Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao quà Tết cho hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Ninh Bình

Sáng 14.1, nhân dịp năm mới 2025 và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Ất Tỵ, tại Công ty TNHH Ever Great International (huyện Gia Viễn), thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng Đoàn công tác của Trung ương đã về thăm, trao quà Tết cho hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Ninh Bình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và các đại biểu tham dự Chương trình trao quà Tết cho hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hồ Long
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và các đại biểu tham dự Chương trình trao quà Tết cho hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hồ Long

Cùng đi có: Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần; Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp Cao Mạnh Linh; Chánh Văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Bình Minh; Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Minh Dũng…

Về phía tỉnh Ninh Bình có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Tuất và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đinh Việt Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Quang Thìn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Hoàng Hà; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tô Văn Từ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Hoàng Hà.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Hồ Long
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Công thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực huyện ủy Gia Viễn; lãnh đạo Ban Giám đốc Công ty TNHH Ever Great International; cùng 200 anh chị em công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và đại diện 30 hộ hộ nghèo của Ninh Bình.

Báo cáo của Ninh Bình cho thấy, trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, với tinh thần người dân phải được thụ hưởng trực tiếp thành quả từ sự phát triển của địa phương. Trong các dịp lễ, tết hàng năm, Ninh Bình đều dành sự quan tâm, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng, người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân lao động… Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và Giáp Thìn 2024, Ninh Bình đã trao tặng trên 294 nghìn suất quà với nguồn kinh phí trên 119,7 tỷ đồng.

dbnd_bl_z6226743435082-7034e1b0b19acea2b30ec998372c7ab7.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm nay, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, tặng và chuyển trên 71,3 nghìn suất quà của Chủ tịch nước và của tỉnh Ninh Bình cho người có công, người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình cán bộ chiến sĩ đang công tác tại vùng biển đảo…

Phát biểu tại Chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ vui mừng cùng Đoàn công tác của Trung ương về thăm, chúc tết các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Ninh Bình nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi chuẩn bị chào đón năm mới, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội thân thiết gửi tới lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, huyện Gia Viễn cùng toàn thể nhân dân tỉnh Ninh Bình nói chung và huyện Gia Viễn nói riêng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất; chúc toàn thể bà con Nhân dân và công nhân lao động của tỉnh Ninh Bình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, đón năm mới với nhiều niềm vui mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn dành sự quan tâm, chăm lo đến công tác an sinh xã hội và đời sống của Nhân dân, trong đó có hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động, đặc biệt là vào dịp tết đến xuân về; và hàng năm đều phân công Lãnh đạo Đảng, Nhà nước (Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội) đến 63 tỉnh, thành để thăm hỏi, chúc tết bà con nhân dân, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng giao cho các cơ quan, tổ chức có liên quan chuẩn bị các phần quà để tặng các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn tại các địa phương.

Dịp Tết nguyên đán năm nay, Trung ương đã giao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và MTTQ Việt Nam chuẩn bị mỗi đơn vị 200 suất quà (mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng, trong đó gồm một túi quà trị giá 300 nghìn đồng và 1 triệu đồng) để tặng cho công nhân, người lao động, các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn mỗi tỉnh.

dbnd_br_z6226747255938-2cfe1bfd0e03ef17e8033717cc248f65.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao tượng trưng 200 suất quà tặng hộ nghèo và 200 suất quà tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Ninh Bình cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hồ Long

Trong chuyến thăm, chúc tết bà con nhân dân và công nhân lao động tại Ninh Bình lần này, ngoài phần quà chúc tết do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và MTTQ Việt Nam chuẩn bị để Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao cho công nhân, bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn nói chung, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã vận động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank gửi tặng 400 suất quà tương đương với 400 triệu đồng (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng) để tặng cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Ninh Bình.

Qua theo dõi về tình hình kinh tế - xã hội của Ninh Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024 tiếp tục có bước phát triển vững chắc, đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu và nhóm các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu, trong đó có 16 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Năm 2024, thu ngân sách nhà nước của tỉnh đạt trên 20.000 tỷ đồng, tăng 24,8% so với năm 2023; có đóng góp cho ngân sách Trung ương.

dbnd_bl_z6226794069120-bdf55f1ca41f066c9c6ab65e7d82cb1a.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao quà Tết cho hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hồ Long

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngày 10.12 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh Ninh Bình, qua sắp xếp đã giảm được 18 đơn vị hành chính cấp xã, giảm một đơn vị hành chính cấp huyện (thành lập TP. Hoa Lư trên cơ sở sáp nhập huyện Hoa Lư với TP. Ninh Bình), nhận được sự đồng lòng, thống nhất rất cao của lãnh đạo và bà con nhân dân trong tỉnh. Việc thành lập TP. Hoa Lư sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, thương mại và dịch vụ. Với diện tích rộng lớn và dân số đông, TP. Hoa Lư sẽ có điều kiện mở rộng không gian, nguồn lực và cơ sở hạ tầng để phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Việc sắp xếp giảm 18 đơn vị hành chính cấp xã cũng thể hiện quyết tâm lớn của Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị của các huyện trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá rất cao sự cố gắng và những kết quả Ninh Bình đã đạt được trong sắp xếp các đơn vị hành chính, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Về công tác chăm lo Tết của Ninh Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng được biết, lãnh đạo tỉnh và cả hệ thống chính trị, công đoàn các cấp, Mặt trận Tổ quốc thường xuyên quan tâm chăm lo cho bà con nhân dân, nhất là tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối với người có công, người cao tuổi, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán.

