Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Lễ công bố các Nghị quyết về thành lập tỉnh Tây Ninh và sắp xếp đơn vị hành chính
Sáng 30/6, tại Hội trường Thống Nhất tỉnh Tây Ninh đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết của Trung ương và địa phương về sắp xếp các đơn vị hành chính; kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, xã, phường.

Cùng dự có: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Long An và Tây Ninh qua các thời kỳ...

Phát biểu tại Lễ công bố, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, Lễ công bố hôm nay là dấu mốc quan trọng sẽ đi vào lịch sử Đảng bộ tỉnh khi việc sáp nhập 2 tỉnh Tây Ninh và Long An trở thành tỉnh Tây Ninh mới - đơn vị hành chính cấp tỉnh có không gian rộng lớn ở khu vực phía Nam, xếp thứ 2 chỉ sau tỉnh Đồng Nai với diện tích tự nhiên hơn 8.500km2 và quy mô dân số hơn 3,2 triệu người; là cửa ngõ của TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ, có đường biên giới dài nhất với Vương quốc Campuchia.

Trước yêu cầu của thực tiễn, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, với mục tiêu cao cả đưa dân tộc Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hùng cường và thịnh vượng, Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII đã quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là "quyết sách mang tính lịch sử, là tầm nhìn chiến lược đã được Trung ương thảo luận kỹ lưỡng, cân nhắc toàn diện, thống nhất tuyệt đối và được Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao nhất, trên cơ sở sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ từ Trung ương đến các địa phương", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Lễ công bố hôm nay là một trong những kết quả nổi bật trên hành trình bền bỉ, quyết liệt thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, sau hơn 2 tháng toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị nỗ lực, quyết tâm cao, vượt lên chính mình, hoàn thành khối lượng rất lớn, nhiều việc chưa có tiền lệ, với tiến độ được xác định theo từng ngày, từng tuần. Khẳng định những nỗ lực này, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao lãnh đạo 2 tỉnh Long An và Tây Ninh đã luôn phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh; quan tâm tuyên truyền, vận động, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chú trọng nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp, xử lý tài sản công, trụ sở làm việc, nhà công vụ, phương tiện đi lại, đến nay đã cơ bản bố trí đủ chỗ ở và phương tiện đi lại cho các các bộ ở Tây Ninh về Long An làm việc.
Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh biểu dương tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và những nỗ lực to lớn mà các cán bộ và Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đạt được trong suốt quá trình chuẩn bị, triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính.


Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao vai trò lịch sử và sự đóng góp của cấp ủy, chính quyền của các đơn vị hành chính cấp huyện đã gánh vác trọng trách lớn lao, hoàn thành xuất sắc, trọn vẹn sứ mệnh vẻ vang trong suốt 80 năm qua, tạo nền tảng vững chắc cho đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới.
Đồng thời, bày tỏ trân trọng sự hy sinh, cống hiến của các tập thể, cá nhân ở các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp đã đồng lòng ủng hộ việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước vì lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, vì mục tiêu phát triển bền vững và thịnh vượng.
Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, theo yêu cầu của Trung ương, ngay ngày mai, 1/7, tất cả các công việc theo thẩm quyền của chính quyền 2 cấp phải được thực hiện thông suốt với tinh thần để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn; xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên “từ phục vụ hành chính sang phục vụ nhân dân”; bảo đảm không gián đoạn, không gây xáo trộn đến hoạt động người dân và doanh nghiệp.

Với khối lượng công việc rất lớn phía trước, trong đó có nhiều việc mới theo phân công, phân cấp, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình thực tiễn, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy chế, quy định, hướng dẫn bảo đảm bộ máy chính quyền mới hoạt động thường xuyên, liên tục, hiệu quả. Trong đó, cần chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp đặc điểm, điều kiện của địa phương, đồng thời đơn giản hóa quy trình, thủ tục, tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, mỗi cán bộ cần vượt lên những băn khoăn trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính, đặt sự phát triển của địa phương và lợi ích của Nhân dân lên trên hết.
"Đây cũng là lúc mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu cần có khát vọng phát triển, tầm nhìn khai phóng, tinh thần cầu hiền để khơi dậy mọi tiềm năng, lợi thế nổi trội, khác biệt của vùng đất “địa linh nhân kiệt”, khơi dậy lực lượng to lớn trong Nhân dân, nối dài “khát vọng sông Vàm”, quyết tâm xây dựng một Tây Ninh tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả, nhiều không gian và cơ hội phát triển, đủ sức bứt phá để trở thành nền kinh tế top đầu trong khu vực", Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng và kỳ vọng.
.jpg)

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với truyền thống “trung dũng, kiên cường” của quê hương cách mạng, với tình nghĩa sắt son, chung dòng sông Vàm Cỏ, với sự chung sức đồng lòng, Tây Ninh sẽ vượt lên những trở ngại trước mắt; cùng nhau phấn khởi, tự tin bước vào một trang sử mới của tỉnh nhà và sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn.
+ Theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Tây Ninh mới được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của hai tỉnh Long An và Tây Ninh. Sau khi sắp xếp, tỉnh Tây Ninh mới có diện tích tự nhiên là 8.536,44km2, quy mô dân số là 3.254.170 người; tiếp giáp với tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh và Vương quốc Campuchia.