Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp xúc cử tri tại Hưng Yên
Ngày 8/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên đã có tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên đã thông báo tới các cử tri Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hưng Yên gồm 15 đại biểu; chỉ định Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội khóa XV Đào Hồng Vận giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hưng Yên; đồng thời thông tin báo về kết quả của Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XV.
Cử tri Hưng Yên đánh giá cao hoạt động của Quốc hội thời gian qua đã có nhiều sáng tạo, cải tiến hiệu quả, linh hoạt. Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XV đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, gắn liền với yêu cầu đổi mới, hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Cùng với đó, các cử tri nêu ra nhiều kiến nghị, đề xuất liên quan đến một số lĩnh vực được cử tri và người dân quan tâm. Vui mừng và tin tưởng vào bộ chính quyền địa phương 2 cấp sẽ hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, cử tri Trịnh Xuân Thạo (phường Phố Hiến) mong muốn, Chính phủ, tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu và sớm tiến hành thực hiện phương án lấn biển để xây dựng cảng biển, khu kinh tế và triển khai làm tuyến đường 10 làn xe nối thành phố Hưng Yên (cũ) với thành phố Thái Bình (cũ) để tỉnh Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững. Cử tri kiến nghị, Chính phủ, Bộ Y tế điều chỉnh, sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm để phù hợp tình hình hiện nay, có chế tài đủ mạnh, xử phạt nghiêm khắc đối với các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm để xây dựng xã hội không có thực phẩm bẩn, kém chất lượng, không có hàng giả, hàng nhái, nâng cao chất lượng cuộc sống của cử tri và nhân dân.
Cử tri Nguyễn Thị Khả (phường Hồng Châu) cho rằng, năm vừa qua, cơn bão Yagi gây ảnh hưởng nặng nề, thiệt hại lớn về tính mạng cũng như tài sản của nhân dân. Thời gian gần đây, tình hình sạt lở đất tiếp tục diễn ra ở một số địa phương. Lũ quét và sạt lở đất có nhiều nguyên nhân hình thành, một phần do thiên tai, một phần do tác động của con người như: chặt phá rừng, khai thác khoáng sản, vật liệu trái quy định, lấn chiếm dòng chảy. Cử tri đề nghị, Chính phủ, các cơ quan Trung ương làm rõ nguyên nhân gây sạt lở, lũ quét; từ đó đưa ra các biện pháp cũng như cơ chế để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đồng thời, các cơ quan tăng cường công tác cảnh báo sớm về thiên tai để chủ động ứng phó với những cơn bão, kịp thời thông báo đến các khu vực ảnh hưởng nhằm giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản cho nhân dân tại khu vực này.
Cử tri Nguyễn Văn Ngọc (phường Trà Lý) kiến nghị, Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các giải pháp thúc đẩy việc xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, tập trung vào phân khúc nhà cho thuê, thuê mua; tăng cường quản lý, minh bạch trong quản lý, vận hành, xét duyệt nhà ở xã hội để đông đảo công nhân lao động được tiếp cận với nhà ở xã hội, góp phần an cư lạc nghiệp. Chính phủ tăng cường đầu tư xây dựng nhà trẻ công lập, đồng thời quản lý chặt chẽ các nhóm trẻ tư nhân đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của công nhân, lao động; nhất là trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và ở các địa bàn có đông công nhân, lao động sinh sống, làm việc...
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao các ý kiến của các cử tri; đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề về xây dựng và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, các vấn đề an sinh xã hội.
Theo đó, để tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Quốc hội, Chính phủ đã sửa đổi nhiều luật, nghị định nhằm xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân hiệu quả hơn. Việc sáp nhập đơn vị hành chính góp phần mở ra không gian phát triển cho các địa phương, trong đó có tỉnh Hưng Yên. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan của tỉnh ghi nhận toàn bộ những ý kiến của cử tri, rà soát các nội dung để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương và Quốc hội giải quyết.

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2025), cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã đến thăm, tặng quà cho ông Đào Đức Sơn (sinh năm 1959), thương binh hạng 1/4 ở xã Lương Bằng và ông Hoàng Văn Phần (sinh năm 1939), thương binh hạng 1/4 ở xã Hiệp Cường (Hưng Yên).