Năm nay, ngoài các phần quà do Trung ương trao tặng, thì tỉnh Ninh Bình cũng đã chuẩn bị các phần quà ý nghĩa để trao tặng cho người nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn trong tỉnh. Các cấp Công đoàn tỉnh Ninh Bình tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động như: Tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”; tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo… cùng nhiều hoạt động chăm lo Tết chu đáo khác cho bà con Nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Tỉnh ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc, công đoàn các cấp cùng các cơ quan, ban, ngành của Ninh Bình trong việc chăm lo Tết cho bà con Nhân dân, công nhân lao động theo đúng tinh thần chung “không ai bị bỏ lại phía sau”, bảo đảm mọi người dân đều có Tết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao quà Tết cho hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hồ Long
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao quà Tết cho hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hồ Long

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội chân thành cảm ơn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Agribank đã chuẩn bị chu đáo các phần quà để Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao cho các hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền địa phương, các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, quan tâm dành nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách và huy động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, động viên bà con Nhân dân vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên làm giàu.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Xuân Ất Tỵ 2025, Phó Chủ tịch Quốc hội chúc toàn thể bà con Nhân dân, công nhân lao động dồi dào sức khỏe, đón Tết cổ truyền dân tộc vui tươi, phấn khởi; tiếp tục đoàn kết, có khí thế mới để vượt qua khó khăn, đưa Ninh Bình tiếp tục phát triển, trở thành tỉnh nổi bật trong khu vực và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Tại Chương trình, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trao biển tượng trưng 200 suất quà tặng hộ nghèo và 200 suất quà tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Ninh Bình cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình Mai Văn Tuất trao quà Tết cho hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Ninh Bình

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình Mai Văn Tuất trao quà Tết cho hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Ninh Bình

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình Mai Văn Tuất đã trao quà tặng lãnh đạo và Công đoàn Công ty TNHH Ever Great International.

dbnd_bl_z6226753978664-33a172a72e907e1b10fba5b2a26257f3.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình Mai Văn Tuất trao quà tặng lãnh đạo và Công đoàn Công ty TNHH Ever Great International. Ảnh: Hồ Long

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã trao trực tiếp 30 suất quà trên tổng số 200 suất quà cho 30 hộ nghèo đại diện cho 200 hộ nghèo của tỉnh.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình Đinh Việt Dũng, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp Cao Mạnh Linh cùng đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao trực tiếp 60 suất quà cho 60 công nhân lao động đại diện cho 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Ninh Bình Trần Việt Hùng đã trao biển tượng trưng 400 triệu đồng cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình Nguyễn Hoàng Hà, để tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Ninh Bình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao quà cho bà Nguyễn Thị Đỡ là hộ nghèo ở xã Gia Vân, huyện Gia Viễn. Ảnh: Hồ Long
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao quà cho bà Nguyễn Thị Đỡ là hộ nghèo ở xã Gia Vân, huyện Gia Viễn. Ảnh: Hồ Long
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao quà cho ông Đinh Văn Bình là hộ chính sách bị nhiễm chất độc hóa học 81% ở xã Gia Lập, huyện Gia Viễn. Ảnh: Hồ Long
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao quà cho ông Đinh Văn Bình là hộ chính sách bị nhiễm chất độc hóa học 81% ở xã Gia Lập, huyện Gia Viễn. Ảnh: Hồ Long

Nhân dịp này, tại huyện Gia Viễn, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình bà Nguyễn Thị Đỡ là hộ nghèo ở xã Gia Vân và gia đình ông Đinh Văn Bình là hộ chính sách bị nhiễm chất độc hóa học 81% ở xã Gia Lập. Phó Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và sinh hoạt của hai gia đình; chúc hai gia đình đón xuân vui tết đầm ấm, dồi dào sức khỏe, sang năm mới có nhiều niềm vui mới.

Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị toàn quốc biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị toàn quốc đầu tiên biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên

Tối 16.2, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ nhất - năm 2025 với chủ đề “Gương sáng công nhân tiền phong”. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên họp ngày 6.1.2025
Thời sự Quốc hội

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến luật đến từng gia đình

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tháng 1.2025 có nhiều luật và nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật có hiệu lực, do vậy, các cơ quan cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến luật trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các kênh Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận, các đoàn thể đến từng hộ gia đình để người dân thấu hiểu và nâng cao ý thức chấp hành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung thảo luận
Thời sự Quốc hội

Cần cơ chế mạnh, vượt trội để huy động vốn cho đường sắt đô thị

Chiều 15.2, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, các đại biểu nhấn mạnh, rất cần các cơ chế mạnh, vượt trội để huy động vốn nhằm phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại hai thành phố này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung thảo luận
Thời sự Quốc hội

Ưu tiên đặt hàng và giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp trong nước

Cho rằng tính chuyển giao công nghệ khi xây dựng đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là rất cao, sau khi xây dựng, chúng ta có thể làm chủ công nghệ đường sắt đô thị, đại biểu Quốc hội đề nghị, cần ưu tiên đặt hàng và giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp trong nước trong việc làm chủ ba lĩnh vực xây dựng cầu, đường, hầm, sản xuất đường ray và đóng toa xe.

