Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại xã Bình Lư, Lai Châu

Tin, ảnh: Trung Thành 10/08/2026 10:44

Sáng 10/8, nhân dịp dự Lễ truy điệu và an táng 47 hài cốt liệt sĩ tại Lai Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã thăm, tặng quà các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu.

Tham dự có: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Tuấn Anh; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng và Lãnh đạo xã Bình Lư.

pctqh4.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại buổi trao quà

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng gửi lời hỏi thăm ân cần và chúc sức khỏe tới các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và toàn thể Nhân dân xã Bình Lư.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả của chất độc da cam vẫn còn để lại những mất mát, khó khăn rất nặng nề đối với nhiều gia đình và nhiều thế hệ.

Ngày 10/8 hằng năm cũng là dịp để toàn xã hội tiếp tục sẻ chia với những nạn nhân chất độc da cam - những người đang từng ngày vượt lên bệnh tật, hoàn cảnh để ổn định cuộc sống.

"Chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam không chỉ là sự hỗ trợ đối với những hoàn cảnh khó khăn, mà còn là trách nhiệm, đạo lý và tình cảm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng trao quà tặngcác hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại xã Bình Lư, Lai Châu
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng trao quà tặng các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại xã Bình Lư, Lai Châu

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người yếu thế luôn là mục tiêu nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Điều quan trọng không chỉ là giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, mà phải tạo điều kiện để mỗi gia đình có sinh kế, có việc làm, được tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội thiết yếu; từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Khi đời sống của từng gia đình được cải thiện thì nền tảng phát triển của địa phương cũng được củng cố vững chắc hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị xã Bình Lư sau khi được thành lập đã nỗ lực ổn định tổ chức, duy trì các hoạt động phục vụ tốt Nhân dân; quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

"Trong điều kiện bộ máy mới vừa được kiện toàn, việc giữ được sự ổn định ở cơ sở, bảo đảm các chính sách thiết yếu đến với người dân là rất đáng trân trọng", Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận.

pctqh5_watermarked.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng chụp hình lưu niệm cùng các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại xã Bình Lư, Lai Châu

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, thời gian tới, tỉnh Lai Châu và xã Bình Lư tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách khác; đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương cần thường xuyên rà soát, nắm chắc từng trường hợp, quản lý chặt chẽ hồ sơ, không để việc thay đổi địa bàn, tên gọi hoặc đầu mối quản lý làm ảnh hưởng, chậm hoặc gián đoạn quyền lợi của người dân.

Nhấn mạnh "tổ chức bộ máy sau sắp xếp phải thực sự gần dân hơn, sát dân hơn và phục vụ Nhân dân tốt hơn", Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm tạo sinh kế bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tiếp cận tín dụng chính sách; chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và nâng cao đời sống tinh thần cho nạn nhân chất độc da cam.

Quang cảnh buổi thăm và tặng quà
Quang cảnh buổi trao quà

"Việc quan tâm hỗ trợ cần phù hợp với hoàn cảnh của từng gia đình, đối tượng, đồng thời gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương để người dân có thêm việc làm, thu nhập ổn định và có điều kiện tự vươn lên", Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần chăm lo tốt hơn cho các gia đình còn khó khăn và cùng xoa dịu nỗi đau da cam.

Cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục gần dân, sát dân, nắm chắc hoàn cảnh từng gia đình, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở; đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của đồng bào các dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tinh thần vươn lên để các chính sách an sinh thực sự đến đúng người, đúng lúc và tạo chuyển biến bền vững.

Với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và tinh thần đoàn kết của Nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, xã Bình Lư nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung sẽ tiếp tục phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống Nhân dân, để mỗi bước phát triển của địa phương thực sự mang lại những thay đổi tích cực, thiết thực trong cuộc sống của bà con.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã trao 50 phần quà tặng các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại xã Bình Lư.

    Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại xã Bình Lư, Lai Châu
    • Mặc định