chỉ về sản xuất mà còn liên quan đến các hộ nông dân cung cấp nguyên vật liệu.

Đại biểu Quốc hội Ma Thị Thúy (Tuyên Quang) phát biểu. Ảnh: Hồ Long
Chính trị

Cần có chế tài xử lý khi doanh nghiệp không báo cáo hàng năm

Dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi) quy định, trong thời hạn 5 năm kể từ ngày hóa chất mới được đăng ký, hằng năm, tổ chức, cá nhân có hoạt động hóa chất liên quan đến hóa chất mới phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quá trình hoạt động với hóa chất mới. Do đó, đại biểu Quốc hội Ma Thị Thúy (Tuyên Quang) đề nghị, cần bổ sung vào dự thảo Luật quy định về việc giao Chính phủ quy định chế tài xử lý với trường hợp không báo cáo hàng năm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu
Chính trị

Đánh giá kỹ lưỡng câu chuyện dạy thêm, học thêm

Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 7, các ý kiến đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng câu chuyện dạy thêm, học thêm, đặc biệt là triển khai Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm để quy định nội dung này trong dự thảo Luật Nhà giáo.

ĐBQH Trần Văn Khải (Hà Nam) phát biểu
Chính trị

Biến chính sách việc làm thành lợi thế cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số

Thảo luận về dự án Luật Việc làm (sửa đổi) chiều nay, 25.3, các đại biểu Quốc hội cho rằng, việc sửa đổi Luật Việc làm lần này là cơ hội vàng để thể chế hoá các định hướng chiến lược của Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, biến chính sách việc làm thành lợi thế cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.

Đại biểu Lê Thị Thanh Lam (Hậu Giang) phát biểu. Ảnh: Hồ Long
Chính trị

Hài hòa trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sáng nay, 25.3, một số đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát các quy định nhằm bảo đảm kiểm soát chặt chẽ sản phẩm, hàng hóa, song đồng thời cũng cần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sớm được lưu thông hàng hóa ra thị trường.

Đại biểu Tô Ái Vang (Sóc Trăng) phát biểu. Ảnh: Hồ Long
Chính trị

Bảo đảm các yêu cầu về an toàn hoá chất

Thảo luận dự án Luật Hóa chất (sửa đổi) tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 7 sáng nay, một số đại biểu Quốc hội đề nghị, tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến ưu đãi đối với lĩnh vực công nghiệp hóa chất trọng điểm; quảng cáo hóa chất, hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm hàng hóa…

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Lâm Hiển
Chính trị

Cần trao quyền cho Chính phủ tạm thời cho phép thí điểm công nghệ, mô hình mới mà luật chưa điều chỉnh

Thảo luận về dự án Luật Công nghiệp công nghệ số tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 7, một số đại biểu đề nghị tiếp tục nghiên cứu nhằm có những chính sách thật sự đột phá về phát triển công nghệ số, thúc đẩy kinh tế dữ liệu, thu hút nhân tài... nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam trong lĩnh vực này.