“Ai sẽ quyết chi tiền, chỉ định thầu?”
Thời sự Quốc hội

“Ai sẽ quyết chi tiền, chỉ định thầu?”

Tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị, cần quy định rất rõ về thẩm quyền, phạm vi, trách nhiệm. Chẳng hạn, ai sẽ quyết chi tiền hoặc chỉ định thầu, nếu không sẽ khó triển khai.

Quang cảnh họp Tổ 15
Thời sự Quốc hội

Cần bổ sung những vấn đề còn bất cập, còn "nghẽn"

Thảo luận tại Tổ 15 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Lai Châu, Quảng Trị, Bình Phước, Bình Thuận) sáng 15.2, các đại biểu đề nghị, cần rà soát để xử lý các vấn đề còn bất cập, hạn chế, những điểm còn nghẽn trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu. Ảnh: Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Quan trọng nhất là thúc đẩy nội lực, đặc biệt là nguồn lực con người

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 15.2, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, thúc đẩy hợp tác quốc tế để đổi mới khoa học, công nghệ, chuyển đổi số rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất là phải thúc đẩy được nội lực của chúng ta, đặc biệt là nguồn lực về con người.

Bổ sung nguyên tắc, công cụ kiểm soát lạm dụng, trục lợi chính sách
Thời sự Quốc hội

Bổ sung nguyên tắc, công cụ kiểm soát lạm dụng, trục lợi chính sách

Sáng 15.2, thảo luận tại Tổ 19 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Bình Dương, các đại biểu đề nghị, cần bổ sung những nguyên tắc, công cụ nhằm kiểm soát sự lạm dụng, tình trạng trục lợi chính sách; cho phép người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ tự tuyển dụng viên chức mà không phải thông qua Sở Nội vụ...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không chỉ tháo gỡ khó khăn mà còn phải khuyến khích, thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển
Thời sự Quốc hội

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không chỉ tháo gỡ khó khăn mà còn phải khuyến khích, thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển

"Các quy định cứ giằng vào nhau mà không biết bắt đầu từ đâu cả là mình chết. Bây giờ đi vào thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển như thế, cái gì là rào cản thì phải tháo gỡ ra. Phải có một trật tự để tất cả mọi người đều phải huy động và thực hiện, đi theo cùng một hướng, chứ ông này đi sang, ông kia kéo lùi thì làm sao mà phát triển được”, Tổng Bí thư nhấn mạnh tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội sáng nay, 15.2. 

Không có cơ sở hạ tầng thì không thể phát triển
Thời sự Quốc hội

Không có cơ sở hạ tầng thì không thể phát triển

Sáng 15.2, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Tây Ninh, Long An, Sơn La (Tổ 11) đã thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần bổ sung "cơ chế đặc biệt" cho hoạt động khoa học, công nghệ
Thời sự Quốc hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần bổ sung "cơ chế đặc biệt" cho hoạt động khoa học, công nghệ

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 15.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cần bổ sung một số cơ chế đặc biệt thì mới làm được và thật sự đổi mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Ảnh: Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Đổi mới mạnh mẽ tổ chức chính quyền địa phương ở đô thị

Thảo luận về dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung các quy định để đổi mới mạnh mẽ tổ chức chính quyền địa phương ở đô thị, trên cơ sở mô hình của một số nơi đã và đang thí điểm hiệu quả thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nghị quyết ban hành là phải thực hiện ngay
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nghị quyết ban hành phải được thực hiện ngay

"Chúng ta ra Nghị quyết này là để thực hiện ngay. Các nội dung về cơ chế chính sách phải thật sự vượt trội, bứt phá, đột phá, phát huy được tác dụng ngay, khơi thông nguồn lực, có sức lan tỏa, góp phần kịp thời vào tăng trưởng kinh tế năm 2025", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại phiên thảo luận tổ sáng nay, 15.2 của Quốc hội. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp tổ về chính sách thí điểm gỡ vướng hoạt động khoa học, công nghệ
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp tổ về chính sách thí điểm gỡ vướng hoạt động khoa học, công nghệ

Tiếp tục phiên họp sáng nay, 15.2, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự phiên thảo luận tại Tổ 13 gồm Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Bắc Ninh, Đắk Lắk, Lạng Sơn, Hậu Giang. 

Quốc hội đã nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Thời sự Quốc hội

Gỡ vướng mắc hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Sáng 15.2, tiếp tục Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.